Các cặp đôi đình đám Cbiz kiếm được bao nhiêu tiền khi xuất hiện cùng nhau?

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 03/09/2015

Các cặp đôi đình đám của làng giải trí Cbiz kiếm được bộn tiền khi xuất hiện cùng nhau trong các chương trình.

Nhiều cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay đang kiếm bộn tiền từ việc cùng nhau tay trong tay tham gia các chương trình sự kiện hoặc show truyền hình thực tế. Chính vì sự ảnh hưởng của sao đối với fan, cũng như chuyện tình cảm vốn thu hút sự quan tâm chú ý, nên các nhãn hàng cũng như ban tổ chức không ngại chi tiền "khủng" để có được sự đồng ý xuất hiện của các sao. Những cặp đôi nổi tiếng hiện đang được chào mời nhiều nhất bao gồm Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi, Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby, Vương Tổ Lam - Lý Á Nam, hoặc như cặp đôi Điền Lượng - Diệp Nhất Tây.

20150803_star_couple-5d908
Những cặp đôi có sức hút nhất hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ

Từ lúc yêu nhau tới lúc kết hôn, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi đã cùng nhau quay một vài bộ phim cũng như xuất hiện ở một vài chương trình truyền hình. Năm ngoái, đài Chiết Giang (Trung Quốc) trả 36 triệu đô-la Hồng Kông (tương đương gần 105 tỷ đồng) để mời cặp đôi này tham gia vào chương trình truyền hình "Có em chung đường". Đây là chương trình truyền hình thực tế đưa các cặp vợ chồng minh tinh tham gia vào hành trình khám phá đất nước Hàn quốc xinh đẹp, cùng trải qua những thử thách do chương trình đưa ra, qua đó thấy được tình cảm của các cặp vợ chồng.

20150803_star_couple3-5d908
Trương Trí Lâm - Viên Vịnh Nghi

20150803_star_couple2-5d908
Cặp đôi được trả 105 tỷ đồng để tham gia show truyền hình "Có em chung đường" của đài Chiết Giang

Điền Lượng và Diệp Nhất Tây cũng là cặp vợ chồng tham gia chương trình "Có em chung đường". Được biết, cả hai đã được trả số tiền lên đến 29 triệu đô-la Hồng Kông (gần 85 tỷ đồng) để tham gia chương trình này. Tên tuổi của Điền Lượng được đông đảo khán giả yêu mến qua chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế", vậy nên, việc chương trình truyền hình thực tế muốn mời hai vợ chồng Điền Lượng tham gia là điều dễ hiểu.

20150803_star_couple7-5d908
Hai vợ chồng Điền Lượng - Diệp Nhất Tây

20150803_star_couple6-5d908
Tham gia show truyền hình "Có em chung đường", cặp đôi bỏ túi gần 85 tỷ đồng

Tại Đại Lục, tên tuổi của Angela Baby cũng "phất lên" nhờ vào việc cô tham gia Running Man phiên bản Trung Quốc (tên gọi khác là Hurry Up Brothers). Ông xã của Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh cũng là ngôi sao danh tiếng của làng giải trí, vậy nên chuyện tình cảm của hai người luôn được báo chí và truyền thông "quan tâm" kỹ lưỡng. Chính vì điều này, cặp đôi được trả 24 triệu đô-la Hồng Kông (gần 70 tỷ đồng) cho mỗi lần xuất hiện cùng nhau tại các chương trình hoặc sự kiện.

20150803_star_couple8-5d908
Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh

20150803_star_couple9-5d908
Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi nhận được số tiền gần 70 tỷ đồng

"Tài tử lùn TVB" Vương Tổ Lam và Hoa hậu Lý Á Nam cũng xuất hiện cùng nhau một vài lần trước khi tổ chức đám cưới với tư cách là cặp đôi yêu nhau. Theo tiết lộ, Vương Tổ Lam và Lý Á Nam bỏ túi 2 triệu đô-la Hồng Kông (gần 6 tỷ đồng) cho mỗi lần xuất hiện. Sau khi kết hôn, cặp đôi được mời tới Malaysia tham dự một chương trình tại đây. Nguồn tin cho biết, cặp đôi đã kiếm được 3 triệu đô (gần 9 tỷ đồng), chứng tỏ sức hút không chỉ ở Hồng Kông hay Đại Lục mà còn ở tại các quốc gia khác.

20150803_star_couple4-5d908
Trước khi cưới, Vương Tổ Lam và Lý Á Nam nhận được 6 tỷ cho mỗi lần xuất hiện

20150803_star_couple5-5d908
Sau khi cưới, số tiền đã tăng lên thành gần 9 tỷ đồng

Nguồn: ON