Bảo Thy - "Rất khó kết thân trong showbiz"

Bài và ảnh: Mắt Buồn, Theo 00:01 20/08/2010

Bởi vì ai cũng bận rộn hết!!! <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Đi hát một thời gian dài rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy Bảo Thy đầu quân cho một công ty âm nhạc nào đó?

Đối với Thy, gia đình hiện tại của mình là một công ty chính hiệu và tuyệt vời nhất!!! Bố luôn luôn đưa đón Thy khi đi diễn và đi công việc, mẹ là một nhà thiết kế không bao giờ mệt mỏi để cho ra đời những bộ trang phục độc đáo của Thy. Chị hai ở nước ngoài là người sưu tầm những dụng cụ make up và làm đẹp rất lạ và gửi về, còn anh trai thì có trách nhiệm nhìn tổng thể và cho ý kiến khách quan nhất! Ngoài ra, gia đình còn là một sức mạnh tinh thần rất lớn giúp Thy có được sự thành công của ngày hôm nay. Bảo Thy luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối và tự tin khi có gia đình cùng sát cánh bên mình trên mọi nẻo đường. Các anh chị trong nghề đôi khi vẫn thường nói với Thy là: “Em quá may mắn khi có một gia đình rất tuyệt vời!”
 
 
Theo cảm nhận riêng của Bảo Thy giữa việc vào một công ty quản lý và hoạt động tự do thì ở đâu sẽ tốt hơn cho người nghệ sĩ?
 
Từ trước đến bây giờ, Thy vẫn luôn nghĩ rằng nếu một ca sỹ được công ty chăm sóc, quản lý theo một mô hình chuyên nghiệp và bài bản thì sự nghiệp sẽ bền vững cũng như ngày càng thăng tiến hơn. Khi ca sỹ không phải lo nghĩ bất cứ một vấn đề gì mà chỉ biết tập trung cho chuyên môn thì đương nhiên thành quả đạt được sẽ rất cao. Tuy nhiên, trong cuộc sống không có gì là tuyệt đối cả, mọi thứ còn tùy thuộc vào cá tính và cách suy nghĩ của riêng mỗi người. Nếu thật sự là một người có niềm đam mê mãnh liệt, có ý thức và trách nhiệm với công việc thì Thy nghĩ thành quả của người đó cũng sẽ không thua kém đâu nhé! 

Cuộc sống của Thy thay đổi những gì từ ngày đầu bước vào Showbiz Việt cho đến bây giờ? Sự nổi tiếng có làm Bảo Thy không thoải mái không? 

Chắc chắn là đã có rất nhiều thay đổi rồi, nhưng Thy cảm thấy vui và hạnh phúc với những thay đổi của mình. Từ cuối năm 2006 đến giờ, công việc hiện tại đang mang đến cho Thy rất nhiều niềm vui và Thy luôn là niềm tự hào của gia đình. Đối với Thy, gia đình là trên hết, cả nhà vui thì Thy sẽ rất vui! Ngày trước tha hồ tung tăng thoải mái, còn bây giờ thì  đi đến đâu mọi người cũng nhận ra Thy cho dù là những lúc Thy mộc mạc nhất, không make up hoặc chỉ đơn giản là Thy chỉ với một chiếc áo thun và quần short đi lon ton các trung tâm mua sắm hoặc đi ăn…Thy cảm thấy đó là niềm vui chứ không nghĩ là mất đi sự thoải mái của mình. 
 

Ngoài ra, có những đêm 3, 4 giờ sáng Thy vẫn ngồi trên xe, nhiều lúc cũng hơi tủi một chút khi thấy giờ này mọi người yên giấc rồi mà mình vẫn chưa được đi ngủ. Thy có một đặc điểm rất lạ là không bao giờ ngủ được trên xe và trên máy bay, thế nên càng “ức” hơn. Nhưng Thy tự dập tắt ý nghĩ ấy ngay vì Thy biết ngày mai mình có thể ngủ bù được mà! Nói tóm lại, quan trọng ở suy nghĩ của mình thôi, Thy thấy mình rất sung sướng vì được sống và làm việc với niềm đam mê của mình, Thy không hề vất vả!

Đa phần giới  trẻ ngày nay thường suy nghĩ theo xu hướng chân dài – đại gia. Và ai cũng tò mò không viết hiện giờ “đại gia” của Bảo Thy là ai? 

Bảo Thy chưa bao giờ định nghĩa hai chữ “đại gia” là như thế nào cả. Hiện nay Thy đang rất hăng say trong công việc nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm, đối với Thy, tình yêu không phải là một bài toán mà mình có thể ngồi tính được. Tình yêu là phải xuất phát từ trái tim, và trái tim của Thy vẫn tập trung cho người yêu lớn đó là âm nhạc! Hiện tại, Thy đang có một đại gia của riêng mình, và đại gia đó chính là gia đình của Thy
 

Hình như Thy vẫn rất trung thành với hình ảnh “Công chúa bong bóng” ngày nào. Tại sao Bảo Thy không chọn hình ảnh sexy như một số nghệ sỹ đang hướng tới? 

Bảo Thy cảm thấy những gì mình đã và đang làm là hoàn toàn đúng và phù hợp với Thy. Cho dù có thay đổi thì cũng chỉ là thay đổi như mình sẽ trưởng thành hơn trong công việc và phải đảm bảo rằng sự thay đổi đó luôn luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả. Thy là một người có lập trường rất vững, nên sẽ không vì những yếu tố xung quanh ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Mỗi một ngôi sao sẽ có một vị trí riêng của họ trong lòng khán giả, quan trọng nhất là độ bền và sức hút của ngôi sao đó sẽ tồn tại trong bao lâu và những gì họ làm có thể chứng minh được khả năng và thế mạnh thực sự của họ hay không. 

Có thể thấy môi trường Showbiz Việt rất khắc nghiệt, luôn có quy luật đào thải nhất định. Bảo Thy đã làm những gì để có thể đứng được trong lòng người hâm mộ nói riêng và showbiz nói chung? 

Bản thân là một người ca sỹ luôn phải tự nhắc mình làm việc bằng tất cả những sự nhiệt huyết và đam mê. Thy không bao giờ tự tạo áp lực cho mình, hay lo lắng sẽ có ai thay thế mình, vì đơn giản là thay vì suy nghĩ lung tung như thế, Thy sẽ trau dồi cho chuyên môn của mình ngày một tốt hơn để có bản lĩnh trên sân khấu. Thy luôn muốn được lắng nghe và tiếp nhận những góp ý mà khán giả dành cho mình, vì đó là những lời nhận xét mang tính xác thực giúp mình rút ra được nhiều kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn. Thy nghĩ đã là người làm nghệ thuật thì phải luôn biết quý trọng tình cảm mà khán giả dành cho mình và đáp lại tình cảm đó bằng cách làm việc thật tốt, điều đó cũng thể hiện được sự tôn trọng khán giả của mình mà! 
 

Vậy còn tình bạn trong Showbiz Việt của Bảo Thy thì sao? 

Trong showbiz thì khi gặp các anh chị hay các bạn đồng trang lứa Thy luôn gật đầu chào hỏi mọi người, thân hơn một chút xíu thì có anh Quang Vinh và người bạn thân nhất chỉ có Vương Khang thôi à. Thật ra những người hoạt động nghệ thuật ai cũng luôn tất bật với công việc, mỗi người sẽ có mỗi định hướng khác nhau nên khó có thời gian để gặp nhau, thế nên việc kết thân có lẽ cũng hơi khó. Thy nghĩ rằng chỉ cần có thể nói chuyện hỏi thăm nhau và quý trọng nhau là vui lắm rồi.