Hé lộ những tình tiết mới trong vụ CEO "yêu râu xanh" của K-biz

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 17/04/2012

Những xác nhận mới từ cảnh sát tiếp tục làm chấn động làng giải trí Hàn.

Cảnh sát Keangnam mới đây đã xác nhận: CEO của Open World Entertainment đã ra lệnh cho các thành viên nhóm nhạc thần tượng nam quấy rối tình dục 6 thực tập sinh của mình.



Một quan chức cảnh sát nói: "Kể từ cuối năm 2010, CEO này đã quấy rối tình dục 6 thực tập sinh hơn 10 lần. Trong quá trình đó, ông ta còn yêu cầu các thành viên nhóm nhạc thần tượng nam thuộc công ty quản lý của mình cùng tham gia".

Cảnh sát đã đưa ra bổ sung mới trong quá trình điều tra vụ án và đang thảo luận hình thức xử lí với các thành viên nhóm nhạc thần tượng nam có liên quan.

Cảnh sát cũng tiết lộ thêm: "Chúng tôi tin rằng CEO đó đã lợi dụng địa vị và quyền lực của mình  thay vì sử dụng bạo lực hoặc đe dọa để buộc các thần tượng nam có hành vi như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra sâu hơn ở hiện trường thực tế".



Trước đó, cảnh sát đã tịch thu các băng ghi hình từ những máy quay đặt trong tòa nhà của Open World Entertainment và nhiều băng ghi âm các cuộc trò chuyện điện thoại. Đó được coi là những bằng chứng quan trọng để chống lại yêu râu xanh đội lốt CEO của Open World Entertainment.