Bé trai 12 tuổi hứa hẹn gây bất ngờ khi cover hit của Lady Gaga

C.C , Theo Trí Thức Trẻ 00:01 18/02/2012

Nữ nghệ sỹ với phong cách quái dị Lady Gaga không chỉ có những fan là các bạn trẻ mà ngay cả em bé 12 tuổi cũng bị cô nàng mê hoặc.

Với độ nóng dần sau mỗi tuần, những tiết mục trình diễn trong tập 7 đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ sau khi phát sóng vào tối Chủ Nhật vừa qua. Như trường hợp của Võ Trọng Phúc, thầy giáo dạy tiếng Anh với giọng hát country đầy quyến rũ sau một đêm đã chiếm tình cảm của đông đảo khán giả, Nguyễn Đặng Đăng Khoa, “hiện tượng Michael Jackson” mới được khám phá trong Vietnam’s Got Talent hay beatboxer Trần Thái Sơn được cộng đồng mạng yêu mến qua một bài hát do chính mình sáng tác... Những dấu ấn và cảm xúc ấy sẽ được tiếp nối trong tập 8 với nhiều gương mặt mới, thể loại mới cùng những ẩn số bất ngờ. 

Em bé mê Lady Gaga

Nữ nghệ sỹ với phong cách quái dị Lady Gaga không chỉ có những fan là các bạn trẻ mà ngay cả em bé 12 tuổi Nguyễn Lê Nguyên cũng ngưỡng mộ tài năng của nữ ca sỹ này. Không chỉ nghe nhạc, Lê Nguyên còn rất thích hát những ca khúc của Lady Gaga vì những thông điệp ý nghĩa trong các bài hát của cô. Tại vòng loại sân khấu phía Nam, Nguyễn Lê Nguyên là một trong những thí sinh nhí để lại nhiều ấn tượng cho khán giả đến xem với lối diễn xuất tự tin và giọng hát “máu lửa” trong một ca khúc của nữ ca sỹ đình đám này.

Nguyễn Lê Nguyên trong một ca khúc của Lady Gaga 

Hài độc thoại lần đầu lên sân khấu Got Talent


Là loại hình nghệ thuật đã xuất hiện trên thế giới khá lâu nhưng ở Việt Nam, Stand Up Comedy (còn gọi là Hài độc thoại) vẫn còn khá mới mẻ. Sự khác biệt lớn nhất giữa Stand Up Comedy với các thể loại khác là chỉ có duy nhất một diễn viên trực tiếp nói chuyện với khán giả về nhiều khía cạnh của cuộc sống thông qua cách kể chuyện hài hước, châm biếm, mang lại tiếng cười cho khán giả. Ở Việt Nam, Nguyễn Phúc Gia Huy (với nickname Dưa Leo) là một trong những nghệ sỹ hài độc thoại được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dù đã trình diễn ở nhiều quán café nhỏ dành cho giới trẻ trong thành phố, có một lượng fan hâm mộ nhất định nhưng vì muốn giới thiệu thể loại nghệ thuật này nhiều hơn đến khán giả cả nước, Gia Huy đã quyết định tham gia Vietnam’s Got Talent. Là tiết mục “độc nhất vô nhị” của Vietnam’s Got Talent, phần trình diễn của Mr Dưa Leo hứa hẹn sẽ mang nhiều tiếng cười cho khán giả, góp chút gió mới trong tập phát sóng thứ 8 của vòng loại sân khấu phía Nam.


Nguyễn Phúc Gia Huy với hài độc thoại 

“Nghệ sỹ lang thang” trong tập 8

Những chàng trai cầm đàn guitar hát không phải là hình ảnh mới mẻ của Vietnam’s Got Talent. Gần đây nhất trong tập 7, ca khúc Home với phần trình diễn của Võ Trọng Phúc đã làm say đắm vô số khán giả theo dõi chương trình và cộng đồng mạng. Lần này, chương trình tiếp tục giới thiệu một chàng trai acoustic như vậy, nhưng khác với Phúc, thí sinh này sẽ mời khán giả "thưởng thức café" bằng một ca khúc quen thuộc của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Ly café Ban Mê. “Khi bạn trình bày tôi thấy bạn là một con người tự do, một nghệ sỹ lang thang, một con người rất là phóng khoáng” là lời giám khảo Thành Lộc đã nhận xét về phần trình diễn này.


Y Kroc

Rock lên sân khấu

Rock không phải là thể loại dễ “thẩm thấu” nhưng Rock có thể khiến bạn hòa tan với những cảm xúc mãnh liệt mà người nghệ sỹ mang lại trên sân khấu. Không có một ban nhạc để “đốt nóng” cùng, tuy nhiên giọng hát của một thí sinh trong tập 8 vẫn đủ làm khán phòng Nhà hát Quân Đội như đang sống với sức nóng của Rock. Đinh Ngọc Hoàng, chàng trai đến từ thành phố biển Đà Nẵng đã được nhạc sỹ Huy Tuấn ví như Axl Rose vì cách trình diễn cũng như cách hát của thí sinh này rất giống với cây solo chính của ban nhạc Guns & Roses. Và cũng chính sự “bắt chước” này đã gây bất lợi lớn cho Ngọc Hoàng khi đón nhận sự “khắt khe” của nhạc sỹ Huy Tuấn. Tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào 2 giám khảo còn lại.

Đinh Ngọc Hoàng

2 nhóm nhảy cùng tranh tài với 2 phong cách khác nhau

Các nhóm nhảy đã ghi dấu nhiều phong cách khác nhau trong chương trình. Ở tập 8, 2 nhóm nhảy Up StyleFreaky Funk sẽ cùng tranh tài ở 2 phong cách khác nhau. Up Style có thế mạnh trong việc sáng chế ra những đạo cụ để lấy điểm cho phần trình diễn của mình, còn Freaky Funk biết lấy lòng khán giả và giám khảo bằng sự hài hước và vui vẻ. Một trong điểm hấp dẫn nhất của các nhóm nhảy miền Nam đó là sự tươi mới và hiện đại, khán giả sẽ không thể đoán trước họ sẽ mang đến những gì trong vài phút biểu diễn trên sân khấu. Tập 8 cũng sẽ có những bất ngờ mang tên của các nhóm nhảy.


Nhóm Freaky Funk

Nhóm Up Style