Xuân Trường áp sát top 10 cầu thủ giá trị nhất Incheon United

Bongdaplus, Theo 20:57 05/12/2015

Nếu thương vụ mượn Xuân Trường từ HA.GL với giá 300.000 USD của Incheon United diễn ra thành công thì tiền vệ này sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 11 trong danh sách hiện tại của đội bóng Hàn Quốc.

 Xuân Trường là cầu thủ đắt giá thứ 11 ở Incheon United nếu gia nhập đội bóng này - Ảnh: Quốc An

Hôm qua (4/12), một loạt các nguồn tin đã đăng tải về việc tiền vệ Lương Xuân Trường gần như chắc chắn sẽ theo gót hai đồng đội là Công Phượng và Tuấn Anh sang nước ngoài thi đấu. Theo đó, Xuân Trường đã được CLB Incheon United của Hàn Quốc liên hệ mượn với mức giá 300.000 USD (xấp xỉ 198.000 bảng Anh) trong thời gian tạm thời là một mùa giải.

Incheon United là đội đứng thứ 8 trên BXH của K.League Classic mùa giải 2015 vừa qua. Ngoài ra, CLB được ví von là Inter Milan của Hàn Quốc (do CĐV đặt là Neroazzurre cùng logo được thiết kế dựa trên cảm hứng của Inter Milan) cũng thi đấu khá thành công trên mặt trận Cúp Quốc gia Hàn Quốc khi giành ngôi Á quân chung cuộc.

Trong trường hợp lời đề nghị của Incheon United được phía HA.GL đồng ý thì Xuân Trường cầu thủ thứ 3 của HA.GL mùa này sang nước ngoài thi đấu theo dạng cho mượn. Thậm chí so với Công Phượng và Tuấn Anh thì Xuân Trường còn có phần nhỉnh hơn khi được chơi ở giải đấu cấp độ cao nhất Hàn Quốc (K.League Classic), trong khi hai đồng đội của anh chỉ thi đấu ở các CLB thuộc giải hạng 2 Nhật Bản (J.League 2).

 Xuân Trường là cầu thủ thứ 3 của HA.GL có thể xuất ngoại, sau Công Phượng và Tuấn Anh - Ảnh: Minh Trần 

Đáng chú ý hơn, mức phí mà Incheon United hỏi mượn Xuân Trường cũng là một con số khá lớn: 300.000 USD (xấp xỉ 198.000 bảng Anh). Nếu số tiền này được giữ nguyên trong hợp đồng thương thảo giữa đội bóng xứ kim chi và HA.GL thì điều đó cũng đồng nghĩa Xuân Trường sẽ là cầu thủ có giá trị cao thứ 11 trong danh sách hiện tại của CLB này.

Thống kê từ Transfermarkt thời điểm này cho hay, top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất ở Incheon United lần lượt gồm các cái tên như Jae Joon Ahn, Hyun Yoo, Kevin Oris hay cầu thủ nổi tiếng Lee Chun Soo, một trong những nhân tố giúp ĐT Hàn Quốc đứng hạng tư ở World Cup 2002.

Nói thêm về Incheon United, đội bóng này mới được thành lập cách đây 12 năm. HLV trưởng đội bóng hiện nay là ông Kim Do-hoon, cựu tiền đạo đội tuyển Hàn Quốc giai đoạn 1994-2003. Năm 2014, ông Kim Do-hoon chính là trợ lý HLV trưởng ĐT U19 Hàn Quốc từng đối đầu với U19 Việt Nam với lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường… tại VCK U19 Châu Á. Đó là giải đấu mà U19 Hàn Quốc đã thắng U19 Việt Nam với tỷ số 6-0.

 Cầu thủ nổi tiếng của Hàn Quốc - Lee Chun Soo (số 10) đầu quân cho Incheon United 

Tất nhiên ngôi sao đáng chú ý nhất của Incheon United chính là Lee Chun Soo, người đã thi đấu ở rất nhiều CLB nổi tiếng tại châu Âu như Real Sociedad (2003/04), Feyenoord (2007/08). Bản thân tiền đạo này cũng là một trong những cái tên rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Thậm chí anh từng chia sẻ với phóng viên BongdaPlus trong một lần tới Việt Nam rằng: “Tại Hàn Quốc, chỉ cần đá bóng giỏi là bạn có thể lấy được một mỹ nhân”.

Song khả năng Xuân Trường có thể sát cánh với Lee Chun Soo nếu gia nhập Incheon United cũng là không cao. Bởi nhiều khả năng chân sút 34 tuổi này sẽ giải nghệ vào cuối mùa này.

Top 10 cầu thủ có giá trị cao nhất Incheon United (theo thống kê từ Transfermarkt) 

1. Jae Joon Ahn (trung vệ) – 525.000 bảng

2. Hyun Yoo (thủ môn) – 420.000 bảng

3. Matej Jonjic (trung vệ) – 420.000 bảng

4. Kevin Oris (tiền đạo) – 420.000 bảng

4. Lee Chun Soo (tiền đạo) – 350.000 bảng

5. Yun Pyo Lee (trung vệ) – 350.000 bảng

6. Kim Dae Kyung (tiền đạo) – 298.000 bảng

7. Huyn Jin Yong (trung vệ) – 280.000 bảng

8. Seung Jin Bae (trung vệ) – 280.000 bảng

9. Sang Yoon Moon (tiền vệ) – 228.000 bảng

10. Kim In Sung (hậu vệ) – 210.000 bảng

---

11. Lương Xuân Trường (tiền vệ) – 198.000 bảng