Giám khảo "cạnh khóe" nhau ngay đêm thi đầu "Bước nhảy hoàn vũ"

Ngọc Linh; Ảnh: Dương Winnap - CT Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 02:05 26/03/2012

Cuộc chiến của Khánh Thy và Chí Anh có lẽ vẫn chưa kết thúc.

Đêm thi đầu tiên của Bước nhảy hoàn vũ đã diễn ra vào tối qua. Trong đêm thi này, các thí sinh phải biểu diễn 1 trong 2 điệu nhảy quy định là Valse và Cha cha cha theo hình thức bốc thăm. Đây được xem là hai điệu nhảy phổ biến nhất trong các cuộc thi quốc tế. Nếu điệu Cha cha cha vui tươi, trẻ trung, sôi động khiến cả khán phòng "nóng" lên với các thí sinh như: Minh Hằng,Minh Quân, Tuấn Tú, Vân Trang thì Valse lại nhẹ nhàng, lả lướt, uyển chuyển với Anh Thư, Phương Thanh...

Dẫu vậy thì có lẽ đêm thi đầu tiên này đã làm rất nhiều khán giả thất vọng. Mọi người hi vọng sau đêm mở màn có vẻ như "chẳng liên quan" đến nhảy thì đêm thi chính thức các thí sinh sẽ thể hiện mình thật rõ ràng hơn. Tuy nhiên, các tiết mục của thí sinh trong chương trình đều rất nhạt, khiến cả chương trình nhanh chóng trôi tuột mà chẳng đọng lại gì trong người xem. Ngay cả những thí sinh "nặng kí" như: Minh Hằng, Vân Trang, Hoàng My... cũng không khiến khán giả ấn tượng.

Có lẽ điều khiến khán giả còn có chút thú vị trong suốt chương trình là những phần tranh luận của Ban giám khảo cuộc thi. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục có những lời nhận xét dí dỏm đúng với phong cách quen thuộc của anh. Trong khi đó, Khánh Thy lại có vẻ rất thích "đá xoáy" Chí Anh. Khi nam kiện tướng dancesport nhận xét thí sinh Minh Quân thì Khánh Thy đã nhanh chóng lên tiếng bênh vực. Đến nỗi những tiết mục sau đó, khi MC Nguyên Vũ mời nhận xét, Chí Anh đều cố gắng từ chối để tránh gây ra tranh luận với Khánh Thy.

Một số hình ảnh trong chương trình tối qua.






Hai MC nhảy tiết mục mở màn trong chương trình


10 thí sinh ra mắt khán giả trong đêm thi đầu tiên


Cặp đôi của Vân Trang bất ngờ trở thành Đôi nhảy được khán giả bình chọn nhiều nhất

Là thí sinh đầu tiên trình diễn trong đêm qua, Anh Thư thể hiện rõ sự hồi hộp trong tiết mục của mình. Trông chị ấy có vẻ khá căng thẳng và chưa thật sự uyển chuyển khi nhảy điệu valse. Anh Thư nhận được 4 điểm 8 từ Ban giám khảo. Tuấn Tú thì đem đến cho khán giả sự vui nhộn. Tuy nhiên, anh còn bị giám khảo Khánh Thy nhắc khéo về biểu cảm trên gương mặt. Chàng MC của Chiếc nón kỳ diệu cũng học "chiêu" của MC Trấn Thành trong Cặp đôi hoàn hảo khi quay trước 1 clip hài để dạo đầu cho tiết mục của mình. Dù từng bị dự đoán sẽ là thí sinh đầu tiên rời khỏi cuộc chơi, nhưng nhiều người vẫn tin rằng Tuấn Tú sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn bình chọn của khán giả bởi ngoại hình điển trai và phong cách vui nhộn của mình.




Anh Thư thi đầu tiên trong đêm qua




Tuấn Tú mang đến phần trình diễn vui nhộn


Phương Thanh là thí sinh gây bất ngờ nhiều nhất khi chị ấy bỗng chốc trở nên nữ tính và cực kì quyến rũ. Tiết mục của Phương Thanh trong đêm nay cũng là một sự nỗ lực, vì việc phải tạm rũ bỏ hình ảnh mạnh mẽ, rất “bụi” vốn có để hóa thân vào một vũ công mềm mại với điệu Valse uyển chuyển quả là một thử thách cho nữ ca sỹ. Tuy nhiên, Phương Thanh đã chứng tỏ rõ được sự nỗ lực của mình trong đêm hôm nay với một bài Valse tương đối hoàn chỉnh mặc dù đạo diễn Quang Dũng cho rằng điệu Valse này vẫn còn “rock” (!). Bạn nhảy Ivan góp một phần lớn vào sự thành công của bài nhảy bằng những động tác bê, đỡ Phương Thanh rất tốt.


Với những động tác có độ khó cao, chị Chanh vẫn chưa thể hiện tốt nhưng chị ấy có vẻ đã tập luyện rất nhiều để có thể nhảy được và rõ ràng đây cũng là một đối thủ rất "nặng kí" đối với các thí sinh khác.




Phương Thanh "nữ tính" bất ngờ trong điệu Valse

Diễn viên Huỳnh Đông là 1 thí sinh gây thú vị cho khán giả trong đêm nay. Bài nhảy Cha cha cha của anh cùng bạn nhảy Risina được giám khảo Khánh Thy đánh giá tốt, thể hiện được tinh thần vui tươi của điệu này tuy nhiên vẫn còn hơi cứng và chưa đạt được độ mềm mại, trong khi đó, đạo diễn Quang Dũng cho rằng đây là tiết mục thú vị nhất trong đêm diễn, cảm giác như Huỳnh Đông không phải đi thi mà nhảy rất tự nhiên, có tinh thần. Huỳnh Đông có kĩ thuật khá ổn và vì là một diễn viên nên cách anh biểu cảm gương mặt trên sân khấu khá tốt, tuy nhiên như lời nhận xét của các giám khảo, nếu Huỳnh Đông nắm bắt được cái ‘hồn” cần phải có của 1 điệu nhảy chút nữa thì anh sẽ làm tốt hơn rất nhiều.




Huỳnh Đông là thí sinh đầu tiên được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khen

Á hậu Hoàng My với ưu thế là hình thể vẫn chưa có gì đặc sắc trong đêm hôm nay. Mặc dù cô được giám khảo Chí Anh đánh giá là có điệu Valse đẹp nhất, mềm mại nhất nhưng cô vẫn chưa thể hiện nhiều vì nhảy quá ít.




Hoàng My cực xinh đẹp trên sân khấu "Bước nhảy hoàn vũ"

“Anh chàng lắm chiêu” Minh Quân hóa thân vào hình ảnh một bệnh nhân và y tá do bạn nhảy Nikoleta thủ vai trong điệu Cha cha cha nhận được hầu như nhiều lời khen của BGK. Khánh Thy cho rằng bài nhảy của anh có sự vui tươi, thần thái, tay và chân kết hợp thoải mái… Một điều Minh Quân nên lưu ý cho những bài nhảy kế tiếp là nếu như anh tinh tế thêm một chút nữa thì tiết mục của anh sẽ hoàn hảo hơn. 35 là số điểm của Minh Quân – Nikoleta.




Minh Quân khiến giám khảo Chí Anh và Khánh Thy có cuộc tranh cãi


Chọn ca khúc rất lãng mạn và nổi tiếng A time for us, siêu mẫu Trương Nam Thành hoàn thành an toàn bài thi của mình trong điệu Valse cùng với bạn nhảy Elena.Nam Thành có những bước chân nhịp nhàng, tuy anh vẫn còn một số yếu điểm về phần khung và xương sống. Ngoài ra, Trương Nam Thành cũng thực hiện khá ổn các động tác bưng, bê bạn nhảy.




Trương Nam Thành cực nam tính

Vân Trang và bạn nhảy Vasil trong điệu Cha cha cha, ngoài việc gây được sự bắt mắt với bộ trang phục sexy và một hình thể khá chuẩn thì Vân Trang cònthực sự khiến cho khán giả không thể rời mắt ở tiết mục của cô bằng những bước nhảy tự tin, dứt khoát và giám khảo Chí Anh cho rằng đây là tiết mục thật sự “chất”. Giám khảo Khánh Thy khen ngợi những động tác chân và tay của Vân Trang rất chắc. 34 là một số điểm cao cho Vân TrangVasil.




Vân Trang sôi động trong điệu Cha cha cha


Quách Ngọc Ngoan có lẽ sẽ thu hút nhiều fan nữ bình chọn bởi vẻ lịch lãm, phong trần của anh trong tối hôm nay với điệu Valse. Ngọc Ngoan đã thể hiện tốt cái thần - sự lãng mạn, nhẹ nhàng pha chút ướt át của điệu nhảy này bên cạnh bạn nhảy Vesela. Biểu cảm gương mặt của anh cũng rất tốt. Tuy nhiên đạo diễn Quang Dũng cho rằng Ngọc Ngoan vẫn trông “ngầu” quá trong tiết mục này. Nếu biết lắng nghe và khắc phục được những nhược điểm này, khán giả hoàn toàn có quyền hi vọng hơn nữa ở Quách Ngọc Ngoan!





Bài nhảy Cha cha cha của Minh Hằng được biểu diễn trên nền nhạc nổi tiếng, sôi động Oye como va. Minh Hằng đã hóa thân vào điệu nhảy rất tốt. Cô có sự đam mê, thần thái, sự biểu cảm trên gương mặt tốt… Tất cả những điều này kết hợp với những bước nhảy kĩ thuật, điêu luyện đã làm cho Minh Hằng và bạn nhảy Atanas nhận được nhiều tràng vỗ tay của khán giả có mặt tại sân Quần Ngựa.


Tuy nhiên, dường như bị quá kì vọng nên Minh Hằng chịu nhiều áp lực, phần trình diễn của chị ấy không nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và số điểm cũng chỉ dừng ở con số 32.





Một số hình ảnh hậu trường của đêm thi đầu tiên:






Minh Hằng - Quách Ngọc Ngoan trước đêm diễn


Tuấn Tú


Hoàng My


Giám khảo Khánh Thy


Ca sỹ Hoàng Hải