15 sao Hàn từng thay tên đổi họ để trở nên nổi tiếng

duong nam, Theo Trí Thức Trẻ 09:40 07/08/2015

Danh sách do Dramafever đăng tải gồm nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí xứ Hàn.

Nhiều nghệ sĩ trên thế giới từng thay tên đổi họ và mong chờ nghệ danh mới sẽ giúp mình trở nên tỏa sáng và tiến xa trong sự nghiệp. Các nghệ sĩ Hàn cũng không ngoại lệ.

Vừa qua, trang dramafever đã công bố danh sách 15 sao Hàn từng thay tên đổi họ để có thể trở nên nổi tiếng. Danh sách đầy đủ bao gồm:

Tên khai sinh của Kim Woo Bin là Kim Hyun Joong. Để tránh bị nhầm lẫn với mỹ nam "Vườn sao băng", nam diễn viên đã quyết định lấy nghệ danh như hiện nay

Jeon Ji Hyun có tên thật là Wang Ji Hyun. Khác với những người khác, Jeon Ji Hyun chỉ thay đổi phần họ của mình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có nghệ danh tiếng Anh là Gianna Jun
 
Khi mới khởi nghiệp là người mẫu thời trang, Yeon Woo Jin dùng tên thật của mình là Kim Bong He. Sau này khi chính thức ra mắt với tư cách là một diễn viên vào năm 2009, anh mới chuyển sang dùng nghệ danh Yeon Woo Jin
 
Won Bin tên thật là Kim Do Jin. Kể từ năm 2010 đến nay, nam diễn viên này chưa từng góp mặt trong bất kỳ dự án phim mới nào. Điều này khiến Won Bin trở thành một trong những sao nam được khán giả Hàn mong chờ trở lại màn ảnh nhất hiện nay

Tên thật của Choi Ji Woo là Choi Mi Hyang. Sau khi được MBC phát hiện vào năm 1994, Choi Ji Woo ra mắt với tư cách diễn viên vào năm 1995. Một thời gian sau đó, người đẹp mới chuyển sang dùng nghệ danh như hiện nay
 
Shin Min Ah tên thật là Yang Min Ah. Cô chuyển sang dùng nghệ danh như hiện nay vì mọi người liên tục nhầm cô với nữ diễn viên Yang Mi Ra
 
Hyun Bin có tên khai sinh là Kim Tae Pyung. Lý do khiến anh dùng tên mới như hiện nay vì nghệ danh Hyun Bin mang nghĩa tỏa sáng, thể hiện tham vọng trở thành ngôi sao lớn của nam diễn viên

Tên thật của Han Ga In là Kim Hyun Joo. Tuy người đẹp không nói nhiều tới lý do đổi tên nhưng nhiều người cho rằng cô đã có một quyết định đúng đắn. Bởi hiện nay cô đã tránh được việc bị nhầm lẫn với diễn viên nổi tiếng Kim Hyun Joo của "Giày thủy tinh"
 
Min Hyo Rin có tên khai sinh là Jung Eun Ran. Cô chính thức dùng tên mới kể từ khi bắt đầu làm người mẫu cho một thương hiệu quần áo trong năm 2006
 
a7df3720jw1eppd73pb0oj20rs15owpa_2_HdVF7FJ-c002c
Tên thật của Ji Sung là Kwak Tae Geun. Quản lý ngày đó của nam diễn viên khuyên anh nên dùng nghệ danh là Chae Ji Sung. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định bỏ họ "Chae" ra khỏi cái tên này và dùng nghệ danh là Ji Sung
 
Tên khai sinh của Han Ye Seul là Leslie Kim (trong tiếng Hàn là Kim Ye Seul Yi). Người đẹp ra mắt với tư cách là diễn viên vào năm 2003 và dùng luôn cái tên như hiện nay. Sau khi nổi tiếng, cô đã nhập quốc tịch Hàn Quốc để tập trung phát triển tại thị trường này

Choi Jin Hyuk tên thật là Kim Tae Ho. Khi mới lập nghiệp, nam diễn viên dùng đúng tên thật của mình. Phải tới năm 2010, anh mới chuyển sang dùng nghệ danh như hiện nay. Qua các vai diễn trong một loạt bộ phim như "Gu Family Book", "The Heirs",  "Fated to Love You"..., Choi Jin Hyuk đã trở thành gương mặt được nhiều khán giả biết đến
 
Jung Yong Joon là tên thật của Jang Hyuk. Được biết, nghệ danh của nam diễn viên được lấy theo tên của người quản lý. Nam ngôi sao từng chia sẻ: "Khi nghe mọi người gọi tên anh quản lý của mình (Jang Hyuk), tôi thấy cái tên này nghe rất hay và rất kêu. Và thế là tôi quyết định lấy cái tên này làm nghệ danh của mình"
 
Ha Ji Won tên thật là Jeon Hye Rim. Nghệ danh Ha Ji Won thực ra là tên mối tình đầu của người quản lý cũ. Người đẹp chia sẻ: "Lúc đầu mới nghe cái tên Ha Ji Won, tôi đã thấy đây là một cái tên đẹp và ấn tượng"

Gong Yoo có tên thật là Gong Ji Chul. Nghệ danh Gong Yoo được tạo thành bằng cách ghép họ của bố và mẹ nam diễn viên (Gong và Yoo). Vai diễn thành công nhất của nam diễn viên này là vai Choi Han Kyul trong "Tiệm cà phê hoàng tử"

Nguồn: dramafever