"Càn Long" Trương Thiết Lâm "phản pháo" vụ bê bối có con riêng

Shui Shuai, Theo Trí Thức Trẻ 23:11 30/06/2015

Trong thời gian gần đây, liên tiếp một loạt thông tin không mấy hay ho về chuyện con cái của "Càn Long" Trương Thiết Lâm bị công khai bởi hai tình cũ.

Theo thông tin mới nhất, hai người tình cũ của Trương Thiết Lâm đã "liên minh" kiện cáo nam diễn viên, khiến sự việc "con riêng" này trở thành tâm điểm dư luận. Đứng trước một loạt tin đồn, Trương Thiết Lâm vẫn giữ im lặng, chưa hề tỏ rõ thái độ gì. Ngày hôm nay, một thông tin bất ngờ được tiết lộ: Hai người tình cũ của "Càn Long" từ lâu không có nghề nghiệp ổn định, vì vậy muốn làm rùm beng, thêu dệt câu chuyện này lên, mục đích duy nhất cũng chỉ là một chữ "Tiền".

Đồng thời, theo thông tin đáng tin cậy của một người biết rõ sự việc cho biết, Trương Thiết Lâm nhiều lần từ chối trả lời với lý do: "Không muốn những tin đồn vô căn cứ làm tổn thương đến con tôi, bản thân mình tự hiểu đã làm gì, trong lòng không có điều gì phải hổ thẹn. Đối với những tin đồn ác ý và sự đeo bám của truyền thông, đó chính là một cách kiếm sống, là miếng cơm manh áo của họ, tôi thấu hiểu, chỉ là tai bay vạ gió tự dưng ập đến với tôi, chỉ cần đừng ảnh hưởng gì đến con tôi, và cũng đừng gây khó dễ gì cho hai người phụ nữ đó là được. Dù sao cũng có một thời gian quen biết, tuy nhiên chỉ vì đồng tiền mà kiện cáo lên tòa, đặt điều, ăn không nói có, gây ầm ĩ dư luận, thì đó là hành vi không có đạo đức".
 
Trương Thiết Lâm thường được biết đến bởi vai diễn Càn Long yêu nước thương dân

Trương Thiết Lâm 18 năm trước quen biết Hầu Tuấn Kiệt, 13 năm trước quen biết Tư Hiểu Mẫn, và đã có một con trai, một con gái với hai người phụ nữ này. Đây là một câu chuyện cách đây đã hơn chục năm trời, gần đây đột nhiên bị lôi ra cho dư luận bàn tán, hai người phụ nữ tuyệt nhiên không quen biết lại liên minh kiện cáo, mời cả luật sư can thiệp, lại còn mở cả họp báo.

Với sự quan tâm của giới truyền thông, đây trở thành một "chương trình truyền hình thực tế" mà tâm điểm lại là nam chính bị đặt điều, bôi nhọ - Trương Thiết Lâm. Nhiều người hiểu rõ sự việc đều khuyên ông nói rõ ba mặt một lời, nhưng diễn viên gạo cội này đều từ chối thẳng thắn.

Từ xưa đến nay, dẫu là một vị quan liêm khiết nhất cũng chẳng thể nào phán xét rõ trắng đen chuyện gia đình người khác, tòa án sẽ tự có cách giải quyết với sự giằng co của Trương Thiết Lâm và hai người phụ nữ. Tuy nhiên, theo Trương Thiết Lâm, đến nay ông chưa hề nhận được giấy cáo buộc nào từ tòa án. Phóng viên còn đi phỏng vấn bạn bè của nam diễn viên này, người hiểu rõ nội tình sự việc liền kể lại chi tiết như sau: Người phụ nữ đầu tiên, tên là Hầu Tuấn Kiệt, tầm trên dưới 40 tuổi, người An Sơn, từng là một diễn viên, tuy nhiên từ khi tốt nghiệp đến nay chưa hề có cơ hội diễn xuất, năm 1997 thì tình cờ quen biết Trương Thiết Lâm khi ấy còn độc thân. Sau đó, người này sinh hạ một cô con gái, sống ở nhà họ Trương, do nhà họ Trương nuôi. Cô con gái hơn một tuổi thì hai người chia tay, người phụ nữ này liền đưa con gái đi, trong thời gian này, mọi tiền trợ cấp đều do Trương Thiết Lâm gửi. Năm 2000, người phụ nữ yêu cầu Trương Thiết Lâm bồi thường 600 vạn tệ phí "thanh xuân" (tiền bồi thường cho tuổi xuân của cô ta). Ngày tòa án xét xử vụ án, người phụ nữ này nhất định không chịu ra hầu tòa, đột nhiên mất tích, nên tòa án khép lại vụ án.

Người phụ nữ họ Hầu này thất nghiệp lâu ngày, sau năm 1998, cô ta toàn lê la chốn quán bar, con chưa đầy tháng, cô ta đã ngựa quen đường cũ. Theo thông tin đáng tin cậy, người phụ nữ này có rất nhiều người tình sống chung, như "Hoa hồng second hand" Cổ Thủ Trương và một người làm bên âm thanh tên Vũ La La. Năm 2008, sự việc Vũ La La sử dụng ma túy bị phanh phui, Hầu Tuấn Kiệt và Vũ La La đã sống chung nhiều năm, cuộc sống khó khăn vạn bề. Con của người phụ nữ này từ nhỏ sống trong môi trường ngột ngạt như vậy, sớm đã bị mắc bệnh tự kỉ. Năm nay, cô lại kiện Trương Thiết Lâm với mong muốn "vòi tiền" ông để chu cấp cho mình và đứa con.

Hầu Tuấn Kiệt đi cùng luật sư để kiện cáo Trương Thiết Lâm

Người phụ nữ thứ 2 tên Tư Hiểu Mẫn, 34 tuổi, người Thiểm Bắc, tự xưng là hậu duệ người Mãn, có dòng máu Diệp Hách Na La thị, là người không liên quan đến giới giải trí. Năm 2001, người phụ nữ này và Trương Thiết Lâm có qua lại một thời gian ngắn, sau đó sinh một cậu con trai, cậu bé này được nuôi dưỡng chu đáo và trưởng thành trong nhà họ Trương. Người phụ nữ họ Tư này không có nơi ăn chốn ở ổn định, Trương Thiết Lâm đã nhiều năm cung ứng tiền thuê nhà và tiền cuộc sống hàng ngày cho cô ta, vì thế cô ta có một thời gian dài được sống ở chung cư tại Bắc Kinh.

Hầu Tuấn Kiệt (trái), Tư Hiểu Mẫn (giữa) "liên minh" kiện cáo "Càn Long" Trương Thiết Lâm

Hiện nay, người phụ nữ họ Tư không có nghề nghiệp ổn định, hiện nay sống tại Tây An, đã kết hôn và có một con gái. Năm 2009, Tư Hiểu Mẫn nhân lúc cậu con trai đang ở nhà họ Trương dưỡng bệnh, liền đưa cậu bé đi mất, 3 tháng liền không có tin tức, Trương Thiết Lâm đã nhờ cảnh sát truy tìm tung tích cậu bé, rồi còn tự lái xe đi tìm tung tích của con trai.

Có lần, người phụ nữ này lấy giày cao gót đánh và tát con trai, bị người ta quay lại. Được biết, người phụ nữ này 6 năm hoàn toàn không liên lạc gì với con, cũng không thèm có nổi một cú điện thoại. Nhiều năm không hề đoái hoài, nay lại kiện lên tòa án, cộng thêm người phụ nữ họ Hầu kia cũng "thêm dầu vào lửa", có lẽ mục đích cũng chỉ vì một chữ tiền. Trương Thiết Lâm thở dài: "Trong cuộc sống chỉ cần cái tâm thanh thản, đừng vì một chữ tiền mà bán rẻ lương tâm, đổi trắng thay đen, tôi rất mong có thể giải quyết vấn đề này rõ ràng bằng pháp luật, để dư luận và xã hội biết được chân tướng, còn người trong cuộc, ai đúng ai sai, tự người đó đã hiểu, đừng làm tổn thương đến con cái. Tôi tôn trọng pháp luật, đã chuẩn bị sẵn sàng để ra pháp luật trả lời rõ ràng, mong bọn họ cùng đường hoàng ra tòa án để đôi bên nói rõ trắng đen".

Nguồn: 163