Angela Phương Trinh chủ động chia tay người yêu lớn tuổi

Xí Muội, Theo Trí Thức Trẻ 12:54 15/03/2012

Chúng tớ đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với cô nàng về mối tình vừa kết thúc.

Hôm qua, sau status trên Facebook và lời khẳng định thẳng thắn của Angela Phương Trinh, rất nhiều người thắc mắc về chuyện tình cảm của bạn cụ thể như thế nào đấy?

Trinh và bạn trai vừa chia tay cách đây không lâu. Có lẽ mọi người sẽ hơi ngạc nhiên nhưng chính Trinh là người chủ động nói lời chia tay với anh ấy. Trinh đã phải suy nghĩ rất kỹ mới đứa ra quyết định này.

Phương Trinh có thể chia sẻ lý do vì sao cả hai chia tay nhau được chứ?


Chuyện đã qua Trinh cũng không còn muốn đề cập tới và càng không muốn người yêu cũ lại nghĩ Trinh muốn PR bản thân nên mang chuyện chia tay lên báo kể lể. Khi mới yêu, Trinh cảm thấy mọi thứ toàn “màu hồng”, rất hạnh phúc vì người yêu của Trinh đối xử với Trinh rất tốt. Nhưng càng quen lâu, hiểu nhau nhiều hơn thì Trinh cảm thấy một số quan điểm sống của anh ấy không phù hợp với mình. Có những yêu cầu của anh mà Trinh không thể chấp nhận được. 

Từng nói đây là mối tình đầu nên chia tay như vậy Trinh có bị hụt hẫng nhiều không?

Trinh là người chủ động nói lời chia tay nên cũng không "shock" lắm. Trinh biết anh ấy vẫn còn tình cảm với mình. Anh đã không chấp nhận hai đứa chia tay khi Trinh yêu cầu điều đó. 

Cuộc sống của Trinh có bị đảo lộn nhiều trong thời gian này?

Không. Trinh vẫn đi học bình thường dù không còn có anh ấy đưa đón như trước. Chỉ có thoáng chút buồn khi nhớ lại những ngày tháng đã qua có người đưa đón đi học, trò chuyện cùng nhau thì giờ không còn nữa.
 
Angela Phương Trinh và người yêu thuở còn hạnh phúc

Sau khi chia tay, Trinh và bạn trai cũ còn liên lạc hay gặp mặt nhau?

Không. Anh ấy vẫn hay gọi điện thoại cho Trinh nhưng Trinh không nghe máy. Nếu có gặp mặt nhau thì Trinh cũng sẽ chào lịch sự và xem anh như một người bạn tốt mà Trinh đã từng biết. Chỉ vậy thôi vì Trinh đã dứt khoát rồi. 

Vậy tâm trạng của Trinh bây giờ như thế nào rồi?

Mấy ngày đầu thì Trinh vẫn còn khóc nhưng giờ thì tâm trạng khá lên hơn nhiều rồi. Cũng còn thoáng nuối tiếc những kỷ niệm đẹp với nhau lắm. Nhưng Trinh bắt buộc mình phải mạnh mẽ lên. 

Sau chuyện này, Trinh vẫn tiếp tục yêu chứ? 

Lần chia tay này sẽ là một bài học kinh nghiệm cho Trinh. Nhưng nếu bây giờ gặp được người phù hợp với mình thì Trinh vẫn sẽ mở cửa trái tim thôi. 


Thời gian này Trinh có những dự định nào mới cho mình không?

Trinh sẽ tiếp tục đóng phim bên cạnh việc học nhưng sẽ chọn lọc phim hơn. Đặc biệt là Trinh đang cân nhắc để tham gia đóng quảng cáo vì cũng có khá nhiều thương hiệu đang mời. Tập trung vào công việc là cách giúp Trinh quên đi nỗi buồn trong chuyện tình cảm.