Bảng xếp hạng tuổi của các thành viên nhóm nhạc nữ

Liv, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 05/05/2012

Có sự cách biệt rất lớn về độ tuổi của các thành viên nhóm nhạc nữ đang hot nhất ở Kpop.

Trên một trang mạng gần đây đăng tải một bức ảnh thống kê độ tuổi của các thành viên trong những nhóm nhạc nữ hot nhất hiện nay ở Kpop. Thành viên của các nhóm nhạc nữ như After School, 2NE1, Brown Eye Girls, Girl's Day, Kara, T-ara, SNSD và nhiều nhóm khác bao gồm 108 cô gái đã được liệt kê trong bảng danh sách này. Cùng với tiêu đề: "Có quá nhiều sự khác biệt trong bảng xếp hạng độ tuổi các cô gái", bức ảnh này nhanh chóng tạo được sự chú ý.



Theo đó, Gahee (After School) năm nay 32 tuổi, là chị cả trong số các thành viên nhóm nữ và Oh Hayoung của A Pink xếp cuối bảng xếp hạng, là người trẻ nhất khi sinh vào năm 1996.

Ngoài ra, theo phân khúc năm sinh từ 1980 - 1985, sau Gahee còn có các thành viên nổi bật như những "thần tượng trưởng thành" của BEG Jea, Narsha, Miryo cùng với DaraPark Bom của 2NE1. Phần từ 1986 - 1990 có Boram (T-ara), Jiyoon (4Minute) và 56 người khác trong danh sách.


Cùng với Hayoung, cuối bảng danh sách này là những cái tên quen thuộc như Kim Namjoo (A Pink) sinh năm 1995, Minzy (2NE1), Kang Ji Young (Kara), F(x) SulliKwon Sohyun (4Minute) cùng sinh năm 1994.

Sau khi quan sát thì khoảng cách tuổi tác của thành viên lớn nhất và nhỏ nhất trong các nhóm nhạc thần tượng nữ là 16 tuổi. Nhiều người xem đã để lại bình luận trước bảng danh sách bất ngờ này: "Nếu xem xét độ tuổi thì có những nhóm nhạc nữ không hợp với cách gọi 'thần tượng'", Gahee Hayoung giống như mối quan hệ giữa dì cháu" hay "Nếu như hai người họ gặp nhau sẽ rất khó khăn phải không?".