66 người nhập viện, 4 người gãy chân trong đêm nhạc Vương Phi

Cách Cách (TH), Theo Trí Thức Trẻ 15:42 18/02/2012

Trước giờ biểu diễn, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khiến 70 người bị thương, trong số đó có 4 người bị thương nặng ở chân.

Tối ngày hôm qua, đêm nhạc đầu tiên trong tour diễn 2012 của Vương Phi đã diễn ra tại Trùng Khánh. Tuy nhiên, trước giờ biểu diễn, vào khoảng 20h00, khi Vương Phi đang trong cánh gà, không hiểu vì lý do nào loạt ghế phía bên phải dãy E1 đến F1 cùng hàng rào chắn đã bị đổ sập. Cảnh tượng dưới khán đài vô cùng hỗn loạn. Lúc đó, có khoảng 10.000 khán giả đang có mặt.


Đêm nhạc của Vương Phi bị hỗn loạn

Cảnh sát và nhân viên an ninh đã được huy động để ổn định tình hình. Một số nhân viên an ninh hoàn toàn bất lực trước sự hỗn loạn này. Rất nhiều người bị thương do bị va chạm, bị ghế và hàng rào đổ vào người. Theo báo cáo của bệnh viện Trùng Khánh, có khoảng 70 người nhập viện với các chấn thương da, tay chân bị trầy, gãy xương. Trong số đó, có 4 người gãy xương nặng và phải điều trị khẩn cấp tại bệnh viện.

Đại diện của Vương Phi cho hay, lịch biểu diễn sẽ bị đổi sang chiều ngày mai (19/2). Quản lý của Diva nổi tiếng cho biết: “Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho toàn bộ khán giả. Nhiều khán giả sợ hãi, hốt hoảng. Do tình hình hỗn loạn nên buổi biểu diễn đã bị hủy. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức sớm nhất trong thời gian có thể, vào ngày mai. Trong trường hợp bất khả kháng chúng tôi sẽ hoàn vé cho khán giả”.




Khung cảnh hỗn loạn, hàng ghế bị đổ sập và nhân viên an ninh cũng bất lực


Nhiều khán giả được đưa vào viện cấp cứu

Vương Phi hết sức buồn lòng và gửi lời xin lỗi khán giả qua trang weibo của cô ngay trong tối qua: “Tôi hy vọng mọi người đều ổn. Tôi sẽ cố gắng biểu diễn sớm nhất, vào ngày kia. Tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều. Đã làm mọi người phải hoảng sợ rồi, xin lỗi, xin lỗi”.

Một số hình ảnh trong đêm nhạc của Vương Phi ngày hôm qua:








Nhiều khán giả bần thần sau khi sự việc xảy ra






Cảnh sát và nhân viên y tế đã vội vàng có mặt