Block B cúi gập 90 độ để xin lỗi sau scandal "vô duyên"

Jia, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/02/2012

Hiện đã có khoảng 10.000 chữ ký yêu cầu nhóm nhạc “bất trị” này ngừng hoạt động.

Sau khi bị “ném đá” tới tấp vì phát ngôn thiếu hiểu biết của mình trong một cuộc phỏng vấn ở Thái Lan, nhóm nhạc nam xứ Hàn Block B đã thực hiện một đoạn video gửi lời xin lỗi tới các fan Thái. Video này được làm phụ đề bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Thái, trong đó các thành viên thể hiện thành ý của họ qua vẻ mặt buồn bã và cúi gập người đầy hối lỗi.



Block B bày tỏ: "Chúng tôi cảm thấy rất có lỗi vì những gì đã xảy ra ở Thái Lan gần đây… Chúng tôi không biết làm thế nào để có thể được tha thứ. Chúng tôi thừa nhận đã không ý thức đúng đắn vào thời điểm đó và điều này thật ích kỉ... Chúng tôi không hề muốn gây ra một sự tổn thương nào, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra… Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của chúng tôi".





Clip Block B cúi gập người xin lỗi

Họ kết thúc bằng cách nói rằng đây là một kinh nghiệm xương máu và hy vọng fan sẽ cho Block B cơ hội để phát triển và hoàn thiện mình. Trước đó, trưởng nhóm Zico cũng đã cạo đầu như một hành động bày tỏ sự hối lỗi.



Mặc dù có vẻ như các chàng trai không có ý định xúc phạm ai, song thực tế là hành động của họ đã bị rất nhiều người xem là không thể tha thứ được. Fan Kpop đã thu thập được khoảng 10.000 chữ ký bày tỏ ý muốn Block B nghỉ hát và nên bị cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

Theo thông tin mới nhận được, em út của nhóm - P.O đã phải nhập viện vì quá áp lực khi một số cư dân mạng yêu cầu Block B hãy tự kết liễu đời mình. Những căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần kể từ khi Block B trở thành tiêu điểm của báo chí và dư luận đã khiến chàng trai trẻ tuổi này hoảng loạn và kiệt sức.


P.O

Một đại diện từ công ty quản lý Brand New Stardom cho biết: “Hiện tại chúng tôi vẫn đang chờ kết quả kiểm tra tổng thể của P.O để biết nguyên nhân chính xác. Cậu ấy còn quá trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. P.O khá nhút nhát và yếu ớt, vì vậy việc hứng chịu áp lực trong mấy ngày qua quả là quá sức chịu đựng của cậu ấy”.