Angela Phương Trinh: "Tôi đã quy y"

Eva, Theo 11:15 27/07/2012

Sau thời gian nhiều sóng gió, Phương Trinh quyết định quy y với hy vọng tìm được sự thanh tịnh.

Tuổi đời còn khá trẻ nhưng "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh đã nếm trải nhiều sóng gió của showbiz, chính điều này khiến cô gặp nhiều rắc rối và phiền muộn. Thời gian qua, cô thường xuyên đến chùa làm từ thiện, ở đây, cô tìm được sự bình yên. Người đẹp quyết định quy y với mong muốn được học những đạo lí của Phật giáo. 


Được biết dạo này Trinh rất siêng đi làm từ thiện, sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu? 

Trước đến giờ Trinh vẫn đi từ thiện đó thôi, nhưng không lên báo, Trinh thường lên chùa gặp gỡ và vui chơi cùng các trẻ em mồ côi, chùa Kỳ Quang là nơi Trinh thường xuyên ghé qua nhất. Những lần trước Trinh đến với tư cách cá nhân, tặng áo quần, sách vở, truyện tranh cho các em. Lần gần đây nhất là Trinh đi cùng với tổ chức nên có hoành tráng hơn, quà tặng cũng nhiều hơn, Trinh hy vọng những em bé mồ côi, tàn tật nơi đây có thể ấm lòng hơn, chúng tôi sẽ còn ghé thăm các em trong nhiều dịp nữa. 

Trinh cũng hay lên chùa cầu an, đúng không? 

Nói thật là Trinh thường xuyên đến đây mỗi khi có chuyện không vui, Trinh có gặp mấy thầy, và được hướng dẫn rất nhiều về đạo lý nhà Phật, Trinh thấy tâm hồn mình thanh tịnh và ấm áp. Ngoài chùa Kỳ Quang, Trinh còn đến nhiều chùa khác nữa. 


Đi chùa nhiều như vậy là do Trinh buồn chán chuyện showbiz? 

Thời gian gần đây Trinh không có nhiều chuyện vui, và khi cảm thấy không vui thì sẽ ghé thăm nhà chùa, Trinh cúng bái và nghe giảng đạo, Trinh thấy bớt mệt mỏi và tâm hồn thanh tịnh. Vừa rồi, được sự đồng ý của thầy trụ trì, Trinh đã quy y. 

Có phải do Trinh không chịu nổi thị phi của showbiz nên muốn "ở ẩn"? 

Trinh không ở ẩn mà vì năm học cuối không có nhiều thời gian cho các hoạt động của mình, công việc của Trinh là nguồn tài chính duy nhất nên rất quan trọng đối với Trinh, dù có gặp khó khăn đi chăng nữa Trinh vẫn sống với nghề. Sắp tới, Trinh cũng đang chuẩn bị để đi hát trở lại và thêm những dự án riêng nữa nên Trinh sẽ không có nhiều thời gian như trước. Thời gian vừa rồi Trinh cũng gặp nhiều sóng gió nên Trinh bây giờ làm gì cũng phải thấu đáo. Trinh thấy mệt mỏi với những kiểu ồn ào lắm rồi, Trinh muốn cuộc sống đơn giản và thanh tịnh mà thôi. 

Một cô gái chỉ mới 17 tuổi lại tìm đến cửa Phật như thế có quá khác biệt so với các bạn đồng trang lứa không? 

Nói về sự khác biệt đối với các bạn cùng tuổi, Trinh cũng sớm nhận thức về điều này. Ngay từ khi còn nhỏ, Trinh đã tham gia đóng phim, tiền cát-xê hầu hết đều đưa cho ba mẹ, Trinh chẳng bao giờ giữ xu nào trong túi cho riêng mình. Cho đến tận bây giờ, tiền Trinh kiếm được từ phim ảnh, quảng cáo đều gửi lại cho ba mẹ, để ba mẹ lo chi phí hàng ngày và đóng học phí cho chị em Trinh.


Trinh là trụ cột của gia đình, ngay từ khi còn nhỏ Trinh đã ý thức được việc này, có lẽ do sớm tự lập và kiếm tiền nuôi gia đình nên Trinh có phần nhìn lớn hơn các bạn đồng trang lứa. Nhiều người cũng nhận xét như vậy. Giờ quy y rồi, các thầy cũng rất thương và thông cảm cho Trinh - một cô gái tuổi đời còn quá trẻ mà phải gánh vác nhiều thứ trên vai. Đôi khi Trinh thấy quá sức và mệt mỏi, Trinh cũng cần một chỗ để dựa dẫm mỗi khi cảm thấy áp lực và bị dư luận chỉ trích, vì thế, Trinh chọn cửa Phật vì niềm tin vào sự thanh tịnh. 

Trinh phải vượt qua những quy định khắt khe nào thì mới quy y? 

Trinh có thể chia sẻ rất nhiều về điều này, từ khi Trinh đi lễ chùa và nghe giảng đạo, Trinh quyết định thờ Phật và tìm hiểu nhiều hơn về Phật giáo. Trong quá trình chăm chỉ và rất thành tâm, Trinh may mắn được sư trụ trì cho quy y, đây cũng là thành quả của Trinh trong thời gian qua, Trinh rất vui. Trước đây Trinh khá bốc đồng và nóng tính, nhưng từ khi quy y thì tính cách của Trinh hoàn toàn khác, điềm đạm hơn, trầm tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn khi đưa ra bất cứ quyết định nào. 


Nhà Phật có 5 điều dạy mà Trinh luôn tự nhắc nhở mình: 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cướp, 3. Không tà dâm. 4. Không nói dối. 5. Không dùng chất gây nghiện. Đây là những điều căn bản nhất… Nóng giận có thể làm tiêu tan và phá hủy nhiều cái, vì vậy Trinh nghiệm được nhiều điều từ đạo Phật, vì vậy mà tâm hồn của Trinh thanh tịnh hơn rất nhiều. 

Showbiz thì phức tạp, Trinh lại quy y và buộc phải theo đúng những điều Phật dạy, vậy có khó cho Trinh không khi showbiz là chốn sôi động và Phật giáo là nơi tĩnh lặng, sự đối lập này Trinh sẽ cân bằng như thế nào? 

Không đối lập quá lớn đâu, vì trong 5 điều Phật dạy Trinh đã và không được đến 4 điều rồi. Nghĩ đến cuộc sống trước đây Trinh thấy hối hận, Trinh quen bạn trai, anh ấy hay dẫn đi chơi, Trinh bắt chước bạn bè uống bia rượu, nhưng từ khi quy y, Trinh làm được điều còn lại, Trinh tập được thói quen không bia rượu.