Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London

Dũng NT, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 28/12/2014

Ngoại trừ Man City, các đại gia ở Anh đều phải gặp những đối thủ “xương xẩu” ở vòng đấu cuối cùng của năm 2014.

21h05 Southampton vs Chelsea

Thông tin thú vị

- Southampton chỉ thắng 1 trận duy nhất trong 10 lần gặp Chelsea gần nhất ở Premier League (thắng 1, hòa 3, thua 6).

- The Blues đều ghi bàn trong 9 lần hành quân tới sân St. Mary của Southampton và có 6 lần trong số đó ghi nhiều hơn 1 bàn.

- Shane Long đã ghi 3 bàn trong số 4 lần ra sân gặp Chelsea ở Premier League.


Mặc dù Chelsea mới chỉ để thua một trận duy nhất ở mùa giải này trước Newcastle ở St James’ Park nhưng HLV Ronald Koeman vẫn quyết tâm giành trọn 3 điểm từ tay các cầu thủ đội khách. Vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định Southampton sẽ chơi sòng phẳng với đội đầu bảng và mục tiêu trở thành đội bóng thứ hai đánh bại Chelsea. Ông cũng nói rõ ràng quan điểm rằng Southampton sẽ tiếp cận trận đấu bằng một lối chơi tấn công hấp dẫn bất kể đối thủ có mạnh cỡ nào.

Tuy nhiên, đội hình của đội chủ nhà sẽ không đầy đủ do thiếu vắng Ryan Bertrand vì lý do anh không được thi đấu với CLB chủ quản (Chelsea đang cho Southampton mượn Bertrand), đó là một điều đáng tiếc lớn. Ngoài ra, có ít nhất 4 cầu thủ khác đang liên quan tới vấn đề chấn thương, đó là Hesketh, Cork, Gallagher, Rodriguez.

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 1
HLV Koeman quyết tâm đánh bại Chelsea ngay trên sân nhà St Mary.

Chelsea hiện đang bị Man City đuổi sát nút, dù cách biệt hiệu số khá cao nhưng họ cũng chỉ đang hơn đối thủ cạnh tranh có 3 điểm, một khoảng cách không hề an toàn ở một giải đấu lớn như thế này. HLV Jose Mourinho cũng không muốn mất lợi thế nên dù thế nào các học trò của ông cũng phải giành được chiến thắng ở trận đấu này.

Ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang có lực lượng mạnh nhất dù phải chinh chiến ở rất nhiều các mặt trận khác nhau. Gần như các cầu thủ dính chấn thương đã có thể tập luyện lại cùng với các đồng đội và sẵn sàng để ra sân.

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 2
Diego Costa vẫn là vũ khí hạng nặng đối với bất kỳ hàng thủ nào ở Premier League.

Thành tích đối đầu:

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 3

Phong đội hiện tại:

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 4

Đội hình xuất phát dự kiến:

Southampton: Forster, Clyne, Yoshida, Fonte, Alderweireld, Targett, Schneiderlin, Davis, Tadic, Wanyama, Pelle.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Fabregas, Oscar, Hazard, Matic, Willian, Costa.

22h00 Manchester City vs Burnley

Thông tin thú vị

- Vincent Kompany có thể là cầu thủ duy nhất còn chơi cho Man City kể từ lần gặp nhau giữa hai đội hồi tháng 04/2010.

- Đã có tới 37 bàn được ghi trong 7 trận gặp nhau mới đây giữa Man City và Burnley, trong đó 4 trận gần nhất kết thúc với ít nhất 6 bàn thắng được ghi trong mỗi trận.

- Manchester City thắng 8 và để thua 1 trong 12 lần gặp Burnley ở tất cả các mặt trận.


Đây là một trận đấu khá dễ dàng với HLV Pellegrini, nhà đương kim vô địch Premier League đang hướng tới một chiến thắng nữa để bám sát đội đầu bảng Chelsea trong cuộc đua đường dài. Hàng công của Man City đang bị ảnh hưởng rất nhiều vì lý do thiếu hụt lực lượng, có tới 3 ngôi sao tấn công sẽ không thể thi đấu là Sergio Aguero, Edin Dzeko và Jovetic. Tuy nhiên, theo nhận xét khách quan thì Man City gần như sẽ giữ được 3 điểm ở lại sân Etihad sau vòng đấu này bởi đối thủ Burnley là quá yếu.

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 5
Không có Aguero, Man City vẫn ghi bàn đều đều vì có Silva và Toure.

Burnley từng đá rất hay trước khi lên thi đấu chính thức ở Premier League, tuy nhiên trình độ các cầu thủ vẫn còn thua xa các CLB bóng đá nên đã khiến cho đội bóng nhỏ bé này có nguy cơ trở lại Championship rất cao. Thất bại mới đây trên sân nhà trước Liverpool sẽ là động lực để các thầy trò HLV Sean Dyche cố gắng phấn đấu.

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 6
Burnley chưa thể hiện được nhiều trong nửa mùa giải vừa qua.

Thành tích đối đầu:

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 7

Phong độ hiện tại: 

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 8

Đội hình xuất phát dự kiến:

Manchester City: Joe Hart, Zabaleta, Mangala, Clichy, Demichelis, Fernando, Navas, Silva, Jovetic, Toure, Milner.

Burnley: Heaton, Trippier, Shackell, Mee, Keane, Marney, Jones, Boyd, Arfield, Ings, Barnes.

22h00 West Ham vs Arsenal

Thông tin thú vị

- West Ham không thắng được trận nào trong 12 lần đối đầu với Arsenal gần nhất ở Premier League (hòa 2, thua 10), đặc biệt là thua trong chuỗi 7 trận liên tiếp.

- Theo Walcott đã ghi 5 bàn trong số 4 trận gần nhất gặp The Hammers ở Premier League.

- Lucas Podolski đã ghi 4 bàn trong 4 lần ra sân gặp West Ham ở Premier League.


HLV Sam Allardyce tỏ ra phấn khởi sau khi biết tin tiền đạo Giroud của Arsenal sẽ bị cấm thi đấu vài trận. Đối với West Ham, trận đấu này không chỉ mang lại điểm số cần thiết mà còn là một trận derby giữa những đội bóng cùng thành phố. Lịch thi đấu dày đặc và phải gặp quá nhiều ông lớn trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho West Ham khó có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. James Tomkins có thể trở lại sau những rắc rối với chấn thương trong khi Carl Jenkinson không được ra sân đá bởi anh vẫn thuộc biên chế của Arsenal.

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 9
West Ham phải gặp 2 đội bóng lớn trong khoảng thời gian ngắn.

Bên phía đội khách, HLV Wenger tỏ ra khá bình tĩnh khi được hỏi về áp lực hiện tại của Arsenal, ông cho rằng lúc này không nên đặt nặng vấn đề thứ hạng hay điểm số. Về mặt lý thuyết, cơ hội để Pháo Thủ lọt vào top 4, thậm chí top 3 là hoàn toàn khả thi và đánh bại West Ham chính là một bước cần thiết phải làm lúc này. Không dính án phạt nhưng Laurent Koscielney và Alex Oxlade-Chamberlain vẫn phải rời xa sân cỏ để tập trung điều trị các chấn thương liên quan đến cơ đùi.

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 10
Welbeck sẽ nhận trọng trách ghi bàn thay cho Giroud đang chịu án phạt.

Thành tích đối đầu:

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 11

Phong độ hiện tại:

Vòng 19 Premier League: Khó cho thành London 12

Đội hình xuất phát dự kiến:

West Ham: Adrian, Reid, Cresswell, Collins, Demel, Downing, Noble, Amalfitano, Song, Caroll, Sakho.

Arsenal: Szczesny, Debuchy, Gibbs, Mertesacker, Monreal, Rosicky, Sanchez, Carzola, Flamini, Coquelin, Welbeck.