Con gái Triệu Vy chính thức lộ diện!!

Cách Cách (TH), Theo 09:17 25/01/2011

Những tay paparazzi đã chụp được loạt hình ảnh độc của cô con gái cưng của Én nhỏ.<img src='/Images/EmoticonOng/47.png'>

Mới đây, Triệu Vy đã có mặt tại Đài Bắc tham dự liveshow của Diva Vương Phi. Khác với thông tin Én nhỏ cung cấp, Triệu Vy đã tới Đài Bắc cùng với chồng và con gái của mình. Một số hình ảnh của cô con gái 9 tháng tuổi đã bị các tay săn ảnh chụp lại và đăng tải trên các trang báo trong ngày hôm nay.


Con gái Triệu Vy lộ diện


Hình ảnh em tràn ngập trên các trang báo

Khi được hỏi có đến cùng con gái xem Vương Phi hát hay không, Triệu Vy đã phủ nhận và khẳng định cô chỉ đi một mình. Rất nhiều ký giả tỏ ra ngạc nhiên khi phát hiện, vào ngày hôm sau, nữ diễn viên này đang tung tăng cùng chồng đi mua sắm tại Lâm Nghi Hà. Đặc biệt, cô con gái cưng của họ cũng đi cùng bố mẹ. Ngay khi xuống xe, cả Huỳnh Hữu LongTriệu Vy đều ôm chặt con, né ống kính.

  
Mẹ và bố chăm sóc em rất kỹ


Cô bé rất đáng yêu


và giống mẹ

Triệu Vy đã kết hôn với Huỳnh Hữu Long, thương gia nổi tiếng của Singapore vào năm 2008. Nhiều nguồn tin cho biết, thương gia này sở hữu khối tài sản hơn 2 tỷ NDT và có phi cơ riêng. Tháng 4/2010, cặp đôi này đã đón chào đứa con đầu lòng. Kể từ đó, mọi thông tin, hình ảnh về em bé luôn được giấu kín. Chính vì thế, những bức ảnh mới nhất này đang thực sự gây sốt trên cộng đồng cư dân mạng.

Cư dân mạng cho rằng, bé yêu của Én nhỏ sở hữu đôi mắt to tròn giống mẹ. Bức ảnh hồi nhỏ của Triệu Vy cũng được đăng tải để so sánh độ giống ngau. Cư dân mạng gọi vui em gái nhỏ là “Tiểu Yến Tử nhí”.




Triệu Vy sang Đài Loan cùng chồng và con gái

Trả lời phỏng vấn về việc nói dối giới truyền thông, quản lý Trần Dung cho biết, điều đó không quan trọng, quan trọng là gia đình họ 3 người đều hạnh phúc. “Tôi không cùng đi tới Đài Loan với Triệu Vy nên cũng không biết. Rất tiếc vì đã không thông tin kịp thời cho giới truyền thông rõ. Tuy nhiên, các bạn nên để ý, từ trước tới nay, cô ấy không bao giờ thích lôi việc riêng của mình ra bàn luận hay khoe khoang”, Trần Dung nói.