Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt

Chung Linh, Theo Trí Thức Trẻ 10:20 18/11/2014

8h sáng nay (18/11), VFF bắt đầu tổ chức bán vé xem các trận đấu ở bảng A AFF Suzuki Cup 2014. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, lượng vé bán ra khá chậm.

8 giờ sáng tại quầy vé gần sân Mỹ Đình, lượng người vào mua khá ít. Có người vào hỏi giá vé rồi lắc đầu quay ra. Anh Phạm Văn Hưng, 25 tuổi lặn lội từ Ninh Bình ra mua vé. Anh chia sẻ giá vé vòng bảng như vậy là hơi cao.

Theo thông tin từ những người bán vé, các mệnh giá 100.000 và 200.000  đồng tương ứng với các khán đài C, D bán rất chạy. Còn vé mệnh giá cao hơn ở các khán đài A,B bán chậm. Lác đác xuất hiện một vài “phe vé”. Nhưng họ cũng không mấy hào hứng trong việc mời, chào khách mua.

Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 1
Lác đác có người vào mua vé

Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 2


Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 3
Mệnh giá 100.00, 200.000 đồng bán chạy hơn các mệnh giá cao

Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 4

Hình ảnh này trái ngược với với cách đây vài tháng khi người hâm mộ phải xếp hàng trắng đêm để sở hữu tấm vé xem U19 Việt Nam thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á cũng tại sân Mỹ Đình.

Sự hững hờ của giới mộ điệu dẫn đến một lo ngại rằng vé xem AFF Suzuki Cup 2014 bị ế. Trên một số diễn đàn và các trang mạng, mệnh giá vé cao nhất do BTC phát ra (300.000 đồng/vé) bị đánh giá là cao so với sức hấp dẫn của đội tuyển.

Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 5
Anh Sơn từ Ninh Bình ra mua vé, anh phàn nàn giá vé cao so với các giải đấu trước của tuyển Việt Nam và U19 Việt Nam. Ảnh: Doãn Tuấn

Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 6

Trên thực tế, so với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự tăng lên đáng kể. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. 

Tại giải U19 ĐNA diễn ra hồi tháng 8 ở Mỹ Đình, tuy tạo ra cơn sốt lớn nhưng vé xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cũng chỉ được phát hành với mệnh giá gốc lần lượt là 40.000, 70.000 và 100.000 đồng.

Vé AFF Suzuki Cup bán chậm, bị chê đắt 7
Giá vé AFF Suzuki Cup 2014 bị đánh giá là quá cao. Ảnh: Doãn Tuấn

Anh Tuấn, một CĐV tới từ rất sớm để mua vé cho biết: “Theo tôi, 4 mức giá mà VFF đưa ra từ 100.000, 200.000, 250.000 đến 300.000 cũng là quá cao, thậm chí so với một số nước trong khu vực. Tôi từng sang Myanmar cổ vũ cho U19 Việt Nam ở giải U19 châu Á nhưng giá vé chỉ bằng một nửa so với hiện tại đã được một chỗ ngồi đẹp lắm rồi”.

Trước đó, trong buổi thông tin báo chí về AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra vào chiều qua 17/11, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư kí LĐBĐ Việt Nam (VFF) cho biết: “Khi đưa ra các mệnh giá trên, BTC đã cân nhắc các yếu tố để đảm bảo nguồn thu từ vé đủ bù các chi phí cần thiết”.  

Ông cũng cung cấp thông tin rằng giá vé của nước đồng đăng cai Singapore còn cao hơn ở Việt Nam: “Giá vé cao nhất các trận vòng bảng của Singapore tương đương 800.000 đồng, loại hai cũng 600.000 đồng”
(Ảnh: Doãn Tuấn)