Hồ Vĩnh Khoa tiết lộ lý do lọt vào "mắt xanh" Vũ Ngọc Đãng

Liv; Ảnh: Auk, Theo 00:01 27/12/2011

Ngoài ra, anh ấy cũng chia sẻ rất nhiều điều thú vị trong năm vừa qua và kế hoạch vào năm 2012 tới.

Chúc mừng Khoa với giải thưởng “Nam diễn viên phụ xuất sắc” tại LHP Việt Nam 17 vừa diễn ra. Không biết cảm giác của Khoa khi được xướng tên như thế nào nhỉ?


Hồ Vĩnh Khoa và Linh Sơn tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17

Cảm xúc của Khoa khi đó rất bất ngờ và đương nhiên cảm thấy vui vì ngoài tình cảm của khán giả dành cho vai diễn đầu tay, giải thưởng này còn phần nào là sự công nhận của giới chuyên môn dành cho những nỗ lực của mình. Mặt khác, Khoa cũng xem đây như một động lực để có thể tiếp tục với điện ảnh trong thời gian tới. Một điều cảm thấy khá tiếc nuối là do đã kí một hợp đồng biểu diễn ca nhạc trước đó nên Khoa không thể có mặt trong giây phút mình được xướng tên nhận giải.

Khoa cũng rất vui khi Hot boy nổi loạn cũng đạt được giải Bông sen bạc cho hạng mục Phim nhựa, ngoài ra còn hai giải thưởng dành cho đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và quay phim Nguyễn Nam nữa. 

Nhưng sau khi Hotboy nổi loạn tạo cơn "sốt", lại thấy Hồ Vĩnh Khoa lặn mất tăm. Vì sao vậy?

 

Khoa vẫn xuất hiện đó chứ, chỉ là không chọn cách xuất hiện dày đặc như mọi người hình dung mà thôi. Thật ra sau thành công của Hot boy nổi loạn, Khoa nhận được rất nhiều lời mời và những cơ hội công việc nhưng Khoa vẫn muốn mình phải thật bình tĩnh để hoạt động mình chọn tham gia đạt được hiệu quả. Mặt khác, Khoa còn đang hoàn tất những công đoạn cuối cho album đầu tay nên nếu quá tham lam thì những kế hoạch cá nhân sẽ bị ảnh hưởng. 

Sau bộ phim, cuộc sống của Khoa có gì xáo trộn không?

Khoa bận rộn hơn nhiều và đó là xáo trộn lớn nhất. Bạn thấy đấy, ngay cả cuộc hẹn phỏng vấn với bạn mà Khoa còn phải hẹn tới hẹn lui mới có thể trả lời.

 

Tò mò chút nha, gia đình Khoa nói gì khi xem bộ phim Hotboy nổi loạn?

Mẹ Khoa rất vui với thành công của Khoa, xem phim mà khóc mấy lần vì cảm động. Cha của Khoa thì đã mất nhưng Khoa tin ông cũng cảm thấy hài lòng. Khoa làm việc gì cũng đều nghĩ đến gia đình vì đối với Khoa đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Nếu sự nghiệp của Khoa thành công thế nào mà không có gia đình bên cạnh và ủng hộ thì mọi thứ sẽ không trọn vẹn.

Nhân vật Khôi và Khoa có gì tương đồng?

Cũng có một vài điểm tương đồng. Nhiều khán giả khi xem phim sẽ nghĩ Khôi là một chàng trai yếu đuối, mau nước mắt nhưng với Khoa thì anh chàng này lại là người mạnh mẽ, giàu nghị lực và sống rất tình cảm. Sự yếu đuối, nhút nhát đó chỉ là bề ngoài, bên trong anh là một con người khác và đó cũng chính là sự “nổi loạn” của Khôi. Khoa nghĩ trong mình cũng có sự “nổi loạn” như vậy. Có thể mọi người sẽ thấy Khoa có bề ngoài hiền lành, nhút nhát nhưng thật ra Khoa khá “cứng đầu” và cũng có những quyết định rất liều lĩnh.

 

Có thể Khoa sẽ mất rất nhiều thời gian để thoát khỏi hình ảnh của Khôi, bạn có sợ mình sẽ thành "diễn viên 1 vai" như Minh Anh ngày xưa?

Khoa chưa bao giờ thấy sợ điều này, vì Khoa tin rằng trong tương lai mình sẽ còn làm được nhiều hơn nữa. KhôiHot boy nổi loạn đã đặt Khoa vào một điểm khởi đầu rất thuận lợi và hiện tại Khoa đang rất thoải mái đi trên con đường của mình.

Bạn sẽ thử sức với điện ảnh tiếp chứ?

Chắc chắn rồi, nhưng khi nào thì vẫn chưa biết được. Thật ra Khoa rất thận trọng mỗi khi nói về những bước đi tiếp theo của mình với điện ảnh, vì Khoa biết không dễ để có thể tìm được những cơ hội tốt cũng như những vai diễn phù hợp. Khoa không gặp áp lực phải đóng phim liên tục để giữ độ nóng, hay để kiếm sống bằng công việc diễn xuất nên sẽ chọn cách thận trọng một chút để mỗi khi xuất hiện thì vai diễn của mình sẽ ghi được dấu ấn trong lòng khán giả.


Ngoài vai diễn trong phim Hot boy nổi loạn, Hồ Vĩnh Khoa còn được ưu ái khi là người thể hiện những ca khúc nhạc phim?

Đúng rồi. Khoa nghĩ đây là sự ưu ái dành cho một ca sĩ trẻ như mình và cũng một phần vì Khoa là diễn viên tham gia nên có thể cảm nhận những ca khúc đó một cách đầy đủ và chính xác hơn. Những ca khúc nhạc phim khi Khoa biểu diễn cũng nhận được rất nhiều ủng hộ từ phía khán giả, đặc biệt là các bạn sinh viên học sinh. 

Vừa qua, Khoa cũng đã phát hành album nhạc phim này. Ngoài 4 ca khúc do Khoa thể hiện, album còn kèm những bản nhạc nền đã được sử dụng trong Hot boy nổi loạn. Khoa cũng tổ chức một buổi kí tặng album và thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ. Có thể nói, ngoài vai diễn hay thì việc được thể hiện những ca khúc nhạc phim cũng chính là điều mà Khoa cảm thấy rất hạnh phúc.



Buổi kí tặng album nhạc phim "Hot boy nổi loạn" của Hồ Vĩnh Khoa thu hút hàng trăm bạn trẻ tham gia

Cá tính thật của Khoa là gì khi khuôn mặt thì rất hiền lành, mà lại thường xuyên có những bộ ảnh khoe cơ thể táo bạo?

Những hình ảnh Khoa cởi trần khoe body thường là trong những bộ ảnh thời trang và được thực hiện bởi những ê-kíp hình ảnh uy tín mà Khoa tin tưởng. Những hình ảnh như vậy cũng thể hiện phần nào sự mạnh mẽ của một thanh niên trẻ như Khoa, nhưng nó luôn ở mức vừa phải và không đến nỗi “táo bạo” như bạn nói. Còn cá tính thật của Khoa thì như đã chia sẻ, bên trong con người Khoa cũng tồn tại sự “nổi loạn”, đôi khi có những thứ mâu thuẫn, không liên quan.

Ở Việt Nam, có vẻ khán giả nữ thích những nam thư sinh hơn là những ngôi sao cơ bắp? Khoa có sợ như vậy mình sẽ mất đi lợi thế chinh phục khán giả?


Khoa nghĩ mỗi hình ảnh đều có những đối tượng khán giả yêu thích riêng. Khoa không hướng mình đến hình mẫu thư sinh hay cơ bắp gì cả, mà chỉ thể hiện đúng với những gì mình đang có, phù hợp với sự trưởng thành trong suy nghĩ cũng như vẻ bề ngoài của mình. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng nói với Khoa về một trong những lý do giúp Khoa nhận được vai diễn Khôi là vì Khoa có một hình thể khỏe mạnh, đàn ông nhưng khuôn mặt lại có nét thư sinh, trẻ con, rất gần với hình dung ban đầu của anh về nhân vật. Cũng có thể đây chính là điểm khác lạ giữa Khoa so với nhiều gương mặt khác. Biết đâu lại là một hình mẫu mới, bên cạnh mẫu người thư sinh hay cơ bắp thì sao?! (cười)

Tổng kết một năm 2011, bạn hài lòng và hối tiếc nhất điều gì?

2011 là một năm Khoa cảm thấy khá hài lòng vì mình đã làm được nhiều việc. Đặc biệt, vai diễn trong Hot boy nổi loạn chính là bước ngoặt trong sự nghiệp và cuộc đời Khoa, giúp Khoa có được vai diễn đầu tiên, nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả, có cơ hội tham dự liên hoan phim Toronto, Canada và còn nhận được giải thưởng tại LHP Việt Nam nữa. Chỉ có một điều hơi tiếc là Khoa chưa đạt được đúng tiến độ đối với những sản phẩm âm nhạc của mình. Nhưng nhìn chung, Khoa đã có một năm thuận lợi trong sự nghiệp.


Vậy những kế hoạch trong năm mới sẽ là...?

Vài ngày tới, Khoa sẽ phát hành album đầu tay của mình. Bên cạnh đó, Khoa cùng ê-kíp đang bắt tay vào một dự án âm nhạc khác mà Khoa tin sẽ mang đến sự mới lạ cho người nghe, vì đây là một thể loại âm nhạc còn mới mẻ tại Việt Nam. Về điện ảnh, Khoa cũng đang chờ đợi một vai diễn thật phù hợp, để nếu mọi thứ thuận lợi thì năm sau mình có thể tiếp tục xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới. Hi vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho những hoạt động sắp tới của Khoa.