Daesung và G-Dragon lần đầu kể chi tiết về 2 scandal "chấn động"

Astro, Theo Trí Thức Trẻ 12:10 21/02/2012

Họ đã lặng đi trong một khoảng thời gian...

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chú ý vào những thông tin được trích từ buổi phỏng vấn của Big Bang với chương trình Healing Camp. Lý do duy nhất chính vì đây là lần đầu tiên nhóm chính thức lộ diện đầy đủ, chia sẻ cặn kẽ sau khoảng thời gian "im hơi lặng tiếng" để các scandal "chìm xuống".


Hai nhân vật được chú ý nhất chính là Daesung G-Dragon, những người vướng phải những scandal không đáng có vào năm ngoái. Bắt đầu câu chuyện với MC về vấn đề "nhắc lại chuyện cũ", cả G-Dragon lẫn Daesung đều nhận tất cả lỗi lầm về mình trước tiên. Daesung nói: "Vốn tất cả luôn nghĩ rằng tôi là một người hay cười nhưng lúc đó tôi lo rằng tôi không thể cười được nữa".


Daesung

Thành viên này kể cặn kẽ: "Tôi đang trên đường tới thăm bố mẹ ở Yanghwadae thì chiếc xe phía trước bỗng ngừng lại đột ngột, tôi đã cố nhấn phanh. Xe ngừng lại sau khi đã đâm phải cái gì đó… và không thể tiến thêm được nữa. Tôi hỏi người lái xe taxi xem anh ấy có ổn không, nhưng anh ấy nói rằng: “người cậu cần lo không phải là tôi”. Tài xế taxi nói với tôi rằng người đàn ông đi moto đã chảy máu rất nhiều. Tôi đã ở đồn cảnh sát cả đêm, nhưng người lái xe đã bênh vực tôi trong toàn bộ quá trình xét hỏi".


Daesung cũng thêm rằng: "YG hỏi tôi có muốn về nhà với bố mẹ không nhưng tôi cảm thấy quá có lỗi nếu phải đứng trước mặt họ. Thậm chí tôi còn không dám nhìn bố mẹ sau khi tai nạn xảy ra"…

Còn về scandal ma túy của G-Dragon, anh chàng cũng thẳng thắn: "Đó là sau concert. Có một bữa tiệc với rất nhiều người tham dự và tôi đã hút 1 điếu thuốc do người lạ đưa. Lúc đó tôi đã hơi ngà ngà say, một chút hưng phấn đã khiến tôi hút. Thật thiếu suy nghĩ. Thực sự là người nổi tiếng nên cẩn trọng với người lạ hơn nhưng tôi lại là kiểu người không hay để tâm những chuyện như thế. Tối nhớ chắc chắn rằng lúc đó tôi cũng tự thắc mắc là sao điếu thuốc đó lại mạnh hơn bình thường, cảm giác rất lạ... Tôi muốn xin lỗi và tôi nghĩ là cần phải xin lỗi nhiều nhiều hơn, thậm chí ngay cả sau chương trình này".


G-Dragon

G-Dragon cũng tiết lộ rằng cậu út Seungri đã khóc rất nhiều mặc dù Seungri không phải là người dễ rơi nước mắt.

Trong chương trình, nhóm cũng tiết lộ về việc gần như tan rã khi những scandal xảy ra, nhưng họ đã vượt qua được. Các thành viên cũng chia sẻ những câu chuyện vui về sở thích của nhau...