"Khai quật" danh tính thật của xì ta Việt

Cuồng Miêu - Lumita, Theo 00:00 11/02/2011

Hẳn bạn sẽ rất bất ngờ với một số tên thật của các xì ta mà mọi người chỉ thường quen qua nghệ danh đình đám... <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Minh Hưng




Sẽ không cần giới thiệu nhiều về một cái tên đã trở thành thương hiệu như Mr. Đàm. Nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng là sự lựa chọn cuối cùng cho anh chàng Minh Hưng trên con đường showbiz. Được biết, Mr. Đàm ngày xưa trải qua rất nhiều cuộc thi, và để "lấy hên", Minh Hưng thay đổi nghệ danh khá nhiều lần. Và bây giờ, chúng ta có một Đàm Vĩnh Hưng với vị trí chắc nịch trong lòng công chúng

Nini Khanh – Thảo Trang


Ít ai ngờ trước khi showbiz có một Thảo Trang thật cá tính thì cái tên này đã từng bị một ca sỹ từ chối. Đó chính là Nini Khanh, chỉ vì một bầu show khá đình đám nói rằng "với cái tên Thảo Trang em không bao giờ nổi tiếng!". Vậy là cô ca sĩ người Huế từng vào Top 10 cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM đã chọn cho mình nghệ danh "Nini Khanh".

Nhưng dù đã thay tên đổi họ thành Nini Khanh thì sự nghiệp ca hát của cô mãi vẫn chẳng sáng lên được. Năm 2008, Nini Khanh chính thức trở lại showbiz bằng một hình ảnh cực sốc là cái đầu "gọn gàng quá mức" trong album N... Anh. Tuy nhiên, dù có hy sinh để tạo dấu ấn như thế thì đến bây giờ, cái tên Nini Khanh vẫn cứ mất hút trong thị trường âm nhạc.

TIM – Trần Nguyên Cát Vũ


Tim tên thật là Trần Nguyên Cát Vũ - và sau scandal đình đám với Nhất Trung, công ty Thiên Thi, cái tên này đã không còn xa lạ . Sở hữu tên thật rất đẹp nhưng anh đã không dùng nó làm nghệ danh biểu diễn mà sử dụng một cái tên khác là TIM do công ty (đã từng) làm quản lý đặt cho, với ý nghĩa là làm gì cũng bằng cả trái tim mình.

Về cái tên của mình, Tim từng chia sẻ: "Lúc mẹ có mang Tim, cả nhà cứ nghĩ là con gái nên thủ sẵn cái tên Cát Tường. Không ngờ, đến phút cuối lại là con trai. Trong lúc bố mẹ Tim đang đau đầu để đổi tên thì một vị bác sĩ bước vào phòng, mang bảng tên . Thế là bố lấy tên Trần Nguyên Cát của bố và tên của vị bác sĩ nọ thành ra tên của Tim.”

Lý Nhã Kỳ - Trần Thanh Nhàn


Nữ diễn viên khả ái với nhiều vai diễn ở lĩnh vực phim điện ảnh lẫn truyền hình. Tên thật của cô là Trần Thanh Nhàn, cô cho biết cô đổi tên là để mong cha cô sẽ ở bên cô suốt đời. là tên của cha cô, Nhã có trong từ nhàn nhã (tên thật của Lý Nhã Kỳ), còn Kỳ là những điều kì diệu sẽ đến với mình. Và có vẻ như sự “kỳ diệu” đã đến với cô thật khi bộ phim Shanghai được công chiếu tại Việt Nam vào năm 2010.

Sự việc sẽ chẳng có gì ồn ào nếu như trước đó cô và đồng nghiệp của mình là Vũ Thu Phương không tạo dấu ấn với truyền thông khi tuyên bố mình được tham gia một vai quan trọng trong bộ phim này. Cuối cùng, khi phim công bố các cô chỉ xuất hiện thoáng qua chưa đầy vài giây trên màn hình. Có lẽ, trong lịch sử truyền thông, đây là trường hợp đầu tiên mà các ca sỹ, diễn viên “nổ” hơi... quá tay!

Maya - Mai Thu Hường


Tên thật là Mai Thu Hường, ca sỹ trẻ đến từ Hà Nội và bắt đầu được chú ý khi trở thành một trong số các mỹ nhân của đại gia âm nhạc Hà Dũng.

Nghệ danh "Maya" do nhạc sĩ Huy Tuấn đặt cho cô chính là một cầu nối đưa Maya đến với công chúng. MayA giải thích: "Một ngày, bỗng nhiên nhạc sĩ Huy Tuấn gọi điện cho tôi và bảo rằng: Anh đã nghĩ được tên cho em rồi, vẫn giữa họ Mai của em, biến đổi một chút chữ I thành chữ Y thêm chữ A vào đằng sao nữa, sẽ có một Maya là lạ". Tuy nhiên, sau khi ra mắt 2 album đầu tay cùng 1 lúc vào cuối năm 2009 thì dường như cái tên Maya vẫn còn khá xa lạ với khán giả trẻ. Các hoạt động của Maya từ sau khi phát hành 2 album này cũng im ắng đến lạ thường.

Nhật Kim Anh – Phan Kim Huê


Tên thật là Phan Kim Huê và được người yêu nhạc biết đến nhiều khi ra mắt album Vol 2 “Lâu Đài Cát” cùng với nghệ danh Nhật Kim Anh. Những ngày đầu đi hát, Nhật Kim Anh vẫn dùng tên thật của mình là Kim Huê nhưng khi cô diễn tại các tỉnh miền Tây thì bị chê là “quê quê”. Năm 2000, khi cô đầu quân về công ty Hoàng Đỉnh thì mới chính thức đổi thành Nhật Kim Anh. Và dĩ nhiên, như cô từng phân trần trên báo chí thì nghệ danh này cũng hoàn toàn không có “quan hệ” gì với nghệ danh của một nam ca sỹ khác là Nhật Tinh Anh.

Năm 2010 cũng là một năm đáng nhớ đối với Nhật Kim Anh khi cô đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất trong liên hoan phim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Bảo Thy - Trần Thị Thúy Loan


Một cái tên rất đình đám trong showbiz và gắn nhiều với scandal liên quan đến âm nhạc là Bảo Thy cũng có một cái tên thật khiến nhiều người bất ngờ: Trần Thị Thúy Loan. Khi chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát, cô đã chọn cho mình nghệ danh Bảo Thy với ý nghĩa rất đặc biệt : Bảo là tên anh ruột, còn Thy là lấy từ chữ lót Thy Loan - tên khi đi thi Miss Audition. Tuy nhiên, các fan và cộng đồng mạng vẫn thường gọi Bảo Thy với tên thân mật là LONA - một kiểu viết ngược của chữ Loan.

Năm 2010 vừa qua, Bảo Thy cũng đã cho ra mắt album Vol 2 Ký Ức Của Mưa và Single Gạt Đi Nước Mắt.

Và một số trường hợp khác


Ngoài ra cũng có rất nhiều xì ta đổi tên với lý do là: khi vào nghề đã có người khác nổi tiếng với nghệ danh đó rồi, hoặc do công ty chủ quản đặt cho:

Thanh Thảo: tên thật là Phạm Trịnh Phương Thảo. Lúc mới đi hát, búp bê đổi nghệ danh thành Thanh Thảo để khỏi trùng với đàn chị Phương Thảo (cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ) đang rất nổi tiếng vào thời điểm đó.


Đông Nhi: tên thật là Mai Hồng Ngọc. Cũng như búp bê Thanh Thảo, cô đã chọn nghệ danh là Đông Nhi để tránh với cái tên Hồng Ngọc vốn được công chúng biết đến với HIT “Mắt nai cha cha cha”.

Ưng Hoàng Phúc - Nguyễn Quốc Thanh, Vân Quang Long – Lê Quang Hiển, Điền Thái Toàn – Nguyễn Văn Toàn, Nhật Tinh Anh – Nguyễn Quốc Phương, Nhất Thiên Bảo – Lâm Quang Vũ: 5 cựu thành viên của nhóm 1088, đều được đổi thành nghệ danh như hiện giờ khi đầu quân về công ty Cánh Chim Việt của cố nhạc sỹ Đỗ Quang.

Ngô Kiến Huy: Đoạt giải quán quân cuộc thi “Vươn tới ngôi sao” do Music Box tổ chức vào tháng 5 năm 2008 với tên thật là Lê Thành Dương. Cũng như 1088, sau khi chính thức trở thành ca sỹ độc quyền của Thanh Thảo, anh đã được “búp bê” đổi tên thành Ngô Kiến Huy như hiện nay.