Bảo Thy vẫn “ngụp lặn” trong thế giới ảo nhiều lắm!

‘C.c’, Theo 10:00 03/12/2010

Sau khi làm nên “hiện tượng Bảo Thy” cách đây 4, 5 năm, cứ tưởng cô nàng bước ra từ thế giới ảo này đã không còn quan tâm tới thế giới mạng nhiều vì quá bận rộn, nhưng không phải thế đâu nhé! <br/><img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Chào Bảo Thy, lâu lắm rồi mới thấy Thy online, “mất tích” đâu ghê thế?


Đâu có, ngày nào Thy cũng online check thế giới mạng chứ. Có điều công việc hàng ngày tương đối bận nên Thy hay online vào lúc 2, 3 giờ sáng thôi. Lúc đó mọi người đi ngủ hết rồi, chỉ còn lại “mình Thy với nồng nàn” àh! (Cười)

Tò mò nha, Thy làm gì trong quãng thời gian online đó thế?

 Khi online thì Gmail, Facebook… là các địa chỉ luôn luôn nằm ở Bookmarks của Thy. Ngoài ra các trang phim trực tuyến, hay Youtube luôn vừa giúp Thy xả stress, vừa có thể tích lũy kiến thức cho công việc của mình. Chat thì không thể thiếu rồi nhé. (cười)

Đối với Thy thì sự gần gũi, cảm giác được chia sẻ sẽ khiến mọi người muốn ghé thăm nhiều hơn. Thy chia sẻ với các khán giả quan tâm mình những gì diễn ra hàng ngày, hay những dự án mới, đôi khi lại là những suy nghĩ, quan điểm về cuộc sống… và nhận được rất nhiều tình cảm của các bạn gửi đến Thy. Ngoài ra tính năng chia sẻ  hình ảnh, video… của các trang mạng xã hội bây giờ rất tiện ích, giúp thông tin được đến với khán giả một cách nhanh chóng.

Thật không “hổ danh” là ca sĩ đầu tiên bước ra từ thế giới ảo. Xem ra thì cho đến bây giờ “thế giới ảo” vẫn rất gắn bó và song hành với cuộc sống của Thy nhỉ?

Tất nhiên, ngoài công việc của một ca sĩ thì Thy cũng vẫn là một người trẻ, vẫn ham lướt web và chat chit, search nhạc như mọi bạn trẻ khác thôi. Thy rất vui khi trang cá nhân của mình được nhiều bạn đón nhận và sẻ chia, điều đó giúp khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả ngày một ngắn lại. Mỗi ngày Thy dành 1-2 tiếng vào buổi sáng để đọc tin và lướt sơ trang cá nhân, rồi sau đó bắt đầu một ngày làm việc mới. Đến tối đi làm về thì lại online chăm sóc “nhà” mình, update tin, comment chia sẻ với các fan và giải trí với những bộ phim yêu thích… Nói chung một ngày mà không internet thì quả là khó chịu lắm.

Có rất nhiều cuộc thi online đã và đang được tổ chức như Net idol, facebook idol… Thy nghĩ điều kiện để một ca sĩ bước ra từ thế giới ảo là gì?


Tài năng luôn là thứ cần thiết để đến với công chúng. Thêm một chút may mắn và thời điểm xuất hiện cũng quyết định nhiều lắm… ôi… cũng có nhiều điều mà khi trải nghiệm thực tế các bạn sẽ thấy và tự điều chỉnh mình thích nghi với môi trường thôi. Và nếu có duyên thì ắt hẳn các bạn ấy sẽ thành công.

Vừa qua, Thy được công bố là một trong những nghệ sĩ có lượng fan tham gia đông đảo nhất trên một trang bình chọn online. Ắt hẳn Thy đang “mỉm cười hài lòng” về điều này?

5 năm trước Thy đã được một công ty công bố rating truy cập và đến nay đã tăng lên gấp nhiều lần. Thy vui kinh khủng vì đã chứng minh được “vị trí” của mình trong lòng các fans luôn được giữ vững. Cho dù thời gian có trôi đi như thế nào thì mình vẫn giữ được sự yêu quý của những người hâm mộ. Thy vui và trân trọng điều đó rất nhiều.

Hiện nay các ca sĩ đều đổ xô đi phát hành album online, là ca sĩ tiên phong trong lĩnh vực này, Thy nghĩ gì về đó? Theo Thy nó có ưu điểm và nhược điểm gì?


Phát hành online quả thực là phương pháp hữu hiệu khi người người nhà nhà đều sống cùng internet. Khi phát hành một album gốc, ở những thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội còn có thể có ngay, nhưng ở các tỉnh lẻ thì phải đợi vài ngày sau, thậm chí là một tuần mới được thưởng thức sản phẩm mới. Vì thế, phát hành online vừa nhanh chóng, vừa tiện lợi, lại có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Thy không sợ đĩa gốc không bán được, vì còn có những người muốn nghe ở trên xe, hay đầu đĩa, hoặc họ muốn có một sản phẩm chất lượng, với những hình ảnh đẹp có thể lưu giữ. Bản thân Thy luôn phát hành song song cả online lẫn gốc để đáp ứng đa dạng đối tượng khán giả với các ngành nghề khác nhau.

Single của Thy hoàn thành tới đâu rồi? Sản phẩm lần này có điểm gì đặc biệt?

Thy đang trong quá trình hoàn thiện phần quay clip cho single. Single có 3 ca khúc, nhưng quay trước 2 clip, còn lại 1 clip sẽ gửi đến khán giả ngay sau đó. 2 clip này được thực hiện bởi 2 e-kip khác nhau. Một của Vương Khang và một của Danny Nguyễn. Cả 2 đều đã rất quen thuộc trong các sản phẩm âm nhạc trước đây của Thy. Sở dĩ cần 2 e-kip vì Thy muốn cả 2 clip được thực hiện song song 1 lúc, và điều quan trọng nhất là tạo được những nét riêng giữa 2 clip này. Là single, nhưng Thy cũng đầu tư và tâm huyết không nhỏ đâu nhé.











Cám ơn và chúc Thy lại có một đợt "tấn công" fans với sản phẩm mới thật hoành tráng nha.