Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam

BB, Theo Trí Thức Trẻ 11:19 26/11/2014

Chỉ tính riêng năm 2014 đã có hơn 15 tên tuổi lớn của Kpop "đổ bộ" Việt Nam.

Vài năm trở lại đây, fan Việt liên tiếp “được mùa” khi hàng loạt ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc “đổ bộ” về Việt Nam. Chỉ tính riêng 2014, đã có hơn 15 tên tuổi lớn ghé thăm Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh qua các concert, fanmeeting và cả những sự kiện quảng cáo, giao lưu văn hóa, có thể kể đến như JYJ, SNSD, 2NE1, 2PM, Sistar, Miss A, Kim Soo Hyun, MBLAQ, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin, Song Ji Hyo, Sungha Jung, Baek Ji Young và gần đây nhất là “Hoàng hậu Ki” – Ha Jiwon và nam diễn viên Go Soo đến Hà Nội.   

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 1

Tuy con số này vẫn chưa là gì so với các nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia,… Nhưng đây cũng được xem là một trong những tín hiệu đáng mừng khi Việt Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng của dàn sao Hàn sau nhiều năm khao khát, chờ đợi để được gặp gỡ thần tượng ngoài đời thực. Có nhiều nguyên nhân khiến Việt Nam lại trở thành “mảnh đất màu mỡ” của sao Hàn. Và lý do trực tiếp nhất là nhờ vào hàng loạt các show diễn giao lưu văn hóa Việt – Hàn cùng sự cuồng nhiệt đến mức khó tin của fan Việt, nhiều nhà tổ chức đã nhận ra đây là một thị trường mới mẻ nhưng đầy tiềm năng của KPOP. 
Điển hình như trường hợp của JYJ, dù 3 chàng trai đã nhiều lần đến Việt Nam biểu diễn, thậm chí Jaejoong cũng đã tổ chức buổi fanmeeting riêng tại TP.HCM nhưng nhóm vẫn quyết định quay trở lại bằng một concert hoành tráng vào tháng 8 vừa qua, quy mô ngang ngửa với đêm diễn tại Hàn Quốc, Trung Quốc sau khi đón nhận tình yêu cuồng nhiệt mà Cass Việt dành cho họ.

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 2

Hay như trường hợp của T-ara, chỉ sau 2 lần ghé thăm Hà Nội trong chương trình KPOP concert, gameshow thực tế và nhận thấy mức ảnh hưởng đáng nể của nhóm tại Việt Nam, các cô nàng đã khẳng định chắc nịch sẽ sớm tái ngộ Queen’s Việt bằng một concert hoặc fanmeeting riêng khi có kế hoạch làm tour tại Đông Nam Á.

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 3

Ngoài những lý do tác động trực tiếp từ sự hâm mộ cuồng nhiệt của fan Việt, một nguyên nhân khác khiến sao Hàn chọn Việt Nam làm điểm đến lý tưởng vì mảnh đất màu mỡ như Nhật Bản đã không còn là thị trường “dễ ăn” với KPOP, nhất là khi người Nhật đang quyết liệt tẩy chay làn sóng Hallyu vì lòng tự tôn dân tộc từ những xung đột chính trị giữa 2 nước. Bên cạnh đó, việc sao Hàn ồ ạt đến Thái Lan, Malaysia, Singapore biểu diễn, mỗi tháng có đến gần 10 concert, fanmeeting được liên tiếp diễn ra, với khoảng thời gian chỉ cách nhau… vài ngày cũng khiến không ít fan ngao ngán và ngày càng khó tính hơn khi đưa ra lựa chọn. 

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 4

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 5

Thế nên chẳng có gì lạ khi hàng loạt show diễn lớn như Singapore MBC Korean Music Wave 2013 (dự kiến có sự tham gia của Taetiseo, EXO, 2PM, FT Island, IU, 4Minutes,…) cũng phải hủy phút chót vì bị khán giả Singapore tẩy chay và chê bai… giá mắc. Korean Music Wave 2014 tại Thái Lan (dự kiến diễn ra ngày 30/8 với sự xuất hiện của TVXQ, SNSD, EXO, Shinee, Apink, 2NE1…) cũng bị trì hoãn vô thời hạn sau nhiều lần hứa hẹn. Gần đây nhất, tour concert của Lee Minho tại Singapore (vốn được diễn ra vào ngày 9/11) đã bị hủy bỏ vì tình trạng vé ế ẩm, chỉ bán được 2% số ghế do khán giả không còn mặn mà với Kim Tan.

Do đó, việc sao Hàn “đổ bộ” sang Việt Nam gần đây không chỉ giúp các Idol được “cứu cánh” khi có khi có thêm mảnh đất mới để thăm dò, tìm hiểu, mà chính fan Việt cũng được thỏa mãn “cơn khát” sau nhiều năm chờ đợi và “ghen tị” với các nước lân cận. So về độ cuồng nhiệt, fan Việt hoàn toàn không thua kém bạn bè quốc tế, thậm chí có phần sung sức hơn khi đổ xô ra lòng đường rượt theo xe Super Junior, hay làm tắc nghẽn đường phố gần một ngày dài chỉ để nhìn thấy các thành viên Running Man hoặc chờ đợi gặp Lee Jong Suk chỉ trong vài giây. 

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 6

Ngay cả mức độ chịu chi của khán giả Việt Nam cũng có dấu hiệu khả quan hơn trước. Cách đây 3 năm khi KPOP vẫn còn tương đối mới mẻ với fan Việt, Super Junior về Bình Dương tổ chức Super Show 3 vẫn thu hút hơn 5.000 bạn trẻ đến xem, JYJ concert tại TP.HCM dù giá vé mắc nhất lên đến 3 triệu rưỡi nhưng các khu VIP vẫn phủ kín người xem với biển đỏ rực rỡ. Theo tiết lộ từ đơn vị tổ chức T-ara Minishow tại Việt Nam, dù vẫn còn hơn 1 tháng nữa mới đến ngày diễn ra chương trình nhưng đã có đến 1.000 Queen’s Việt mạnh tay chi hơn 2 triệu đồng để sỡ hữu tấm vé VIP ở cự ly gần nhất.

Giải mã lý do khiến sao Hàn ồ ạt đến Việt Nam 7

Được biết, từ nay đến đầu năm 2015, ngoại trừ T-ara là nhóm nhạc duy nhất đã được xác nhận sẽ tổ chức minishow riêng tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 10/1, fan Việt cũng sẽ có nhiều cơ hội được nhìn thấy dàn diễn viên Hàn Quốc “bất ngờ” ghé thăm Việt Nam qua những buổi giao lưu, quảng bá phim mới. Ngoài ra, một số đơn vị tổ chức cũng đã úp mở về kế hoạch làm show vào đầu năm tới, dự kiến sẽ là sự trở lại của một nghệ sỹ điển trai từng lỡ hẹn đến Việt Nam, hay một concert chung với sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc đình đám KPOP.