Giải mã bí ẩn về những vết sẹo trên cơ thể của các sao Hàn

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 11/04/2015

Người hâm mộ luôn đặt câu hỏi về nguồn gốc của những vết sẹo trên cơ thể sao Hàn.

Nhiều sao Hàn có những vết sẹo trên cơ thể mình và chúng được xuất phát từ những tai nạn ngày trước. Vài người trong số họ đã mạnh dạn công khai nguyên nhân của những vết sẹo này trên sóng truyền hình.

Jokwon (2AM)

Trong chương trình "Happy together" phát sóng vào hôm 11/8/2011, Jokwon (2AM) đã công khai tiết lộ về vết sẹo của mình. Anh chàng vén tóc, "khoe" ra một vết sẹo nhỏ trên trán và cho biết đó là kết quả của những lần đâm đầu vào đinh. Một lần là khi vào cửa hàng video cùng mẹ, Jokwon đập trán vào chiếc đinh trong khi mải mê chạy theo chú cún con. Lần khác là do anh chàng nghịch ngợm, bất chấp nguy hiểm, nhảy vèo từ trên chiếc xích đu xuống đất, bị ngã và không may cho Jokwon là ở đó cũng có một chiếc đinh.


Yunho (DBSK)

Yunho (DBSK) và vết sẹo trên má trái và trên trán
 
Vết sẹo bên má trái

Có một vết sẹo bên trái khuôn mặt của Yunho. Câu chuyện về nguồn gốc vết sẹo này của Yunho: Một ngày mẹ anh và anh khi đó là một đứa trẻ 2 tuổi đang chơi với những chiếc xe đồ chơi trên mái nhà, lúc đó điện thoại trong nhà đổ chuông và mẹ anh phải đi nghe điện thoại. Và khi đó Yunho đã bị ngã từ trên mái xuống và mặt anh đập xuống đất. Khuôn mặt anh đã chảy máu rất nhiều.

Vết sẹo trên trán

Một lần, anh đang đứng trước một giá sách và nghĩ là sẽ lấy cuốn sách trên giá trên cùng, nhưng không ngờ, ngay khi anh vừa lấy được cuốn sách đó, giá sách đã đổ ập lên người anh và gây ra một vết thương trên trán. Khuôn mặt của Yunho lúc đó chảy máu rất nhiều sau khi được cứu ra khỏi kệ sách. Vết thương đã lành hẳn nhưng để lại vết sẹo trên trán anh mãi mãi.

Yunho cũng có vết sẹo ở trên cổ

Vết sẹo trên cổ

Vết sẹo dài trên cổ của anh là do phẫu thuật để lại. Khi còn nhỏ, Yunho có một chất giọng tuyệt vời, nhưng bỗng một ngày trên dây thanh quản của anh có thứ gì đó đang ngày một lớn hơn. Sau khi được bác sĩ chẩn đoán, ngay lập tức anh đã được yêu cầu phẫu thuật để lấy nó ra. Cuộc phẫu thuật đã để lại dưới cằm anh 1 vết sẹo dài. Và cũng bởi vì cuộc phẫu thuật này mà giọng của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh đã rất khó khăn để lấy lại được chất giọng tuyệt vời của mình.

Key (SHINee)

Trên chương trình "Crisis Escape No.1" hồi tháng 3 năm ngoái, Key (SHINee) từng tiết lộ việc nam ca sĩ có vết sẹo ở phần đuôi lông mày phải vì bị ngã khi đang nghịch chậu hoa, khiến chậu bị vỡ và làm anh chảy máu.



Luhan (cựu thành viên EXO)

Luhan có một vết sẹo rất sâu và rõ nét ở môi dưới. Trong quá khứ, anh từng đứng ra bảo vệ một người bạn nhưng bị hiểu lầm và bị đánh dẫn đến vết sẹo ngày nay.



Kyuhyun (Super Junior)
 
 
Những vết sẹo trên cơ thể của Kyuhyun (Super Junior) ngày nay chính là hậu quả của vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trước kia
 
Vào năm 2007, trên đường từ đài truyền hình về sau chương trình radio, chiếc xe chở Leeteuk, Eunhyuk, Kyuhyun và Shindong bị lạc tay lái, va vào làn đường, lật xe. Leeteuk phải khâu 150 mũi khắp người sau tai nạn, còn Kyuhyun bị gãy xương sườn, lủng phổi, cận kề cái chết.
 
Chiếc xe chở Super Junior bị tai nạn
 
Kyuhyun bị thương nặng nhất

Sau này Kyuhyun kể lại, anh gần như đã trải qua khoảnh khắc trước lúc chết, nhìn thấy những kỷ niệm đẹp đẽ từ bé đến giờ trước khi ngất lịm đi. Bác sĩ cũng từng thông báo rằng khả năng sống sót của Kyuhyun là vô cùng thấp, nhưng may mắn là điều kỳ diệu đã xảy ra. Hơn 3 tháng sau khi bị tai nạn, Kyuhyun đã có thể xuất viện và "sống một cuộc sống thứ 2". Tuy vậy, mỗi khi hoạt động quá sức hoặc thời tiết không ổn định, Kyuhyun vẫn bị đau và khá yếu do di chứng sau tai nạn.

Heechul (Super Junior)

Vào năm 2006, trên đường từ đám tang bố thành viên Donghae ở Mokpo về lại Seoul, Heechul (Super Junior) gặp tai nạn giao thông khi xe bị trượt bánh bất ngờ, va chạm mạnh vào thanh chắn đường. Heechul bị gãy 5 chỗ trên chân trái bao gồm xương đùi, đầu gối, mắt cá chân và đã phải phẫu thuật trong 6 tiếng liền, cùng nhiều vết thương khác như 1 vết rách phải khâu nhiều mũi ở lưỡi. Anh đã phải ngừng tất cả các hoạt động trong 3 tháng.

Sau khi xuất viện, Heechul vẫn phải mang một chiếc đinh sắt lớn trong đùi. Được biết, nam ca sĩ phẫu thuật lấy nó ra trong năm 2012. Khi nhập ngũ, anh cũng chỉ có thể hoạt động phục vụ cộng đồng chứ không thể tham gia huấn luyện.

Heechul "khoe" chiếc đinh sắt trong chân

Vết sẹo lớn ở chân Heechul

Nguồn: kboo