Fans phấn khích vì được ngắm Kim Hyun Joong và Trịnh Nguyên Sướng

Trang Thùy, Theo 14:20 16/12/2010

Điều làm khán giả vô cùng phấn khích là hai chàng thiên tài Giang Trực Thụ phiên bản “Thơ Ngây” của Hàn Quốc và Đài Loan - Kim Hyun Joong và Trịnh Nguyên Sướng – cùng nhau xuất hiện trên sân khấu Nhật Bản.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

6 ngôi sao hàng đầu châu Á từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan gồm Bae Yong Joon, Kim Hyun Joong, HwanHee (cựu thành viên nhóm nhạc Fly to the Sky), Gackt, Ngô Kiến Hào, Trịnh Nguyên Sướng cùng tập hợp tại Tokyo Dome để tham gia vào chương trình từ thiện mang tên “Message to Asia!”, thuộc dự án “Project Smile” - một quỹ từ thiện Nhật Bản nhằm mang đến nụ cười cho trẻ em nghèo ở Campuchia, Philippines và các nước trên toàn châu Á.








Kim Hyun Joong


HwanHee


Bae Yong Joon

Chương trình được tổ chức vào ngày 14/12 tại Tokyo Dome, Nhật Bản. Khoảng 30.000 người hâm mộ (có một số tờ báo đưa tin 45.000 người) đến tham dự chương trình với 200 phóng viên đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và các nước châu Á khác tham gia đưa tin về sự kiện này. Sư hiện diện đồng loạt của những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu từ các nước châu Á trên sân khấu đã thu phục hoàn toàn trái tim của khán giả hâm mộ.







Chương trình “Message to Asia!” diễn ra trong suốt 3 giờ đồng hồ đã cực kỳ thành công với bầu không khí nóng hừng hực. Đầy là lần đầu tiên Bae Yong Joon Kin Hyun Joong xuất hiện trên cùng một sân khấu kể từ khi anh về với công ty KEYAST của Bae Yong Joon. Điều làm khán giả vô cùng phấn khích là hai chàng thiên tài Giang Trực Thụ phiên bản “Thơ Ngây” của Hàn Quốc và Đài Loan - Kim Hyun JoongTrịnh Nguyên Sướng – cùng nhau xuất hiện trên sân khấu Nhật Bản.









Chỉ trừ Bae Yong Joon, còn lại các ca sỹ Kim Hyun Joong, Trịnh Nguyên Sướng, Ngô Kiến Hào, HwanHee và Gackt đã hát tặng khán giả những ca khúc nổi tiếng của mình trên sân khấu trong tiếng rò reo và vỗ tay của hàng chục nghìn khán giả tại Tokyo Dome.

Chương trình gồm có ba phần. Trong phần 1, Kim Hyun Joong đã thu phục được trái tim của tất cả khán giả hâm mộ khi anh trình bài các bài hát “One More Time”“Please Be Good To Me”. Kim Hyun Joong không thể che giấu niềm vui của mình từ các phản ứng nhiệt tình từ người hâm mộ. Anh thổ lộ rằng, là một ca sĩ, anh đã từng mơ ước để có thể trình diễn tại Tokyo Dome, một sân khấu lớn nhất và nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Anh cũng nói rằng anh sẽ sớm ra mắt tại Nhật Bản như một ca sĩ và diễn viên và sẽ làm việc chăm chỉ. Anh còn tổ chức bán đấu giá chiếc áo mà anh mặc tại Lễ khai mạc ASIAD, để lấy tiền chuyển vào quỹ từ thiện.





Phần 2 bắt đầu bằng một video với những hình ảnh những người cần được giúp đỡ trên toàn châu Á mà các tiết mục biểu diễn của ca sỹ Gackt và các ngôi sao khác, Ngô Kiến Hào trình bày ca khúc giáng sinh Christmas Song.

Trong phần 3 Bae Yong Joon xuất hiện và Tokyo Dome tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay. Bae Yong Joon thể hiện lòng cảm kích của mình tới những người hâm mộ với một nụ cười. Anh cũng viết lên một thông điệp trên tấm bảng lớn “We need love on earth”. Anh nói: "Mỗi người đều nghĩ về những bất hạnh và môi trường đang bị ảnh hưởng và xấu đi,  nhưng từng người chỉ là năng lượng nhỏ. Hãy tập hợp những người có quyền lực thay đổi lớn. Hãy chung tay làm điều đó”. Ngôi sao bóng đá Nhật Bản Nakata Hidetoshi đã bất ngờ xuất hiện làm cả khán phòng như sôi lên.

Vào ngày 12/12, Bae Yong JoonKim Hyun Joong còn làm cho sân bay Haneda của Tokyo đặt trong tình trạng báo động đỏ, do lo sợ sự tập trung quá đông người hâm mộ cuồng nhiệt làm tắc nghẽn sân bay. Một đại diện chương trình “Message to Asia!”cho biết: "Chúng tôi đã nhận được số lượng các cuộc gọi tưởng như vô tận, đề nghị cho biết chi tiết về thời gian hai ngôi sao này sẽ đến Nhật. Sân bay Haneda đã tuyên bố rằng họ sẽ làm hết sức mình để đảm bào an ninh và chào đón các ngôi sao Hallyu một cách tốt nhất".









Và khối lượng khán giả hâm mộ khổng lồ tập trung tại sân bay Haneda lên đến 4.000 người. Phía anh ninh đã huy động khoảng 300 vệ sỹ để bảo vệ an toàn cho hai ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Hàng chục hãng thông tấn địa phương và quốc tế cũng chờ sẵn sàng để đưa tin nóng hổi. Khi biết còn có khoảng 1.000 người nữa không thể chen chân vào trong sảnh chờ đã đứng bên ngoài sân bay để đón hai thần tượng. THì cả hai người thể theo lới yêu cầu đã bước xuống khỏi xe ô tô đặc chủng ra đón để chào khán giả bên đường. Cách không lấu, sân bay Gimpo Hàn Quốc cũng xảy ra khung cảnh hỗn loạn tương tự khi khán giả tập trung đông đảo để tiễn hai thần tượng sang Nhật.