10 mỹ nhân "hét giá" cao nhất Cbiz

Cách Cách (TH), Theo 00:01 24/12/2011

Trang Wenwen mới đây đã công bố danh sách 10 nghệ sỹ có khả năng hét thù lao khủng nhất Cbiz.

No.1 Phạm Băng Băng: 197 triệu/phút



Phạm Băng Băng đã đòi mức thù lao lên đến 60.000 NDT/phút (khoảng 197 triệu đồng) để xuất hiện trong sự kiện quảng bá của một thương hiệu ở Vũ Hán. Người ta "tá hỏa" khi thấy cô nàng này xuất hiện chỉ trong vài phút và đi mất khỏi sự kiện và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên. Con số thù lao công bố sau đó còn khiến giới truyền thông "tá hỏa" hơn hẳn.

No.2 Chương Tử Di



Với Mai Lan Phương, Chương Tử Di nhận được mức 13,4 triệu NDT (khoảng 44 tỷ đồng). Ai cũng hiểu người đẹp này kén phim và với những bộ phim có cô góp mặt thù lao luôn phải hơn người khác.

No.3 Thang Duy



Thang Duy đứng thứ 3 trong Top bầu chọn bởi cái giá của ngôi sao này đã tăng chóng mặt trong năm qua. Trang này cho hay, để mời Thang Duy đóng quảng cáo hay đóng phim thì giá tối thiểu đưa ra phải là 10 triệu NDT (khoảng hơn 30 tỷ đồng). Sau khi trở lại từ lệnh cấm vận, thậm chí cô còn lập nên kỷ lục mới về thù lao.

No.4 Vương Phi



5 năm sau thành công của concert trước đây, Vương Phi đã thực hiện tour Faye Wong 2010 Concert của cô. Các loại vé giá 2.500 NDT và 3.000 NDT  (khoảng hơn 8 triệu đồng và gần 10 triệu đồng) được bán hết trong 10 phút. Và con số nhà sản xuất thu được chắc chắn không hề nhỏ. Theo tiết lộ của ban tổ chức, để mời Diva nổi tiếng này biểu diễn, họ đã chi ra con số cả chục triệu tệ. Ngoài ra, quản lý của Vương Phi cũng bật mí, thù lao quảng cáo của người đẹp này thường ở mức 1 triệu đô (khoảng 20 tỷ).

No.5. Trương Mạn Ngọc



Mặc dù thường xuyên tránh né phóng viên và tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi nhưng Mạn Ngọc không vì thế mà bỏ bê hoàn toàn công việc. Cô vẫn thỉnh thoảng quay trở lại với công việc cùng các mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, “gừng càng già càng cay”, thù lao mà cô yêu cầu thường khiến nhiều nhà sản xuất phải hoảng hốt. Dưới 4 triệu tệ (khoảng hơn 10 tỷ đồng) thì khó có thể được Trương Mạn Ngọc chú ý.

No.6. Lâm Chí Linh



Một đạo diễn Đài Loan tiết lộ khoản tiền mà các doanh nhân phải trả cho các người đẹp xứ Đài để mời được họ đi ăn tối. Siêu mẫu hàng đầu Lâm Chí Linh có thể thu được cả 1 triệu tệ (khoảng 3 tỷ đồng) chỉ trong nửa tiếng đồng hồ hẹn hò riêng tư.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Tôn Yến Tư, Lý Vũ Xuân, Triệu Vy, Lưu Nhược Anh.


Tôn Yến Tư xếp thứ 7


Lý Vũ Xuân đứng ở vị trí thứ 8


Triệu Vy xếp thứ 9


Lưu Nhược Anh xếp thứ 10