Star Wars: The Last Jedi - Đại tiệc kỹ xảo hoành tráng không thể bỏ qua

Nguyên Khánh, Theo Trí Thức Trẻ 18:57 16/12/2017

Gần hai năm trôi qua kể từ khi "The Force Awakens" làm mưa làm gió khắp mọi nơi, "Star Wars: The Last Jedi" tiếp tục là món quà giáng sinh tuyệt vời mà Disney cùng Lucasfilm dành tặng cộng đồng yêu điện ảnh nói chung cũng như các fan hâm mộ Star Wars nói riêng.

(Bài viết không tiết lộ nội dung phim)

Suốt mấy ngày nay, Star Wars: The Last Jedi nhận được rất nhiều sự quan tâm, chờ đón từ phía truyền thông lẫn giới khán giả mộ điệu. Mang trọng trách khép lại mùa phim 2017 và duy trì thành công cho tượng đài Star Wars danh tiếng, hiện tác phẩm đang khiến giới phê bình sục sôi dậy sóng với cơn mưa lời khen trên hàng loạt chuyên trang review uy tín. Bài viết sẽ cung cấp góc nhìn, những phân tích, đánh giá khách quan về bom tấn khoa học viễn tưởng này sau buổi công chiếu ở Việt Nam vào tối 14/12.

Star Wars: The Last Jedi - Đại tiệc kỹ xảo hoành tráng không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Tiếp nối nội dung The Force Awakens, sau khi phát hiện bản thân mình có thể cảm nhận Thần Lực (The Force), Rey (Daisy Ridley) tìm tới hòn đảo hòn đảo Ahch-To, nơi hiệp sĩ Luke Skywalker ẩn cư để học cách chế ngự, vận dụng thuần thục nguồn năng lượng tự nhiên khổng lồ. Tại đây, cô cũng hiểu thêm quá khứ xoay quanh sư phụ Jedi huyền thoại cùng tên đồ đệ phản phúc Ben Solo, hay còn được biết đến dưới cái tên Kylo Ren.

Trong lúc đó, việc đột kích phá hủy trạm không gian Starkiller Base đã khiến liên quân kháng chiến lâm vào tình thế ngặt nghèo. Trước cuộc càn quét như vũ bão bởi Đế chế Thứ nhất (First Order), nữ tướng quân Leia Organa buộc phải tiến hành sơ tán, di chuyển mọi người đến căn cứ địa mới. Bộ ba chàng phi công Poe Dameron, tay lính Stormtrooper hoàn lương Finn và cô thợ máy Rose Tico đảm nhiệm vai trò quan trọng, nắm giữ niềm hy vọng quyết định vận mệnh toàn thể lực lượng.

Star Wars: The Last Jedi - Đại tiệc kỹ xảo hoành tráng không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Rian Johnson, The Last Jedi khoác lên mình tông màu mới mẻ hơn phiên bản tiền nhiệm do J.J. Abrams thực hiện. Tổng thể tác phẩm là sự phối trộn hài hòa, cân đối giữa nhiều yếu tố khác nhau. Tuy sâu lắng, bi tráng, tràn ngập mất mát đau thương... nhưng vẫn hết sức hài hước, vui tươi, đậm tính giải trí. Bằng chuỗi tình tiết, nút thắt ly kỳ, cách mà câu chuyện sẽ diễn ra trong 150 phút thời lượng đảm bảo lôi kéo người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ kế tiếp.

Không chỉ vì những trận đại chiến hoành tráng ngập tràn khí tài hiện đại khắp dải ngân hà, Star Wars còn khiến biết bao thế hệ khán giả mê mẩn trước đội quân hiệp sĩ Jedi mang dấu ấn võ sĩ đạo phương Đông. Với chiếc choàng chùm kín đầu đặc trưng, họ sử dụng thanh kiếm ánh sáng (saber) điệu nghệ cùng khả năng dùng Thần Lực điều khiển vật chất, phóng điện, tiên đoán tương lai... cực kì lợi hại. Một Jedi thực thụ có thể dễ dàng đánh bại cả trăm tên lính Stormtrooper.

Star Wars: The Last Jedi - Đại tiệc kỹ xảo hoành tráng không thể bỏ qua - Ảnh 3.

Ở phần phim mới nhất vốn lấy Jedi như hình tượng trung tâm, khái niệm Thần Lực lẫn triết lý của tầng lớp cao quý ấy lần nữa lại được gợi nhắc thông qua khoá huấn luyện Luke truyền dạy cho Rey. Điều đó vừa làm cộng đồng fan hâm mộ gạo cội cảm thấy thích thú, vừa giới thiệu tới đối tượng người xem mới hiểu rõ nét văn hóa độc đáo xuyên suốt 40 năm thương hiệu này hình thành, phát triển.

Tiếp thu đa số ý kiến đánh giá than phiền rằng tuyến nhân vật mới tại The Force Awakens bị lép vế trước bậc đàn anh đàn chị, The Last Jedi là lời đáp trả hùng hồn bằng màn kết hợp quá ăn ý giữa dàn diễn viên gạo cội bên cạnh loạt gương mặt trẻ tuổi. Các tượng đài huyền thoại như hai anh em nhà Skywalker chẳng những kế thừa thành công vầng hào quang quá khứ mà còn đóng vai trò kèm cặp, hướng dẫn lớp hậu bối và từng bước để chúng dần "nối nghiệp" mình. Kỹ thuật diễn xuất dày dặn kinh nghiệm của Mark Hamill, đặc biệt là cố nữ nghệ sĩ Carrie Fisher sẽ khiến không ít người xem bồi hồi, xúc động.

Star Wars: The Last Jedi - Đại tiệc kỹ xảo hoành tráng không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Trái ngược với bậc tiền bối, cả Poe, Finn, Rose, Rey đều hừng hực tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng liều mạng bất chấp hậu quả. Hành trình dành riêng cho mỗi nhân vật được thiết kế khá đồng đều, hợp lí, mặc dù tuyến truyện về Finn và Rose hơi dài dòng, sến sẩm đôi chỗ. Dàn nhân vật phụ ít nhiều cũng kịp tỏa sáng qua vài phân đoạn hành động đáng nhớ.

Tất nhiên, bản điện ảnh thứ 8 thuộc đại gia đình Star Wars sở hữu nền tảng hình ảnh, đồ họa xếp vào hàng hiện đại bậc nhất. Còn gì tuyệt vời hơn việc ngắm nhìn phi đội bay X-Wing chao lượn vun vút trên nền trời hay cỗ máy sát thủ bốn chân AT - AT Walker lầm lũi tiến về phía con mồi xấu số. Fan hâm mộ hãy cứ yên tâm vì các trường đoạn chiến đấu trong phim rất mãn nhãn trải dài từ không chiến vũ trụ đến cả mặt đất, chưa kể mấy pha cận chiến bằng gươm ánh sáng vô cùng hấp dẫn nữa đấy.

Star Wars: The Last Jedi - Đại tiệc kỹ xảo hoành tráng không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Có lẽ điều bất tiện lớn nhất của The Last Jedi nằm ở thời lượng khá dài. Do chứa đựng khối lượng nội dung lẫn nhân vật đồ sộ, khoảng 45 phút mở đầu tác phẩm chủ yếu dùng để thiết lập đường dây câu chuyện, giới thiệu thông tin nên khá là mệt mỏi với những ai mới lần đầu đi xem Star Wars. Ngoài ra, phim vẫn tồn tại vài hạt sạn logic có thể gây khó chịu cho khán giả khó tính.

Xét trên tổng thể thì Star Wars: The Last Jedi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: đặt một cái kết viên mãn cho những biểu tượng cũ của dãy ngân hà, đồng thời châm ngòi hy vọng cho một khởi đầu mới của vũ trụ Star Wars. Đây hoàn toàn xứng đáng là bom tấn đáng xem một lần vào dịp nghỉ lễ cuối năm nay.

Bộ phim chính thức được khởi chiếu từ ngày hôm nay, 15/12/2018.