Chính phủ Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ thần tượng vị thành niên

HanaZ - Tổng hợp từ AK, Theo 09:00 10/11/2010

Trước áp lực mà các thần tượng vị thành niên phải đối mặt trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng bảo vệ các thần tượng này. <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

Trước áp lực mà các thần tượng vị thành niên phải đối mặt trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng bảo vệ các thần tượng này. Mới đây, Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình đã công bố những biện pháp an toàn để bảo vệ các thần tượng vị thành niên trong các vấn đề: áp lực gặp phải khi nảy sinh những chuyện liên quan đến những nội dung khiêu khích, quyền được đến trường, cơ hội nghề nghiệp công bằng. Những biện pháp này được Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình đưa ra dựa trên cơ sở bàn bạc và thảo luận với Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, Uỷ ban Thông tin Hàn Quốc và Uỷ ban Thương Mại Công Bằng.

 
Trước áp lực mà các thần tượng vị thành niên phải đối mặt trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã lên tiếng bảo vệ các thần tượng này

Những biện pháp này cho phép các đài truyền hình thiết lập những quy định của riêng mình trong việc đánh giá cái gì là “lộ liễu quá mức” hoặc có liên quan đến “nội dung khiêu khích”. Mục tiêu của các Bộ là đạt tới những tiêu chuẩn bảo vệ các thần tượng vị thành niên khỏi chuyện bị xâm phạm tình dục hay bị ngăn cản trong việc đến trường.

 
Các đài truyền hình sẽ được phép thiết lập những quy định của riêng mình trong việc đánh giá các nội dung phát sóng

Các Bộ này cũng tìm cách cố định những biện pháp bảo vệ này trong hợp đồng giữa các nghệ sĩ và công ty quản lý, với hi vọng một khi các điều kiện đã được hệ thống hoá thành luật pháp, các công ty quản lý sẽ không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và kí những hợp đồng đã được điều chỉnh hợp lý với các thần tượng vị thành niên. Để đạt được điều này, Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình cũng cần tới sự trợ giúp của các công ty quản lý và các đài truyền hình.

 
Các Bộ cũng tìm cách cố định những biện pháp bảo vệ này trong hợp đồng giữa các nghệ sĩ và công ty quản lý

Bên cạnh đó, những nguyên tắc quy định về sự xuất hiện của các thần tượng tuổi teen trên đài truyền hình cũng đang trong quá trình thảo luận. Đại diện của Bộ Gia đình và Bình đẳng giới cho biết: “Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tổ chức các chiến dịch cũng như thực hiện quảng cáo trên toàn quốc.”