Khám phá bí mật từ A đến Z của Jang Geun Suk

Xuân Huy (TH), Theo 00:00 28/09/2010

Với cả bảng chữ cái, chàng mỹ nam điển trai này đã chia sẻ những gì nhỉ?<img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Các tờ báo luôn muốn được phỏng vấn Jang Geun Suk, nhưng lịch làm việc của anh chàng thì dày đặc. Dưới đây là một bài báo khá thú vị được tạp chí KBOOM thực hiện trong khoảng thời gian gần đây.

A (Attraction- sự hấp dẫn)
Bạn nghĩ phần nào hấp dẫn nhất trên cơ thể mình ?
Jang Geun Suk: “Tôi nghĩ đó là cái…bắp chân. Nhiều người khen rằng bắp chân của tôi thật là săn chắc!”.

B (Bag- Túi)
Bạn luôn để thứ gì trong túi xách ?
Jang Geun Suk: “Đó là chiếc máy ảnh. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kì kỉ niệm khó quên nào trong cuộc sống, thế nên tôi luôn mang theo máy ảnh để có thể lưu lại những điều đó. Khi có thời gian, tôi thường sắp xếp lại những tấm hình và nghĩ rằng khoảnh khắc đó thật sự hạnh phúc”.




C (Chance- Cơ hội)
Nếu có một cơ hội, bạn muốn làm gì ?
Jang Geun Suk: “Tôi thích đi học ngoại ngữ. Thậm chí tôi có thể học cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh. Nếu sắp xếp được lịch làm việc, tôi sẽ cố gắng hoàn tất các khóa học trong một ngày nào đó”.

D (Daily- Hàng ngày)
Một thứ luôn cần thiết đối với bạn hàng ngày ?
Jang Geun Suk: “Nghe nhạc trong khi làm các việc khác: lái xe, ở nhà một mình, hay thư giãn,…Âm nhạc sẽ giúp bạn cảm thấy vui vẻ hơn!”.

E (Eat- Ăn)

Bạn thích ăn món gì nhất ?
Jang Geun Suk: “Tôi muốn ăn mì lạnh. Tôi thực sự rất thích ăn món đó vào mùa hè nóng nực”.

F (Fan- Người hâm mộ)
Kỉ niệm đáng nhớ nhất về fan ?
Jang Geun Suk “Tôi nhớ mọi thứ về fan của mình và tôi rất biết ơn họ. Nhất là khi ở Nhật Bản, những khán giả luôn hét thật lớn tên tôi “Geun Suk ah!”. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ như thế!”.




G (Goal- Mục tiêu)
Mục tiêu lớn nhất của anh trong thời điểm hiện tại là gì ?
Jang Geun Suk: “Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí khác, tôi cũng đã nói về điều này. Đó là: được cả thế giới biết tới. Từ Hàn Quốc, Nhật Bản, cho đến cả Châu Á, sau đó được công nhận là diễn viên xuất sắc trên toàn thế giới. Tôi muốn mình trở thành một diễn viên vĩ đại”.

H (Habit- Thói quen)
Hãy nói về một thói quen của anh ?
Jang Geun Suk: “Khi tôi thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là bật tivi. Đó chỉ như một thói quen thường ngày chứ hiếm khi nào tôi ngồi lại xem các chương trình ! Vì xem tivi sẽ khiến tôi lười nhác và chẳng muốn làm gì nữa”.

I (Ideal- Lí tưởng)
Mẫu người phụ nữ lí tưởng của anh là gì ?
Jang Geun Suk: “Đơn giản, người đó phải là một phụ nữ dịu dàng”.




J (Jealous- Ghen tị)
Ghen tị là một điều đáng sợ ?
Jang Geun Suk: “Đúng vậy! Rất đáng sợ!”

K (Know-how- Bí quyết)
Bạn có thể chia sẻ cho khán giả một bí quyết ?
Jang Geun Suk: “Tôi có một bí quyết để làm một món cơm rất ngon. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội để dạy lại cho người khác”

L (Like- Sở thích)

Bạn thích đến nơi nào nhất ở Nhật Bản ?
Jang Geun Suk: “Tôi muốn đi lướt sóng ở Okinawa. Biển ở Okinawa rất đẹp!”

M (Man- Đàn ông)

Bạn nghĩ thế nào là một người đàn ông thực sự ?
Jang Geun Suk: “Đó là một người đàn ông luôn làm chủ được cuộc sống của mình, và không ngừng làm nó tốt đẹp hơn”.




N (No- Không)
Bạn có một ý định không tốt ?
Jang Geun Suk: “Say rượu. Thật là sai lầm khi nghĩ đến nó”.

O (Other- Vai khác)

Trong You’re Beautiful, bạn nghĩ sao nếu họ nói bạn sẽ không diễn vai Hwang Tae Kyung nữa ?
Jang Geun Suk: “Thậm chí nếu cho tôi được diễn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn vai Tae Kyung. Bởi giữa chúng tôi có một vài điểm tương đồng, hơn nữa, nhân vật Tae Kyung lại là một nhân vật rất lôi cuốn nữa chứ!” (cười).

P (Present- Món quà)
Món quà tuyệt vời nhất đối với bạn là ?
Jang Geun Suk: “(suy nghĩ một lát) Một cô gái dễ thương”.

Q (Question- Câu hỏi)
Các fan thường hỏi anh điều gì ?
Jang Geun Suk: “Rất nhiều. Dường như họ muốn hỏi mọi thứ về cuộc sống của tôi”.

R (Reborn- Tái sinh)
Nếu được tái sinh lần nữa, bạn muốn làm gì ?
Jang Geun Suk: “Thỏ trắng. Bởi vì chúng có thể ăn cỏ mỗi ngày, có thể tự do di chuyển và nhảy. À, đừng ăn cỏ chỉ vì bạn phải ăn kiêng nhé ! (cười)”.




S (Sake- Rượu sake)
Lọai đồ uống có cồn mà bạn thích ?
Jang Geun Suk: “Đó là Sulyieyo Enbeyiraneun. Tôi nghĩ nó thật tuyệt!”.

T (Thanks- Cảm ơn)
Vào lúc này, bạn muốn nói “Cảm ơn” với ai ?
Jang Geun Suk: “Tất nhiên là cha mẹ tôi. Họ luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc bởi vì họ luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Tôi chỉ muốn nói là “Cảm ơn cha mẹ rất nhiều”, nhờ có họ mà tôi mới có thể tiếp tục cố gắng”.

U (Used to be…- Đã từng)
Có điều gì bạn chưa từng nói ra ?
Jang Geun Suk: “Máy vi tính và những sản phẩm công nghệ là những thứ mà tôi quan tâm. Tôi luôn muốn thử dùng những sản phẩm mới có nhiều công dụng. Còn tôi thì vẫn đang sử dụng một chiếc máy tính bình thường thôi!”.

V (Vision- Sự tưởng tượng)
Bạn nghĩ khi nào mình sẽ cưới vợ ? Cũng như dự định sinh mấy đứa con ?
Jang Geun Suk: “Tôi rất muốn được kết hôn. Đừng đưa ra những giả định, bởi tôi sẽ không bao giờ đạt được nó. Nếu tôi gặp được người phụ nữ mà tôi yêu thật sự, tôi muốn cưới cô ấy ngay lập tức. Được ngủ bên cạnh người bạn yêu, mỗi sáng khi mở mắt ra, thấy người đó bên cạnh đã là rất hạnh phúc rồi. Sau đó, tôi muốn chúng tôi sẽ có…3 đứa con (cười)”.

W (Wish- Điều ước)
Bạn muốn ước điều gì nào ?
Jang Geun Suk: “Được biết đến trên toàn thế giới như một diễn viên xuất sắc nhất”.




X (X-ray- Tia X)
Tia X khó mà có thể kiểm tra được hết mọi thứ đúng không ?
Jang Geun Suk: “Khi mối tình đầu tan vỡ, thật sự khó khăn để biết được một trái tim đã bị tổn thương”.

Z (Zzz- Ngủ)
Bạn nghĩ gì trước khi ngủ ?
Jang Geun Suk: “Đó là những điều cần phải nghĩ vào ngày mai. Ví dụ như lịch làm việc cho một ngày mới, có cuộc hẹn hay lời hứa nào không? Có nhiều cách chuẩn bị cho một ngày mới để mọi việc đều tốt đẹp”.