Chấn động! Nữ diễn viên Trung Quốc chết trong tư thế khỏa thân

Thanh Dương, Theo 12:38 11/07/2010

Hiện giờ danh tính rõ ràng của chị ấy vẫn bị giữ bí mật, nghi vấn cho cái chết này là do tự sát! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Ngày hôm qua, các trang báo lớn của Trung Quốc đồng loạt đăng tải về cái chết bí ẩn trong tư thế khỏa thân của cô diễn viên trẻ sinh năm 1986 tại một khách sạn ở Thẩm Dương. Những nghi vấn đằng sau cái chết của cô khiến dư luận Trung Quốc hết sức bàng hoàng.

Nhân chứng của vụ việc là một nhân viên khách sạn. Nhân viên dọn phòng này nói, như thường lệ vào buổi sáng cô lại đi qua các phòng để lau dọn. Khi vào phòng 611, cô đã ngạc nhiên khi không có ai trong phòng. Đi sâu vào trong, nhân viên này vô cùng sửng sốt khi phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ không quần áo trong bồn tắm đầy máu. Nhân chứng này cũng là người đầu tiên gọi điện báo cảnh sát.


Nữ diễn viên họ Phạm

Danh tính của nạn nhân không được tiết lộ, phía cảnh sát chỉ thông tin cô gái họ Phạm, sinh năm 1986 và là người Thẩm Dương. Cô đến khách sạn này để thực hiện một mẫu quảng cáo truyền hình. Cảnh sát địa phương cho biết, từ video quay lại cho thấy rằng nữ diễn viên này có "quan hệ " với đạo diễn của cô trong tối ngày hôm đó trước khi mọi việc xảy ra  Cảnh sát đã chính thức xác nhận: nữ diễn viên này chết vì  mất máu quá nhiều do đứt động mạch ở cổ tay và đầu bị tổn thương nặng. Ban đầu cảnh sát đặt giả thiết: cô bị người khác ra tay sát hại. Nhưng sau đó, phía điều tra đã loại bỏ khả năng này, tuy đạo diễn kia có qua đêm với nạn nhân nhưng không hề ra tay giết cô ta. Nữ diễn viên họ Phạm vì mục đích công việc đã chấp nhận “trao thân” và chẳng có lý do gì để cô ta bị người đàn ông đó sát hại.


Cô gái chết trong tình trạng khỏa thân

Cũng trong đêm xảy ra vụ án, từ máy quay của khách sạn phát hiện ngay sau khi đạo diễn kia rời khỏi phòng Phạm. Chồng của Phạm đã tới khách sạn. Tình tiết này khiến các cơ quan điều tra lại tập trung vào chồng của Phạm. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh chồng của cô bị vô sinh và luôn yêu chiều vợ. Phía gia đình nạn nhân cũng lên tiếng bảo vệ con rể, họ cho rằng, anh này không bao giờ đối xử tàn tệ với vợ. Kết luận cuối cùng của cảnh sát khẳng định, nữ diễn viên Phạm đã tự sát bằng cách cắt cổ tay làm mất máu quá nhiều. Nguyên nhân của vụ tự sát là do trầm cảm một thời gian dài khi công việc không thuận lợi.

Hình ảnh từ video quay lại trong phòng khách sạn


Khách sạn nơi vụ án xảy ra

Cái chết của Phạm đã gây ra chấn động trong làng giải trí nước này. Việc cô quan hệ tình ái với đạo diễn của mình trước khi chết đã phơi bày “quy luật ngầm” mua vai bán thân trong Cbiz.