Điểm danh 10 nghệ sĩ Hoa ngữ bị ghét nhất trong năm 2015

Du Nhiên, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 27/12/2015

Những nghệ sĩ làng giải trí Hoa ngữ này bị ghét trong năm 2015 vì nhiều lý do khác nhau.

1. Trần Hách

Mối tình trong mơ dài suốt 13 năm giữa Trần Hách và cô bạn gái từng được biết bao người ngưỡng mộ và từ đó anh được mệnh danh là “Người đàn ông tốt hiếm có của làng giải trí”. Tiếc rằng cuộc hôn nhân này chỉ duy trì được 9 tháng vì anh cặp kè cùng bạn diễn Trương Tử Huyên, dù sau đó anh đã đưa ra chứng cứ rằng mình không ngoại tình nhưng người hâm mộ đã không còn tin vào anh nữa. Mặc dù bị ném đá và từng tuyên bố sẽ rời khỏi làng giải trí nhưng không bao lâu sau, anh vẫn tiếp tục đóng phim, tham gia chương trình giải trí và quá đáng hơn cả là công khai thể hiện tình cảm với nữ diễn viên Trương Tử Huyên. Chính vì thế mà anh trở thành nghệ sĩ bị ghét nhất trong năm 2015

2. Angela Baby

Angela Baby không được lòng khán giả vì rất nhiều lý do, trong số đó bao gồm nghệ danh của cô, nghệ danh nước ngoài Angela Baby khiến cô luôn không có được thiện cảm của các khán giả trong nước. Ngoài ra còn do mọi người luôn cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ, nên càng không yêu thích Angela Baby, chính vì thế khi cô thực hiện giám định khuôn mặt vào năm 2015 thì lại càng khiến mọi người "ném đá" nhiều hơn. Và đỉnh điểm chính là “đám cưới thế kỷ” giữa cô và Huỳnh Hiểu Minh, nhiều ý kiến trái chiều cho rằng hai vợ chồng đang diễn trò nhằm thu hút, lôi kéo sự chú ý của truyền thông khi mà tin tức về đám cưới này nằm trên mặt báo suốt 2 tháng liền sau đó

3. Hoàng Tử Thao

Lý do lớn nhất khiến Hoàng Tử Thao bị ném đá chính là do một mặt anh ám chỉ Ngô Diệc Phàm là kẻ phản bội khi rời khỏi EXO nhưng không lâu sau đó, chính Hoàng Tử Thao cũng đã dứt áo ra đi và về thị trường Trung Quốc phát triển. Nhưng khuôn mặt của Hoàng Tử Thao không hề phù hợp với thị hiếu của người Trung Quốc cũng như tính cách của anh luôn bị cho là vô lễ với tiền bối, cùng các scandal tiêu cực như đi trễ khi tham gia sự kiện khiến con đường nghệ sĩ của Hoàng Tử Thao tại quê nhà vô cùng khó khăn

4. Trịnh Sảng

Sau khi thừa nhận bản thân phẫu thuật thẩm mỹ, khác với các nghệ sĩ khác, Trịnh Sảng không hề bị ném đá mà lại được mọi người khen ngợi là thẳng thắn thành thật. Nhưng diễn xuất và biểu hiện của cô trong các phim gần đây khiến cư dân mạng thật sự ngán ngẩm khi khuôn mặt cô luôn không có cảm xúc và đang có dấu hiệu xuất hiện di chứng sau phẫu thuật. Cô càng bị chỉ trích nhiều hơn khi nhận lời đóng vai diễn Bối Vy Vy dù hình tượng không phù hợp, hình ảnh Trịnh Sảng ốm yếu gầy gò tại phim trường khiến fan truyện rất thất vọng. Ngoài ra, tình cảm tay tư giữa Trịnh Sảng, Hồ Ngạn Bân, Trương Hàn, Cổ Lực Na Trát cũng là tiêu điểm của năm nay khi trước đây mọi người đều cho rằng Hàn - Sảng đường ai nấy đi là do Trương Hàn có người mới, nhưng hóa ra Trịnh Sảng đã ở bên Hồ Ngạn Bân từ lâu và thái độ luôn phủ nhận điều này của cô cho đến khi bị phanh phui khiến người hâm mộ thất vọng

5. Trương Hinh Dư

Lý Thần và Phạm Băng Băng công khai quan hệ cũng là lúc Trương Hinh Dư lên tiếng ám chỉ Phạm Băng Băng là người thứ ba phá hoại tình cảm giữa cô và Lý Thần. Ngay sau đó Lý Thần đã bênh vực Phạm Băng Băng và chỉ trích chính Trương Hinh Dư cặp kè với người khác mới là lý do khiến hai người đường ai nấy bước. Thời gian dài sau đó, Trương Hinh Dư luôn bắt chước theo Phạm Băng Băng khiến mọi người chán ngán. Bên cạnh một loạt các scandal tiêu cực thì Trương Hinh Dư lại không có một tác phẩm tiêu biểu nào chứng tỏ thực lực của mình

6. Phạm Vỹ Kỳ

Phạm Vỹ Kỳ và Trương Thiều Hàm từng là đôi bạn thân thiết, nhưng khi Trương Thiều Hàm tuột dốc và vướng vào loạt thị phi thì Phạm Vỹ Kỳ không một lời bênh vực và âm thầm rời bỏ cô bạn thân của mình. Quá đáng hơn là cô đã cùng người quản lý của mình ngầm ám chỉ Trương Thiều Hàm ít học trên mạng xã hội vào năm 2015. Ngoài ra, cô còn không ngừng khoe hình ảnh tình cảm giữa cô và chồng cũng như khoe hình con vào những dịp lễ quan trọng khiến cư dân mạng ngán ngẩm

7. Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát từng mạnh miệng tuyên bố sẽ không chụp ảnh hở hang cũng như bản thân chưa từng có bạn trai. Nhưng không lâu sau, cư dân mạng đã phát hiện loạt ảnh cô mặc áo tắm cùng với hình ảnh cô hôn bạn trai khiến hình tượng trong sáng mà cô xây dựng trong lòng người hâm mộ bị sụp đổ. Ngoài ra, mối tình giữa cô và Trương Hàn cũng không được ủng hộ bởi lẽ mọi người đều cho rằng cô chính là kẻ thứ ba phá hoại Hàn - Sảng. Sau một loạt các scandal, Cổ Lực Na Trát đã bị gắn mác nói dối và giả tạo

8. Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng với lối diễn xuất một màu, không đổi mới của mình khiến hình tượng của cô trong lòng khán giả luôn là vai Kim Tỏa trong “Hoàn Châu cách cách” vì đối với mọi người, cô không hề có tác phẩm nào thật sự tiêu biểu. Cư dân mạng cho rằng ngoại trừ gây tai tiếng, tạo thị phi ra thì Phạm Băng Băng không còn tài năng gì khác. Các phát ngôn gây sốc, tin đồn về hành vi bôi xấu bạn diễn khiến cô không được lòng cả khán giả cũng như đồng nghiệp

9. Thái Trác Nghiên

Cư dân mạng luôn cho rằng Thái Trác Nghiên cố tình chơi nổi, dìm hàng Chung Hân Đồng khi cô luôn vô tình nhắc đến scandal ảnh nóng, làm xấu mặt bạn thân của mình trước mặt báo giới. Bên cạnh đó, song song với việc Trần Vỹ Đình nổi tiếng tại Trung Quốc cũng là lúc Thái Trác Nghiên luôn gắn mác “bạn gái Trần Vỹ Đình” xuất hiện trước truyền thông, và cuối cùng khi hai người tuyên bố chia tay thì mọi trách nhiệm lại một lần nữa đổ hết lên Trần Vỹ Đình khiến khán giả tội nghiệp thay cho anh chàng và cảm thấy Thái Trác Nghiên giả tạo

10. Đường Yên

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Đường Yên luôn đóng vai ngây thơ đáng yêu và xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xuyên suốt năm 2015 với các vai diễn na ná nhau khiến khán giả "bội thực". Không chỉ dừng lại ở đó, diễn xuất một màu của cô đã làm cho siêu phẩm “Bên nhau trọn đời” được mong chờ nhất trong năm trở thành thảm họa. Bên cạnh đó, một loạt các tai tiếng như nhai kẹo khi đang đóng phim, nhiều lần mặc hàng nhái tham gia sự kiện… khiến cư dân mạng không ngừng ném đá Đường Yên

Nguồn: Toutiao

Bình chọn: Sao ngoại nào được fan Việt yêu thích nhất năm 2015?

Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, làng giải trí thế giới chứng kiến biết bao sự kiện lớn nhỏ: thành công có, thất bại có. 2015 - năm mà các nghệ sĩ đình đám đã giành được những thành tựu cho riêng mình, những tân binh mới cũng tìm được chỗ đứng cho bản thân. Chỉ còn vài ngày nữa, năm 2015 sẽ chính thức kết thúc, đây cũng là lúc tìm ra chủ nhân thật sự cho danh hiệu thần tượng được fan Việt yêu thích nhất.

Fan có thể bình chọn cho thần tượng yêu thích của mình tại ĐÂY.

Các hạng mục bình chọn bao gồm những bảng chính: Bảng A (sao Hàn), bảng B (sao Hoa ngữ), bảng C (sao Âu Mỹ), bảng D (sao Thái Lan). Thời gian bình chọn được bắt đầu từ 0h ngày 26/12 đến 0h ngày 31/12/2015. Kết quả sẽ được chúng tôi công báo chính thức ngay sau khi tìm ra số phiếu bình chọn cao nhất.