UEFA ngay lập tức đã hệ thống lại Top 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Vòng loại và VCK các kì EURO.
1.Cristiano Ronaldo (BĐN) – 23 bàn sau 37 trận (2004-nay)
Hiện ngoài kỉ lục ở VCK EURO, Ronaldo cũng đang tiến gần đến kỉ lục ghi 71 bàn thắng ở Champions League của huyền thoại Raul Gonzalez (đã có 70 bàn).
2.Jon Dahl Tomasson (Đan Mạch) – 22 bàn sau 31 trận (1998-2007)
Tomasson đã ghi 10 bàn sau 31 trận đấu thuộc Vòng loại World Cup và làm tốt hơn nhiều ở các kì EURO. Tại Vòng loại EURO 2000, anh ghi 3 bàn, bao gồm cả bàn thắng giúp Đan Mạch ngược dòng thắng Italy 3-2 trên sân khách. Anh cũng ghi được 5 bàn trên đường đưa Đan Mạch đến EURO 2004 và ghi thêm 3 bàn nữa trên đất Bồ Đào Nha.
3.Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ) – 22 bàn sau 38 trận (1994-2007)
Trong hơn 2 thập kỉ, không tiền đạo nào của Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng bằng Hakan Sukur. Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB Galatasaray và cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia tại EURO. Tổng cộng anh đã ghi được 22 bàn sau 38 trận cho đội tuyển ở EURO. Tại EURO 2000, Hakan Sukur ghi được 2 bàn thắng, đưa đội Thổ Nhĩ Kỳ vào đến Tứ kết.
4. Robbie Keane (Cộng hòa Ireland) – 21 bàn sau 42 trận (1998-nay)
Trong Top 5, chỉ Keane và Ronaldo còn thi đấu. Gần nhất, anh lập cú hat-trick cho đội CH Ireland trong trận gặp đội Gibraltar ở Vòng loại EURO 2016. Tổng số bàn Keane đã ghi cho đội tuyển CH Ireland đến giờ là 65 bàn. Chỉ có 4 cầu thủ quốc tịch châu Âu ghi nhiều bàn hơn Keane cho các đội tuyển quốc gia của họ là Ferenc Puskas của Tiệp Khắc, Sandor Kocsis của Hungaria, Gerd Mueller và Miroslav Klose của Đức.
Đến giờ, EURO 2012 ở Ba Lan và Ukraine vẫn là EURO duy nhất mà Keane được tham dự. Nhưng anh không ghi được bàn nào.
5.Davor Suker (Croatia) – 20 bàn sau 22 trận (1991-1999)
Suker là một ngôi sao của EURO 1996. Tiền đạo này ghi tới 12 bàn sau 10 trận đưa đội tuyển Croatia đến giải đấu lớn đầu tiên của đất nước non trẻ. Tại giải, Suker ghi 3 bàn sau 4 trận giúp Croatia vào Tứ kết. Sau khi gia nhập Real Madrid, anh ghi 6 bàn trong 7 trận ở World Cup 1998, và giành danh hiệu Vua phá lưới.