Gặp 2 cô bạn sang Hàn thi Kpop Star Hunt

Trung Đức, Ảnh: Ja Đẹp Trai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/09/2012

Cùng tìm hiểu xem hai cô nàng xinh xắn này có những điểm gì thú vị nhé!

Vòng Chung kết Audition 2 của cuộc thi Kpop Star Hunt kết thúc vào chiều qua (23/9) đã chọn ra được 2 gương mặt đi tiếp vào vòng trong diễn ra tại Hàn Quốc. Chúng mình đã "tranh thủ" gặp gỡ và "tám" với Quán quân Nguyễn Diệu Hương Trang và Á quân Ngô Đặng Jane (tên thật là Ngô Đặng Thu Giang), sau khi 2 bạn trở thành những gương mặt may mắn nhất với cơ hội tranh tài để trở thành trainee của công ty đào tạo âm nhạc tại Hàn Quốc.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt
Ngô Đặng Jane và Nguyễn Diệu Hương Trang


Cảm xúc của 2 bạn sau khi trở thành những gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Kpop Star Hunt tại Hàn Quốc như thế nào?

Jane: Cho đến giờ mình vẫn chưa hết bất ngờ và vui sướng vì được trở thành 1 trong 2 đại diện Việt Nam tham gia Vòng chung kết các quốc gia tại Hàn. Ngoài ra, mình cũng vô cùng hào hứng khi sắp tới sẽ được khám phá, tìm hiểu nhiều thêm về nền âm nhạc tại Hàn. Bắt đầu bằng việc "so găng" và thể hiện mình trước các thí sinh nước bạn.

Trang: Mình cũng ngỡ ngàng vì không ngờ mình lại được xếp thứ nhất. Minh đã khá run vì xung quanh có nhiều bạn rất tự tin và chuyên nghiệp. Hơn nữa, ngày hôm qua mình trình diễn không tự tin lắm vì tâm lý hồi hộp.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt
Hương Trang

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt
Jane


Với các tiết mục trình diễn trong vòng thi Chung kết Audition chiều qua, các bạn cảm thấy bản thân đã thể hiện tốt như những gì mình mong muốn chưa?


Trang:
Thú thật là mình cảm thấy bản thân chỉ mới đạt 50% những gì mình mong muốn. Vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị và tập luyện nên mình đã mất tự tin khá nhiều. Tuy vậy, mình vẫn cố gắng hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn nhất có thể.

Jane: Vì mình đổi bài dự thi đột xuất nên việc chuẩn bị không được như ý. Thêm nữa, cổ họng mình có vấn đề nên trước hôm thi mình đã uống thuốc, ngậm nước muối khá nhiều để có thể hoàn thành phần biểu diễn. Tâm lý trước khi biểu diễn của mình cũng không ổn lắm nên có thể nói là chưa hài lòng, nhưng dù sao mình cũng đã nỗ lực hết sức.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt

Các bạn đến với Kpop và yêu thích nền âm nhạc này như thế nào? Ai là thần tượng Kpop của các bạn?


Jane: Trước đây mình thích nghe nhạc Đài Loan hơn cơ. Tuy nhiên, vào năm lớp 11, qua bạn bè giới thiệu, mình đã "cảm nắng" nhạc Hàn. Mình bắt đầu nghe những ca khúc Hàn Quốc của nhóm DBSK, rồi sau đó mình học cả tiếng Hàn và nhảy nữa. Tất nhiên, mình "kết" nhóm DBSK từ hồi đó nhất.

Trang: Nhạc Hàn đến với mình từ rất sớm, khoảng lớp 7, lớp 8 mình đã nghe BoA và sau đó là Se7en rồi. Mình nhớ ngày đó ở nhà có truyền hình cáp, mình rất hay mở kênh Arirang của Hàn Quốc lên và "lẩm nhẩm" theo những ca khúc của các thần tượng. Nhưng người để lại ấn tượng và khiến mình cực hâm mộ lại là anh chàng Jay Park.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt
Cô nàng Jane (Thu Giang) vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu


Cho đến giờ, các bạn đã hình dung phải chuẩn bị những gì để làm hành trang tham dự cuộc thi tại Hàn Quốc chưa?

Trang:
Có lẽ từ giờ cho tới tháng 10, mình sẽ tự luyện tập thêm thanh nhạc. Mình sẽ nghe nhiều ca khúc nhạc Hàn, tìm hiểu ý nghĩa và tập cách đặt cảm xúc vào trong mỗi bài hát để thể hiện. Ngoài ra, hạn chế của mình là phần vũ đạo. Vậy nên mình sẽ chăm chỉ luyện tập những bước nhảy để thêm tự tin khi trình diễn trên sân khấu.

Jane: Mặc dù được sang Hàn nhưng mình vẫn còn một "nhiệm vụ" nữa cần vượt qua. Mình sẽ phải đấu với 7 Á quân còn lại của 7 quốc gia để chọn ra 4 bạn may mắn thi tiếp. Vì vậy, hiện giờ mình phải thật cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Có lẽ mình sẽ tự trau dồi cho giọng hát. Còn phần vũ đạo, mình sẽ luyện tập chăm chỉ với nhóm nhảy của mình - Oh Dance Team.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt

Gia đình nói gì khi biết các bạn sẽ sang Hàn hơn 1 tháng, và nếu may mắn được nhận vào công ty đào tạo nghệ sỹ thì sẽ phải lập nghiệp tại Hàn trong một thời gian khá dài?

Trang: Mình may mắn vì được gia đình khá ủng hộ việc theo đuổi ước mơ. Trước khi thi, mẹ mình cũng nhắn nhủ rằng hãy cố gắng hết sức và luôn theo đuổi ước mơ của bản thân. Chỉ cần mình cảm thấy vui và hạnh phúc là mẹ lúc nào cũng ủng hộ.

Jane: Gia đình mình ban đầu không thực ủng hộ việc tham gia ca hát và nhảy nhót của mình vì muốn mình làm kinh doanh. Tuy du học ở New Zealand về ngành kinh doanh nhưng mình vẫn luôn tham gia các cuộc thi hát và nhảy vì tính cách mình không hợp với phong cách công sở. Vì chưa nghĩ đến trường hợp sẽ được sang Hàn thi tiếp nên mình cũng chưa nói với bố mẹ về chuyện này. Có lẽ khi về nhà tại TP.HCM, mình sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt

Trước khi tham dự Kpop Star Hunt, các bạn đã tham gia những lớp học chính quy nào về hát hoặc nhảy chưa? Các bạn hay thể hiện niềm đam mê âm nhạc, vũ đạo ở đâu? Những thành tích đạt được?


Trang: Mình là "dân ngoại đạo" hoàn toàn. Mình yêu thích nhạc Hàn và thể hiện tình yêu đó bằng cách nghe nhạc và hát theo là chủ yếu. Nhưng dần dần, mình cũng mạnh dạn tham dự những cuộc thi hát để cọ sát, giúp bản thân tự tin hơn.

Jane: Mình mới chỉ tham gia nhóm nhảy Oh Dance và hoạt động cùng các bạn ấy là nhiều nhất. Mình từng thi hát tiếng Anh, điển hình là cuộc thi Cleverlearn Superstar 2008 và giành giải nhất. Mình cũng từng thi Apollo English Idol 2012 và nằm trong Top 5 chung cuộc.

gap-2-co-ban-sang-han-thi-kpop-star-hunt
Hương Trang đang chuẩn bị để tham gia vòng tiếp theo tại Hàn


Nếu có cơ hội được đào tạo bài bản ở Hàn để trở thành thần tượng Kpop, các bạn muốn định hướng hình ảnh của mình như thế nào? Phong cách âm nhạc nào sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin?

Trang: Nếu may mắn được như vậy, ban đầu mình sẽ rèn luyện thật tốt để chứng tỏ khả năng. Sau đó, dù được debut solo hay theo group thì mình cũng cảm thấy quá hạnh phúc. Mình muốn hát những ca khúc có chiều sâu hơn, dòng nhạc ưa thích của mình là RnB.

Jane: Mình thì thích phong cách sôi động và "chất" kiểu 2NE1Beast. Mình luôn có hứng thú với những bước nhảy năng động. Mình không muốn quá sexy hay quá nhí nhảnh dễ thương. Dung hòa giữa 2 phong cách đó là tuyệt nhất.

Cám ơn hai bạn và chúc cả hai sẽ thành công trong vòng Chung kết tại Hàn vào tháng 10 tới!