Gia đình vợ Ngô Tôn không có nguồn gốc hoàng gia như lời đồn thổi

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 08/05/2014

Sự thực cha vợ Ngô Tôn chỉ là 1 chuyên gia mát xa và phụ trách dinh dưỡng cho hoàng gia Brunei.

Trang Ifeng cho biết, sau khi công khai tin tức có vợ con, gia thế của Lâm Lệ Doanh, bà xã Ngô Tôn trở thành chủ đề bàn tán trên mạng.
 
Ảnh vợ Ngô Tôn và Đức vua Brunei chụp vào năm 2003

Căn cứ vào tấm ảnh Lệ Doanh và đức vua Brunei tại trung tâm thể hình Bandar Seri vào năm 2003 do Ngô Tôn cung cấp trong tự truyện, truyền thông cho hay gia đình của Lâm Lệ Doanh cũng có thế lực rất mạnh. Cụ thể, họ có quan hệ nhiều trong lĩnh vực kinh tế và giữ tình thân thắm thiết với hoàng gia Brunei.

Ngô Tôn là con trai út của ông trùm bất động sản Brunei và có bác ruột là đại gia xe hơi của Brunei. Vì thế chuyện tình của họ giống như sự kết hợp giữa thế lực của Hoàng gia và đại gia. Tuy nhiên, trang Ifeng cho biết, đây là tin tức thổi phồng sự thật.
 
Gia đình nhỏ của tài tử điển trai

Thực tế, cha của Lâm Lệ Doanh chỉ là một chuyên gia mát-xa và dinh dưỡng của Hoàng cung. Ông chuyên phục vụ cho các Hoàng tử trong Hoàng thất. Nhờ thường xuyên qua lại với dòng dõi cung đình, danh tiếng của gia đình họ Lâm cũng được tăng lên đáng kể trong cộng đồng người Hoa sống tại Brunei.

Lâm Lệ Doanh có quan hệ họ hàng với anh rể của Ngô Tôn. Khi Ngô Tôn 16 tuổi, anh đã được anh rể giới thiệu gặp gỡ Lệ Doanh, người học cùng trường với anh. Ngô Tôn thổ lộ ban đầu anh rất ngại ngùng vì chưa có kinh nghiệm yêu đương. Một thời gian tiếp xúc sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm và sự đồng điệu.
 

Khi Ngô Tôn và Lệ Doanh hẹn hò với nhau từ khá sớm nhưng hiếm khi công khai đi cùng nhau. Ngô Tôn nói: “Brunei là quốc gia nhỏ và truyền thống. Nếu người ta nhìn thấy bạn thân mật với ai đó, mọi người sẽ bàn tán và không thích thú. Lệ Doanh không thích bị điều tiếng nên chúng tôi giữ kín khá lâu”.