Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt

AXA, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 26/08/2013

Những nhận xét thẳng thắn, không né tránh của các bậc tiền bối không ít lần làm các nghệ sĩ trẻ đương thời phải "lên bờ xuống ruộng".

Nhạc sĩ Trần Tiến chê Trúc Diễm hát "quá tệ"

Trong chương trình Album Vàng tháng 11/2010, các khán giả xem trực tiếp chương trình này đã sốc khi nghe nhạc sĩ Trần Tiến nhận xét về Trúc Diễm sau khi ca sĩ này và Hoàng Rapper kết thúc xong màn trình diễn giới thiệu album Đơn Giản trên sân khấu.

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 1

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 2

Nhạc sĩ gạo cội của làng nhạc Việt thẳng thừng nhận xét: “Dường như những lời khen trước khi chương trình diễn ra của tôi là không đúng. Hát quá tệ” hay “Từ đĩa nhạc ra sân khấu là cả một khoảng cách. Tôi rất thất vọng với phần trình diễn hôm nay của cả hai.” (tức Hoàng RapperTrúc Diễm). Và đáng nói là lời nhận xét này được đưa ra trực tiếp khi có mặt Trúc Diễm ngồi bên cạnh nên gương mặt của cô có thoáng bị ngỡ ngàng mấy giây. Sau đó, người đẹp cũng lấy lại bình tĩnh và cảm ơn lời nhận xét của nhạc sĩ. Cô chia sẻ rằng vì là tiết mục biểu diễn đầu tiên và cũng là album đầu tiên ra mắt mà được vinh dự xuất hiện ở Album Vàng nên khá run và hồi hộp, đây là một trong những yếu tố làm cho phần biểu diễn của mình không được thành công. Trúc Diễm cũng hứa chắc chắn là trong thời gian tới sẽ đầu tư và rèn luyện chất giọng của mình nhiều hơn để theo đuổi con đường ca hát lâu dài và không làm phụ lòng khán giả đã ủng hộ mình.

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 3

Nhạc sĩ Phương Uyên chê Nguyệt Ánh không thể hát live

Trong chương trình liveshow Bài hát yêu thích tháng 6/2012, với vai trò là hội đồng nghệ thuật được mời đến nhận xét các tiết mục, Phương Uyên đã chê Nguyệt Ánh khá "thẳng tay". Nữ giám đốc âm nhạc khó tính của The Voice nhận xét: "Tôi không nhận ra anh Quốc Bảo qua bài hát đó. Đây là một sân chơi không dành cho những người không thể hát live được, Nguyệt Ánh đã để lộ những nhược điểm trong khi hát...".

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 4

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 5

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 6

Về phần Nguyệt Ánh, ngay hôm sau cô cũng đưa ra phản ứng của mình. Nữ ca sĩ cho biết: "Ai cũng có quyền thể hiện quan điểm cá nhân, tuy nhiên, tôi sẽ không chọn cách vỗ mặt người khác trước đông người như chị Phương Uyên. Chị Phương Uyên bảo tôi không biết hát live, nhưng tôi đã bao giờ hát nhép đâu”.

Bảo Yến chê loạt ca sĩ hàng đầu như con rối

Trong bài phỏng vấn vào tháng 9/2012, nữ danh ca Bảo Yến đã có những nhận xét về hàng loạt những cái tên ca sĩ trẻ nổi tiếng đương thời với lời lẽ khá động chạm. Cựu ngôi sao phân tích: "Ca sĩ theo tôi gồm 2 loại, loại thứ nhất là ca sĩ thực thụ, chuyên nghiệp và loại thứ hai là những người hát tựa ca sĩ. Với tôi, trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối". Thậm chí, nói về Phương Thanh, Bảo Yến cũng chỉ có thể "ưu ái" dùng mấy chữ "sớm nở, tối tàn".

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 7

Chưa hết, Bảo Yến cũng không hề kiêng nể khi nói về những đồng nghiệp nổi tiếng cùng thời khi tiết lộ: "Tôi không bao giờ quên chuyện một nữ ca sĩ rất nổi tiếng với Bài ca không quên từng chống nạnh, sừng sộ tuyên bố một câu xanh rờn trước đông đảo thành viên đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám: "Con Bảo Yến làm sao có đủ tư cách đi lưu diễn nước ngoài!". Quả thật, sau đó tôi bị gạch tên ra khỏi danh sách đi Liên Xô và Ba Lan biểu diễn. Còn nữa, một nữ ca sĩ biệt danh là "Bống" từng lớn tiếng cảnh tỉnh đồng nghiệp Bằng Kiều: "Mày cũng bày đặt bon chen nhập băng với đám trong Sài Gòn à?". Những lời mai mỉa như thế thật thiếu tình người".

Vì có quá nhiều tên tuổi cụ thể được đề cập, showbiz Việt đã được một phen xôn xao và phản ứng của các nghệ sĩ có liên quan là thông tin được quan tâm nhất khi đó. Mr.Đàm tỏ vẻ thông cảm và chỉ phát biểu ngắn gọn: "Dân trong giới ai ai cũng biết rõ bệnh tình của chị Yến mà. Thương thật! Cả nhà tôi, ai cũng mê chị Bảo Yến. Tới giờ phút này, trong máy Ipod của tôi gần như không thiếu bài hát nào của chị Yến cả. Ngay cả cách hát của chị cũng ảnh hưởng rất lớn đến khá nhiều ca sĩ sau này. Tôi là thế hệ đàn em nên chỉ xin nói lên suy nghĩ của mình thôi và chắc chắn đây không phải là một bài trả lời phỏng vấn".

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 8

Cẩm Vân lên tiếng: “Tôi và Bảo Yến không chơi với nhau, lâu lắm rồi không liên lạc. Không hiểu sao, đột ngột lại xảy ra một chuyện không hay thế này? Tôi ngạc nhiên lắm. Bạn bè hiểu tôi, càng ngạc nhiên hơn, gọi điện thoại hỏi tôi rất nhiều. Mấy ngày qua, bạn bè gọi điện thoại đến hỏi, tôi đùa với họ thế này: Tháng Bảy là tháng cô hồn, Vân đã cúng đàng hoàng, không hiểu sao xui xẻo lại đến với mình?. Thôi kệ, Bảo Yến im ắng lâu quá, muốn làm “dậy sóng” một chút thì cứ để cô ấy toại nguyện. Bảo Yến muốn nói gì thì cứ thoải mái, tôi không chấp nhất, bận tâm làm gì”.

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 9

Về phần Phương Thanh, nữ ca sĩ giữ thái độ im lặng và yêu cầu fan không được xúc phạm đến người lớn.

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 10

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 không coi Mr.Đàm là ca sĩ đúng nghĩa

Vụ việc lời phát biểu của nhạc sĩ kì cựu Nguyễn Ánh 9 về các ca sĩ tên tuổi đang gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là lùm xùm mới nhất liên quan đến vấn đề cách nhìn khác biệt giữa 2 thế hệ. Nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt phát biểu: "Đàm Vĩnh Hưng chỉ được bề nổi vậy thôi, tôi không cho là ca sỹ đúng nghĩa. Tôi chỉ cho Đàm Vĩnh Hưng là một người hát. Đàm Vĩnh Hưng cố hát nhạc xưa, nhạc vàng mà hát có ra đâu! Đàm Vĩnh Hưng hát bài Ai đưa em về của tôi, tôi bảo "con đừng hát bài của bố nữa, tội nghiệp bố lắm". Tôi không thích, tôi nói thẳng luôn. Đàm Vĩnh Hưng nói "nhưng con thích hát nhạc bố", tôi nói "nhưng con không nên hát nhạc của bố thì hay hơn". Thật ra, giọng Đàm Vĩnh Hưng nửa Nam nửa Bắc, cách thức hát cũng không có và lối hát cũng vậy. Hồi xưa, Đàm Vĩnh Hưng mà đi hát thì chỉ xứng là ca sỹ loại C hát lót chứ không được vào hạng ca sỹ chính của phòng trà đâu!".

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 11

Nói về Thanh Lam, nhạc sĩ cho rằng: "... nghe Thanh Lam hát bài Cô đơn của tôi, tôi buồn lắm! Nó không ra cái cô đơn, thua một ca sỹ nghiệp dư hát vì hát không có hồn dù giọng đẹp thiệt! Thanh Lam hát những bài sâu lắng nhiều khi đóng kịch nhiều hơn là hát" hay "Hồ Ngọc Hà hát chỉ nghe chơi thôi! Giọng Hồ Ngọc Hà yếu lắm, khều khào không à! Hồ Ngọc Hà đẹp, có vóc dáng sân khấu, chịu khó múa… cái gì cũng đẹp nhưng giọng hát thì lại không được. Khi diễn tả nội tâm, Hồ Ngọc Hà diễn kịch tính nhưng đóng kịch chứ không thật. Ca sỹ hát phải biến mình thành nhân vật trong ca khúc mới hiểu nỗi đau làm sao. Không lẽ, ngoài đời mình buồn là phải hét, gào thét? Đâu phải vậy!". 

Trước những lời phát biểu khá thẳng thắn này, Mr.Đàm sau khi lên tiếng bảo fan đừng "hỗn hào" với nhạc sĩ gạo cội thì bỗng viết cả một tâm thư dài và ám chỉ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là "ngụy quân tử"

Khi các tiền bối nhận xét "thẳng ruột ngựa" về nghệ sĩ trẻ Việt 12

Trước thái độ quá kịch liệt của Đàm Vĩnh Hưng, người nhạc sĩ tài năng đã 73 tuổi của làng nhạc Việt chỉ biết thở dài và tâm sự khi cho rằng tất cả chỉ là do người thực hiện bài phỏng vấn không truyền tải đúng tinh thần những gì mình nói, khiến bài viết giống như đang xúc phạm các nghệ sĩ trẻ. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cho biết bản thân đã ở tuổi "gần đất xa trời", không có lí do gì phải "ganh đua" với Thanh Lam hay Đàm Vĩnh Hưng. Ông chỉ muốn có cuộc sống bình yên, nhận được sự yêu thương của mọi người chứ không phải mất đi những điều tốt đẹp vì scandal không mong muốn thế này. Ông cũng cho biết sẵn sàng xin lỗi Thanh Lam Đàm Vĩnh Hưng.

"Thực lòng tôi chỉ muốn chia sẻ mong muốn của mình là được thấy những nghệ sĩ đứng trên sân khấu và thể hiện cho khán giả nghe được đúng cái tình cảm trong bài hát. Có thể ai đó đọc được bài viết sẽ giận tôi. Nhưng tôi chỉ đưa chút ý kiến của mình để hy vọng nền âm nhạc của nước mình sẽ phát triển... Nếu có cơ hội gặp Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam, tôi sẵn sàng xin lỗi. Tôi cũng gửi lời xin lỗi tất cả mọi người, những ai yêu thương Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Lam" - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chia sẻ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày