Công Vinh "lộ diện" trước ngày phẫu thuật

Bài và ảnh: Mắt Buồn, Theo 00:00 10/06/2010

Anh ấy đến để chia vui cùng sự ra đời của đội bóng nghệ sĩ của Hà Nội. Trông anh ấy khá là hiền và giản dị nữa! <img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới World Cup 2010 đang sôi sục khắp mọi nơi, khi chỉ còn vài ngày nữa là các trận đấu “nảy lửa” sẽ được diễn ra tại Nam Phi. Và sự sôi động của World Cup không chỉ lan tỏa đến người hâm mộ mà còn cả các nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
 
 
 
Không hề thua kém các nghệ sĩ Sài Gòn với đội bóng nghệ sĩ vừa thành lập, sáng nay (09/06) cuộc họp báo giải bóng đá Mini Cup của báo điện tử VNMedia đã được tổ chức rất long trọng tại Hà Nội, hoạt động này nhằm cổ động mùa World Cup với sự góp mặt của Hoàng Hải, Nguyễn Đức Cường, nghệ sĩ hài Thành Trung và không thể thiếu nhân vật đang được chú ý trong thời gian qua là cầu thủ bóng đá Công Vinh.
 


 
 
Công Vinh
 
Nếu như đội bóng nghệ sĩ Sài Gòn có sự tham gia của Tuấn Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Anh Khoa, Hoàng Bách…. thì đội bóng nghệ sĩ Hà Nội lại là những tên tuổi quen thuộc với khán giả Hà Thành như: Hoàng Hải, Thành Trung, Nguyễn Đức Cường... cùng đội trưởng chính là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Chúng ta cùng hy vọng một ngày nào đó, 2 đội bóng nghệ sĩ Nam - Bắc sẽ "giao đấu" với nhau nhé.




Hoàng Hải
Thành Trung
 
Hoàng HảiThành Trung đều chia sẻ: “Đội bóng nghệ sĩ rất hào hứng chờ đợi ngày khai trận World Cup, dù bận rộn với công việc nhưng chúng tôi nhất định sẽ dành thời gian ngồi cùng nhau theo dõi các trận đấu. (Đặc biệt, khi đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia một giải đấu không chuyên nhưng lại có rất nhiều đội tham gia để cổ động World Cup 2010). Hi vọng sẽ có những trận đấu hết mình, dù bóng đá không biết trước được thắng thua. Sau mỗi trận đấu mọi người lại có thể ngồi với nhau uống cốc bia, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nói chuyện về bóng đá.”
 
Còn Công Vinh, cuối tháng 6 này anh sẽ sang Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương, dù không được xem World Cup cùng bạn bè và đồng nghiệp ở nhà, nhưng Vinh sẽ thường theo dõi ở Bồ Đào Nha.