Đan Trường: "Bị sốc thuốc, đầu óc quay cuồng, tim như ngừng đập..."

Hương Ngân, ảnh: NVCC, Theo 00:00 10/10/2010

"Hết hồn" vì bị khán giả lén cho uống thuốc kích thích, anh Bo Đan Trường bây giờ vẫn còn... sợ cảm giác kinh khủng đó!!! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>


Ngày 6/10 vừa qua, khi biểu diễn tại Hải Phòng anh đã bị khán giả cho uống thuốc kích thích suýt phải vào bệnh viện. Không biết giờ tình trạng sức khỏe của anh ra sao rồi?

Đan Trường không ngờ thuốc đó làm cho mình đau đầu mấy ngày liền mới hết, thỉnh thoảng người rất bực bội khó chịu lắm. Nhưng đến ngày hôm nay là đêm diễn thứ 4 rồi thì Đan Trường mới tạm bớt đau đầu và say hơn mấy hôm trước. Có thể nói tình trạng sức khỏe đã trở lại bình thường rồi.

Bị sốc thuốc, mất tự chủ, tay chân anh cứng ngắc, tim đập dồn dập… Ngay lúc đó anh có thấy sợ không khi chẳng may xảy ra điều gì đáng tiếc?

Thực sự lúc đó Đan Trường không biết mình uống thuốc lắc, chỉ sợ người ta bỏ thuốc gì đó vào thôi. Vì thế, Đan Trường không hề lo mình sẽ chết hay có điều gì đáng tiếc xảy ra cả mà chỉ lo không biết sắp tới ngày diễn chương trình lễ hội đường phố ở Hà Nội sẽ như thế nào, vì chẳng may Đan Trường không diễn được sẽ ảnh hướng rất nhiều người. Mặc dù người quay cuồng, cứ mơ mơ màng màng, tim như ngừng đập... nhưng Đan Trường vẫn cố gắng tỉnh táo, uống sữa tươi để giải thuốc. Một lúc sau, Đan Trường thấy đỡ mệt hơn nên yêu cầu anh Tuấn đưa về khách sạn nghỉ ngơi.

Hành động của người fan đó làm như thế, có khiến anh thấy lo lắng mỗi khi thân thiết, gặp gỡ fans sau này không?

Đan Trường vẫn gặp gỡ các fans – những người em, người bạn của Đan Trường. Sự cố vừa rồi chẳng qua do có một nhóm bạn quá khích nên mới như vậy thôi. Đan Trường chỉ mong, sau này khi có bạn khán giả nào đó có nhã ý mời Đan Trường uống rượu cũng hãy thông cảm cho anh vì anh đã từ chối nhé!



Quay trở lại với dự án sắp tới của anh, hình như Đan Trường sẽ có bài hát mới với Thanh Thảo?

Đúng rồi, Đan TrườngThanh Thảo sẽ song ca với nhau một ca khúc rất mới của nhạc sĩ Hoài An trong DVD Đan Trường in USA. Còn tên ca khúc là gì cho phép Đan Trường giữ bí mật.

Trước kia khi đi diễn ở bất cứ đâu luôn được mọi người nhắc đến Đan Trường – Cẩm Ly với những ca khúc song ca nổi tiếng: Nếu phôi pha ngày mai, Tuyết hồng, Mưa buồn, Chim trắng mồ côi,… Nhưng thực sự có duyên đi diễn chung với nhau thì phải kể đến ca sĩ Thanh Thảo. Hai đứa rất thân với nhau, thường hay chia sẻ tâm sự những lúc vui hay buồn, có thể coi Đan Trường – Thanh Thảo là một đôi tri kỷ của nhau đấy.

Đã có lúc nào anh rung động trước chị Thanh Thảo không nhỉ?

Có một chút thôi! Như Trường đã nói ở trên, TrườngThảo vừa là đôi tri kỷ của nhau cũng vừa là người yêu hụt của nhau nữa (cười lớn). Đan Trường – Thanh Thảo vẫn hay xưng hô vui với nhau rằng Đan Trường là bố, Thanh Thảo là mẹ, người luôn bị dính vào giữa Trường với Thảo là anh... Quang Linh, anh Linh tự nhận mình là con của bố Trường, mẹ Thảo.

Những lúc Thanh Thảo có chuyện buồn, hay gặp khó khăn gì thì Đan Trường thường xuyên bên cạnh giúp đỡ, động viên, chia sẻ, cũng như giúp Thảo hiểu thông suốt hơn. Đan Trường được biết thỉnh thoảng Thanh Thảo cũng hay lên Facebook chia sẻ: “Cảm ơn bố thời gian qua đã chia sẻ với mẹ, giúp mẹ vượt qua khó khăn…” Khi đọc được những dòng đó Trường thấy rất vui, hạnh phúc vì mình có được những người bạn thực sự hiểu nhau như vậy.
 


Anh thân thiết với chị Thanh Thảo như vậy, có bao giờ người yêu của anh ghen không?

Có chứ, cô ấy ghen nhiều lắm. Nhưng đó là thời gian đầu thôi, sau này khi biết Trường Thanh Thảo là bạn thân của nhau nên cũng hiểu và thông cảm cho Trường.

Anh suy nghĩ như thế nào về tình yêu của người nổi tiếng?

Nếu bạn để ý thì thấy gần đây cuộc sống của nhiều nghệ sĩ không được hạnh phúc như mọi người tưởng, họ thường lên mặt báo nói rằng họ đã chia tay nhau. Một phần dẫn tới những nguyên nhân chia tay là vì công việc, họ có những bất đồng quan điểm… nhưng đó là chuyện riêng của mỗi gia đình. Trong các nghệ sĩ Việt, Đan Trường hâm mộ nhất chị Mỹ Linh. Chị biết cách dung hòa giữa công việc và lo toan cho chồng cho con. Rất hiếm có gia đình nào hạnh phúc như gia đình của chị Mỹ Linh. Con gái của chị rất ngoan, gặp ai cũng đều lễ phép chào hỏi, không những thế các cháu ai cũng đều học rất giỏi nữa.
 


Nếu là người bình thường, anh dám yêu người nổi tiếng không?

Dĩ nhiên rồi! Vì nếu Đan Trường là người bình thường thì anh cũng muốn thử xem yêu người nổi tiếng có khác gì với người bình thường không? (cười lớn).  Biết đâu lúc đó, Đan Trường lại yêu phải một cô siêu mẫu nổi tiếng nào đó nhỉ?

Ít khi thấy anh chia sẻ nhiều về người yêu của mình trên mặt báo lắm nha?

Đan Trường khác với mọi người một chút, Đan Trường thích giữ bí mật cho riêng mình. Dù hạnh phúc hay đau khổ thì chỉ mỗi Đan Trường biết là đủ. Tại vì khi khán giả biết liệu họ có chia sẻ cùng mình được hay không? Hay đó lại là chủ đề hot để họ bàn tán đây!

Vì anh quá bí mật nên một số mọi người lại bảo Đan Trường dựng chuyện người yêu ở nước ngoài để làm vỏ bọc che đi thực tế của mình?

Nếu thế thì cứ để mọi người thắc mắc đi. Như vậy có lẽ hay hơn!

“Hay hơn”? Câu trả lời này khiến người ta nghĩ rằng anh cố ý làm thế đấy?

Đan Trường không muốn bình luận, hay nói đến vấn đề này quá nhiều. Cho phép Đan Trường không trả lời câu hỏi này nhé.



Album sử ca Hùng Thiêng Âu Lạc vừa phát hành, nhưng nghe đồn anh có những dự án liên tiếp phía sau?

Album Hùng Thiêng Âu Lạc mang tính chất lịch sử, sử ca rất nhiều. Đan Trường hát về con người, đất nước Việt Nam. Đặc biệt, trong album có ca khúc Hùng Thiêng Âu Lạc do chính Đan Trường lần đầu tiên thử sức làm nhạc sĩ viết lời sử ca đấy. Mọi người nhớ lắng nghe và cho Đan Trường biết cảm nhận về ca khúc này nhé!

Ngoài ra, cuối năm nay Đan Trường sẽ phát hành một số album nằm trong dự án Mỗi tháng một album của mình. Tháng 9 vừa qua, Đan Trường cho ra mắt album sử ca, tháng 10 sẽ phát hành 2 album Karaoke, đến tháng 11 là một album dân ca vol 22 Người Miền Tây và tháng 12 với album vol 23 Thiên Đường Vắng. Riêng đầu tháng 1 năm sau, Trường chính thức ra DVD Đan Trường In USA được đầu tư kỹ lưỡng về mặt hình ảnh cũng như diễn xuất.
 


Và cũng... nghe nói sắp tới anh có một chiến dịch hoành tráng dành cho các fans mà anh đã ấp ủ bao lâu nay?

Đúng rồi, đầu năm 2011 Đan Trường sẽ có chiến dịch tổ chức họp fanclub ở khắp các tỉnh thành cả nước khi Đan Trường đi lưu diễn qua. Mục đích họp FC Đan Trường là để củng cố các fans đã đi theo mình suốt thời gian qua, đồng thời gặp gỡ một số fans mới, động viên các bạn học tập, không tạo khoảng cách giữa Đan Trường và các fans.

Cảm ơn Đan Trường, chúc anh ngày càng thành công hơn và hạnh phúc!