Dara (2NE1) kể chuyện gặp động đất ở Nhật

Trang Thùy, Theo 15:55 13/03/2011

Cô nàng đã vô cùng sợ hãi.<img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Sandara Park và các thành viên cuối cùng trong nhóm 2NE1Park BomGong Minzy đã về tới Hàn Quốc vào đêm ngày 12/3 trên chuyến bay 1035 của hãng hàng không Asiana. Máy bay từ sân bay Haneda ở Nhật Bản đến sân bay Kimpo Hàn Quốc vào khoảng 10 giờ 25. Sau khi cả 3 qua kiểm tra tại sân bay, họ bước ra đến cửa vào khoảng 22 giờ 51. Khi nhìn thấy cả 3 thành viên xuất hiện, khán giả hâm mộ thở phào như trút được gánh nặng.


Sau khi sắp ra đến cửa sân bay Kimpo, Sandara Park đã tiết lộ những gì mình vừa trải qua trong trận động đất kinh hoàng, qua cuộc phỏng vấn riêng với Star News: "Vào thời điểm của trận động đất, chúng tôi đã ở trên tầng 34 của khách sạn mà chúng tôi đăng ký ở Tokyo. Có lẽ bởi vì chúng tôi ở vị trí cao hơn nên mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, tôi cảm thấy bị lắc nhiều hơn và đã rất sốc. Tôi nghĩ rằng cơ thể của tôi dường như muốn bay ra ngoài. Ngay cả khi ngồi trên máy bay về nhà tôi cũng không thể giữ bình tĩnh nổi vì sốc, và suy nghĩ về điều đó đến bây giờ vẫn còn làm tôi sợ hãi."


Cô nàng thêm rằng: "Sau khi chấn động đã lắng xuống một chút, tất cả chúng tôi tim mọi cách đi bộ từ tầng 34 xuống tầng đầu tiên và di chuyển đến một vị trí an toàn hơn. Thật sự chúng tôi đã rất lo lắng về nhiều thứ, lo cả cho những người hâm mộ Nhật Bản của chúng tôi, họ đã đứng chờ chúng tôi ở phía trước của khách sạn khi trận động đất xảy ra."


"Tất cả chúng tôi đều rất bàng hoàng, nhưng chúng tôi đã lo lắng nhiều hơn cho sự an toàn của những người hâm mộ Nhật Bản và nhân dân Nhật Bản. Tôi thực sự hy vọng rằng tất cả những fan đã ủng hộ chúng tôi khi chúng tôi đến Nhật đã thoát khỏi thiên tai một cách an toàn, và hy vọng rằng sẽ không còn những người bị thương thêm nữa từ trận động đất này".

Khi một số khán giả tò mò khi thấy Dara bước ra khỏi sân bay với miếng băng dính trên ngón tay, trả lời cho quan tâm của họ, đại diện của 2NE1 giải thích: "Vết thương này không phải vì trận động đất. Cô ấy đã vô tình bị một tai nạn nhỏ trong phòng tắm và phải dán băng y tế vào đó".