Báo động sức khỏe Thái Trác Nghiên: Mệt mỏi và ngất đi!

Thanh Dương (Theo Ent), Theo 10:00 17/07/2010

Cô được thu xếp sẽ đáp máy bay vào lúc 8g sáng, nhưng chỉ trước khi cất cánh 1 tiếng đồng hồ, Ah Sa đã bị ngất xỉu tại nhà riêng...<img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Trong cuộc điện thoại mới đây của đại diện Thái Trác Nghiên, đại diện này cho biết tình hình sức khỏe của ca sỹ Hồng Kông hiện rất nghiêm trọng, kế hoạch của cô tại Thượng Hải đã phải hủy bỏ. 
 
 
Theo trang ChinaPress, ban đầu Thái Trác Nghiên có lịch trình sang Thượng Hải quảng bá cho bộ phim mới. Cô được thu xếp sẽ đáp máy bay vào lúc 8h sáng, nhưng chỉ trước khi cất cánh 1 tiếng đồng hồ, Ah Sa đã bị ngất xỉu tại nhà riêng, nữ ca sỹ này đã phải nhập viện ngay lập tức. Quản lý của Ah Sa – Hoắc Vấn Hy đã phải thông báo hủy chuyến bay tới Thượng Hải. 
 
 
Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của Ah Sa có khá hơn. Tâm sự trên trang blog của mình, cô  nói: “Thời gian gần đây, tôi hay mệt mỏi và dùng thuốc khá nhiều. Cũng vì uống thuốc nhiều nên dạ dày của tôi không thể chịu được. Theo lịch trình tôi sẽ phải tới Thượng Hải. Nhưng lúc đó, tôi mệt quá, buồn nôn và ngất lúc nào không hay. Tôi đã cảm thấy khá hơn nhiều rồi.” 
 

Cách đây vài tuần khi đang đóng phim tại Đài Loan, Thái Trác Nghiên cũng thường lộ vẻ mệt mỏi sau khi kết thúc các cảnh quay. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình sức khỏe của mình, cô thoái thác: “Do thực hiện quá nhiều cảnh quay trong một ngày nên bạn thấy tôi thế thôi. Tôi vẫn khỏe.”

 

Trong buổi phỏng vấn mới nhất với quản lý Hoắc Vân Hy, đại diện này khẳng định dù ốm nhưng sẽ  không có chuyện Ah Sa được nghỉ ngơi.Vấn Hy nói: “Hiện nay, sức khỏe của cô ấy đã ổn. Cô ấy chỉ cần ở nhà bồi bổ. Sự việc hủy kế hoạch tại Thượng Hải thật đáng tiếc nhưng có thể chúng tôi sẽ thực hiện lại vào tháng 9 này. Ngày mai, Ah Sa sẽ có lịch đóng quảng cáo. Tôi tin rằng, cô ấy sẽ sớm bình phục và quay lại với công việc ngay.”

Dư luận cho rằng, sở dĩ như vậy là do thành viên của Twins mới trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của mình, nhất là sau khi cô tuyên bố ly hôn với Trịnh Trung Cơ và gặp nhiều phản ứng trái chiều từ công luận. Ngay sau đó, cô đã không nghỉ ngơi mà lại bù đầu vào công việc ngay.