Đạo diễn Quang Huy: "Khi lâm vào nghịch cảnh, chúng ta rất cần một nguồn cảm hứng"

WeChoice Awards 2015, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 26/01/2016

Trước thềm Gala tôn vinh và trao giải WeChoice 2015, đạo diễn Quang Huy bày tỏ những chia sẻ, cảm xúc của mình về "chuyến xe" truyền cảm hứng này.

Sau hơn một tháng tháng rong ruổi trên chuyến hành trình mang những câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm xúc đến khán giả, chuyến xe truyền cảm hứng WeChoice Awards đang dần tiến gần đến bến đỗ, tìm đến đêm Gala tôn vinh và trao giải đến 20 nhân vật truyền cảm hứng trong năm, đến từ mọi lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Đây sẽ còn là một đêm thực sự đáng nhớ với những câu chuyện, chia sẻ lần đầu được kể từ chính những nhân vật - những con người đã và đang tự mình truyền đi niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn tới tất cả mọi người.

Trước thềm đêm Gala, đạo diễn Quang Huy gửi đến WeChoice Awards những suy nghĩ của riêng mình về cái nhìn chung đến chương trình, về ý nghĩa của chuyến hành trình truyền cảm hứng của giải thưởng, và về những nhân vật, câu chuyện được đề cử trong năm nay. Vị đạo diễn cũng mượn câu chuyện từng kinh doanh thất bại ở thời gian khởi nghiệp để dẫn dắt về tầm quan trọng của "nguồn cảm hứng" trong cuộc sống.

Quan điểm của tôi là tuy người nghệ sĩ rất cần thể hiện được cái tôi, cái bản năng của mình, nhưng nếu chỉ lao động vì cái tôi của mình thì chúng ta chỉ là một nghệ sĩ bình thường cho dù nổi tiếng và giàu có đến đâu đi nữa. Vì nếu chúng ta giỏi, chúng ta thành đạt và thụ hưởng thành quả của mình thì chúng ta cũng như bao nhiêu người khác. Một người nghệ sĩ ngoài việc thể hiện cái tôi, nếu có thể truyền được cảm hứng đến khán giả, đến đồng nghiệp, và cống hiến giá trị cho sự phát triển của ngành thì ắt đó là một nghệ sĩ lớn mà không cần bất cứ một danh xưng nào. Và nếu như bạn không phải là một người nghệ sĩ, nhưng bạn có thể truyền được cảm hứng lớn đến cộng đồng, tôi xin gọi bạn là người nghệ sĩ truyền cảm hứng.

Đạo diễn Quang Huy: Khi lâm vào nghịch cảnh, chúng ta rất cần một nguồn cảm hứng - Ảnh 1.

Đạo diễn Quang Huy

Trong 23 năm hoạt động làm nghề của mình, tôi đã có nhiều thành công và rất nhiều thất bại, hiển nhiên là như thế, như bao nhiêu người khác. Và với tôi, nguồn cảm hứng luôn là liều thuốc quan trọng cho sức lao động và sáng tạo của mình.

Tôi khởi nghiệp với công ty của tôi năm 21 tuổi và kinh doanh thất bại, sạch vốn chỉ sau 3 tháng. Mang bảng hiệu về cất gầm giường, với sự bế tắc và chán nản. Cuộc đời tôi có thể sẽ thay đổi theo một hướng khác, không được sống với công việc mình yêu thích, không được có cuộc hành trình nhiều thăng trầm và cảm xúc với Wepro cho đến ngày hôm nay nếu như không có một chuyến công tác định mệnh đến Hàn Quốc khiến tôi gặp được một người quản lý nghệ sĩ đã truyền cho mình sự cảm hứng lớn đến nỗi tôi có thể tưởng tượng rằng tôi sẽ lôi cái bảng hiệu từ gầm giường ra ngay sau khi trở về, vì cảm hứng mà anh ấy truyền cho tôi đã khiến tôi nhận ra công việc mà mình chọn cần phải có mục tiêu cống hiến điều gì, cho ai.

Khi chúng ta lâm vào nghịch cảnh, chúng ta rất cần một nguồn cảm hứng. Vì thế, khi mình đang thuận lợi, đang thành công, tôi nghĩ chúng ta có trách nhiệm lan toả được sự hứng khởi, sự tích cực của mình đến người khác. Mỗi ngày, mỗi giờ có rất nhiều người gặp sự bế tắc, trong đó có những người họ bế tắc trong việc đóng góp một giá trị nào đấy cho xã hội. Nếu chúng ta đang không nằm trong bế tắc và có thể truyền cảm hứng đến cho họ, có nghĩa là chúng ta đã giúp cho xã hội có được sự cống hiến của họ.

Truyền cảm hứng, có thể là một nghệ thuật, nhưng mạnh mẽ nhất chắc có lẽ đến từ năng lượng và sự chân thành. Chắc là vậy, vì tôi tin rằng chú Mỹ đã không có bất cứ một nghệ thuật truyền cảm hứng nào, mà chỉ có tình yêu con vô điều kiện, sự chân thành và trách nhiệm, một năng lượng vô cùng tích cực để chiến đấu cùng với con trai của mình không đầu hàng khuất phục. Sự chân thành mới có thể lao động nghệ thuật với tinh thần chỉ cần còn một người khán giả thì vẫn cống hiến như nghệ sĩ Hoàng Tùng.

Một bài hát "Vì tôi còn sống" của Tiên Tiên, một Mai Anh can trường cùng với bé Thiện Nhân, một Ánh Viên liên tục phá kỉ lục do chính mình lập nên... là những nghệ sĩ truyền cảm hứng đích thực, nhưng trong cuộc sống này tôi tin còn rất nhiều câu chuyện nhiều cảm hứng khác đang âm ỉ trong dòng chảy như chuyện của chú Mỹ, anh Hoàng Tùng... Nên tôi ủng hộ WeChoice, ủng hộ sự lan toả những câu chuyện truyền cảm hứng để có thể tạo nên nhiều nghệ sĩ truyền cảm hứng mới, để cuộc sống chính chúng ta sẽ được chất lượng hơn, giàu cảm hứng hơn và được tích cực hơn từng ngày.

Tối 26/1 tại GEM Center (TP.HCM), thảm đỏ của Gala WeChoice Awards 2015 được trực tiếp tại Kenh14.vn sẽ có sự xuất hiện của hơn 100 nghệ sĩ và cả những bạn trẻ có sức ảnh hưởng tới giới trẻ, các hot teen... Họ sẽ cùng nhau hội ngộ để cùng những nhân vật truyền cảm hứng, cùng tất cả mọi người viết lên một cái kết đẹp để khép lại chuyến hành trình đầy nhân văn kéo dài trong suốt 1 tháng vừa qua.

Với mong muốn tạo nên một giải thưởng uy tín nhằm tôn tinh những nhân vật, những câu chuyện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng trong năm 2015, Gala WeChoice Awards 2015 tái hiện lại những đề cử của các hạng mục xuất hiện trong giải thưởng theo một cách nghệ thuật nhất và nhân văn nhất.

Xen kẽ đó còn là những món quà được mang đến từ dàn nghệ sĩ "hot" nhất Vpop hiện nay là Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Tiên Tiên, Trúc Nhân, Miu Lê, Thảo Trang, Trọng Hiếu, Erik...

Đạo diễn Quang Huy: Khi lâm vào nghịch cảnh, chúng ta rất cần một nguồn cảm hứng - Ảnh 3.