Kha Chấn Đông thừa nhận mối tình "chị - em" với Lý Dục Phân

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 16:37 14/08/2015

Kha Chấn Đông đã thừa nhận chuyện tình cảm với nữ diễn viên hơn mình 6 tuổi - Lý Dục Phân trong lần phỏng vấn gần đây.

Sau scandal bị bắt ngồi tù vì hút ma túy, sự nghiệp của ngôi sao trẻ được kì vọng Kha Chấn Đông đã tuột dốc không phanh. Tuy nhiên, chuyện đời tư của anh chàng "lắm tài nhiều tật" này vẫn luôn là đề tài nóng bỏng được báo giới quan tâm.
 
Kha Chấn Đông và Lý Dục Phân
 
Gần đây, trong một lần được phóng viên hỏi về cảm giác bị "đá" ra khỏi vai nam chính trong "Tróc Yêu Kí", Kha Chấn Đông cho hay: "Bản thân có chút buồn nhưng vô cùng tôn trọng sự lựa chọn của đạo diễn". Về điều này, đạo diễn của phim "Tróc Yêu Kí" đã mời Tỉnh Bách Nhiên thế vai của Kha Chấn Đông và bộ phim đã đạt được doanh thu kỉ lục sau khi công chiếu. Nhiều fan của anh chàng bày tỏ sự tiếc nuối thay cho thần tượng của mình, tuy nhiên Kha Chấn Đông đối với vấn đề này chỉ bình thản đáp lại: "Sau này còn có rất nhiều cơ hội".


Chùm ảnh hẹn hò mới nhất của cặp đôi
 
Kha Chấn Đông còn tiết lộ, trong suốt khoảng thời gian từ khi bị bắt giam cho đến sau khi được thả, bạn bè đã động viên anh rất nhiều qua WeChat và dành cho anh những lời khuyên chân thành nhất. Trong số đó, anh vô cùng biết ơn Lý Dục Phân vì đã luôn ở bên cạnh an ủi trong lúc tâm trạng anh rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Kha Chấn Đông chia sẻ với phóng viên rằng: "Cô ấy là nguồn năng lượng chính cổ vũ cho tôi, dù là trước đây hay sau này cô ấy luôn là một người vô cùng đặc biệt". Có thể thấy rằng, Kha Chấn Đông đã ngầm thừa nhận tình cảm đặc biệt mình dành cho Lý Dục Phân.
 
Diễn viên kiêm người mẫu Lý Dục Phân sinh năm 1985, hơn Kha Chấn Đông 6 tuổi. Được biết, hai người có quan hệ qua lại từ đầu năm 2015, khi ấy Kha Chấn Đông không phủ nhận việc sẽ tiến tới với Lý Dục Phân, nhưng do hệ quả để lại từ vụ bê bối ma túy mà tạm thời anh chưa chính thức thừa nhận. Trước đó, Kha Chấn Đông đã có mối tình "chị - em" cùng nữ ca sĩ Tiêu Á Hiên.
 
Kể từ sau khi được thả, Kha Chấn Đông chưa thực sự sẵn sàng quay lại với nghiệp diễn xuất. Hoạt động chủ yếu của anh là làm từ thiện để gây dựng lại hình tượng trong mắt khán giả. Nhiều fan bày tỏ mong muốn rằng Kha Chấn Đông có thể tập trung cho sự nghiệp hơn và tạm tránh xa chuyện yêu đương.

Nguồn: QQ