Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc bị chê ngực "bên to bên bé"

Cách Cách (TH), Theo 16:41 16/01/2012

Hoa hậu vừa đăng quang vào tối qua, cô Trương Hi Văn đã gặp phải sóng gió dư luận sau khi bị chỉ trích sở hữu vòng một bên to bên bé.

Chiều tối ngày hôm qua, đêm Chung kết Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc 2012 đã được tổ chức tại Hồng Kông với sự tham dự của 28 thí sinh là các người đẹp gốc Hoa trên toàn thế giới. Sau nhiều phần thi, cuối cùng thí sinh Trương Hi Văn, đến từ  Chicago, Mỹ đã trở thành Hoa hậu. Hai Á hậu là Hoàng Hinh Tuệ đến từ Singapore và Lâm Gia Băng đến từ Malaysia. Riêng Hoa hậu Trương Hi Văn còn nhận thêm hai giải “Đại diện nổi bật khu vực Âu Mỹ", “Hoa hậu thân thiện”.


Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc bị chê bai vì vòng một lệch


Cô vấp phải sự phản đối dư luận




Hai thí sinh khác còn được đánh giá cao hơn Tân Hoa hậu

Tuy nhiên, kết quả của cuộc thi đã vấp phải sự không đồng tình của khán giả. Cư dân mạng cho rằng trong phần thi áo tắm, Trương Hi Văn đã lộ số đo ba vòng quá không hoàn hảo. Cụ thể, vòng một của cô ấy thực sự mất cân đối khi một bên to còn một bên ngực lại khá khiêm tốn. Họ cho rằng, một thí sinh với vòng ngực lệch thì không hề xứng đáng được vinh danh Hoa hậu trong cuộc thi này.




Ba người nhận ngôi vị cao nhất trong năm nay

Đại diện của ban giám khảo, nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi cho biết kết quả của cuộc thi hoàn toàn minh bạch. Hi Văn nhận được giải nhất do cô có ngoại hình nổi bật với gương mặt ăn ảnh, tỏa sáng và phần thi ứng xử khá tốt. Theo vị giám khảo này, khán giả nên có cái nhìn tổng quan hơn.