Jaejoong lần đầu tiên lên tiếng sau vụ bạo hành fan

Cách Cách (TH), Theo Trí Thức Trẻ 11:00 24/03/2012

Anh ấy chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Hôm qua (23/3), trên trang Twitter cá nhân, Jaejoong lần đầu tiên nói về cảm xúc của mình sau những tin đồn bạo hành và chửi thề với fan được đăng tải nhiều ngày qua.


Jaejoong viết: “Tôi từng nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ nhất. Nhưng tôi thật sự thấy xấu hổ khi sự thương cảm chính mình ngày càng giảm sút nhiều đến như thế này. Tôi xin lỗi tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi. Trong thời gian này, tôi tự đánh giá lại bản thân mình và nghĩ về hàng nghìn điều khác nhau. Mọi người nói với tôi rằng sự tổn thương đang có là bởi tôi còn quá trẻ, nhưng… chắc tôi vẫn cảm thấy bị tổn thương một thời gian nữa”.

Trước đó, những thông tin mà trang Dispatch đăng tải đã khẳng định Jaejoong là thành viên có nhiều hành động cũng như lời nói khiếm nhã nhất trong nhóm JYJ với các fan của mình. Trong đoạn ghi âm khoảng 10 phút, thành viên này bị tố có rất nhiều lần chửi thề và hơn 10 lần có hành vi đánh fan.


Nhóm nhạc JYJ gần đây đã trải qua rất nhiều khó khăn chỉ trong một thời gian ngắn. Trước khi Jaejoong viết những dòng tâm sự này thì trên trang Twitter của Yoochun, anh chàng cũng than mệt mỏi và kiệt sức hoàn toàn sau sự ra đi đột ngột của cha

Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự cổ vũ hết mình đối với các chàng trai. Trên trang cá nhân của Jaejoong, các fan viết: “Cố lên anh, chúng em luôn tin vào anh”, “Oppa hãy cố gắng nhé!”…