Cư dân mạng ủng hộ T-ara "giải tán"

Cách Cách, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 31/07/2012

Eun Jung bị cắt hợp đồng quảng cáo và có thông tin không ít nhóm nhạc nữ cũng gặp tình trạng lục đục nội bộ như T-ara.

Sau khi Core Contents Media thông báo việc Hwayoung rời khỏi nhóm T-ara, cư dân mạng đã nổ ra cuộc tranh luận phản đối. Theo tin mới nhất, với yêu cầu giải tán nhóm T-ara, đã có hơn 71.700 người ký vào đơn với mong muốn T-ara "disband". 

Tại Nhật Bản, khán giả vô cùng quan tâm đến sự việc này. Họ bức xúc trước thông tin Hwayoung bị "tẩy chay" nội bộ. Thậm chí không ít người còn mắng các thành viên còn lại của nhóm T-ara“đồ ngốc”, “kém trình độ cư xử”. T-ara hoạt động rất mạnh tại Nhật và hiện tên tuổi của nhóm đang giảm sút đáng kể.

cu-dan-mang-ung-ho-tara-giai-tan

cu-dan-mang-ung-ho-tara-giai-tan

Trước sự phản ứng của cư dân mạng và báo đài, đại diện của hãng Core Contents Media, ông Kim Kwang Soo đã trả lời phỏng vấn tờ Star News và yêu cầu chấm dứt việc lan truyền tin tức sai sự thật.

Ông này cho hay: “Sau khi kiểm tra lại đội ngũ hậu kỳ của T-ara và khẳng định những người tự xưng là vũ công hoàn toàn đưa tin sai lệch. Những tấm ảnh chụp màn hình đều cho thấy có vẻ như cô ấy đã bị đối xứ bất công nhưng đó chỉ là sự dối trá. Nếu tiếp tục những hình ảnh này bị lan truyền chúng tôi sẽ kiện tới cùng vì tội phỉ báng và vu khống”.

“Lý do chấm dứt hợp đồng với Hwayoung không phải vì nội bộ lục đục mà là vì cô ấy đã từ chối xuất hiện biểu diễn trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Và đó cũng không phải lần đầu tiên cô ấy hành xử như vậy. Quyết định này được thực hiện sau khi nhận quá nhiều phản ánh của mọi người. Tuy nhiên, tôi tin rằng, quyết định này sẽ giúp Hwayoung trở thành nghệ sỹ tốt hơn”.

cu-dan-mang-ung-ho-tara-giai-tan

“Những kẻ thù ghét đã tung tin đồn và nói dối trắng trợn gây ra làn sóng bất bình trên mạng. Thực tế, điều này chỉ làm khó cho cả T-ara Hwayoung. Tôi đã gặp cha mẹ của Hwayoung và cô ấy vào ngày hôm qua để giải thích cho quyết định của công ty. Họ hoàn toàn thông cảm. Tôi chỉ muốn điều tốt đẹp cho mọi người. Mặc dù quyết định khó khăn nhưng phải làm. Chúng tôi yêu cầu những bài báo liên quan đến T-ara cần phải được xác nhận thông tin qua công ty chúng tôi trước khi phát hành rộng rãi trên mạng internet”.

Được biết sau những tin tức không hay, chị gái Hwayoung Hyoyoung đã khóc rất nhiều. Cô nói: “Tôi thực sự thất vọng và buồn khi mọi chuyện đã đi quá xa”.

cu-dan-mang-ung-ho-tara-giai-tan
Em gái Hwayoung


Eun Jung (T-ara) bị cắt hợp đồng quảng cáo

Thực tế, dù công ty quản lý của T-ara đã ra mặt nhưng những tín hiệu tích cực với T-ara không cải thiện là bao. Đại diện một hãng mỹ phẩm do Eun Jung đang làm đại diện cho biết về việc không gia hạn hợp đồng nữa với cô nàng này sau vụ lùm xùm của T-ara.

Người này nói: “Khủng hoảng từ T-ara khiến chúng tôi phải suy nghĩ. Chúng tôi chắc chắn không ký tiếp hợp đồng với Eun Jung. Chúng tôi nhận được quá nhiều khiếu nại từ người tiêu dùng và nhắc thẳng tên Eun Jung. Chúng tôi mệt mỏi, áp lực với quá nhiều phản hồi như vậy và phải nghe liên tục điện thoại trong những ngày gần đây. Hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 8 và chúng tôi rất buồn khi không thể ký tiếp nữa”.

cu-dan-mang-ung-ho-tara-giai-tan

Thêm 2 nhóm nhạc thần tượng bị nghi có tẩy chay nội bộ

Vừa có thêm thông tin về 2 nhóm nhạc nữa đang bị đặt vào nghi vấn các thành viên khó chịu với nhau. Hai nhóm nhạc được ký hiệu là ABC được khẳng định là rất nổi tiếng nhưng thường xuyên tranh chấp do xích mích từ sự cách cách biệt quá lớn về mức thu nhập giữa các thành viên.

Một quản lý kỳ cựu cho biết: “Các nhóm nhạc trẻ hiện nay đều có tuổi đời non và khó điều khiển được cảm xúc. Các thành viên trong nhóm đều biết công ty luôn ủng hộ, để ý 1 hoặc 2 thành viên nổi nhất và các cô gái khác chỉ theo sau. Nhưng họ vẫn bắt nạt các thành viên này. Vấn đề thành viên nổi bật và các thành viên còn lại quả là một mâu thuẫn khó giải quyết. Những thành viên mới tham gia nhóm cũng bị liệt vào danh sách dễ bị "đánh hội đồng"”.

Nhóm nhạc C được coi là đại diện của trường hợp “ma cũ bắt nạt ma mới”. Một quản lý khác cho biết: “Mỗi lần nhìn thấy D của nhóm C, tôi đều thấy D đứng một mình trong hành lang chờ tại các chương trình âm nhạc”.

Nhà phê bình Kang Tae Gyu cho biết: “Việc bắt nạt không mới, đó là vấn đề nhạy cảm, các công ty quản lý đều biết nhưng không thể hiểu cụ thể chuyện gì đang xảy ra. Nó giống như việc giáo viên không thể hiểu chuyện bắt nạt của các học sinh trong lớp”.