Top 10 bản hợp đồng tài trợ áo đấu “khủng khiếp” nhất thế giới

Mật Ong, Theo 00:01 13/12/2010

Muốn điền logo công ty lên áo đấu của những câu lạc bộ thuộc dạng "thú dữ" này quả là không đơn giản chút nào.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Đây thực sự là những "quả bom tấn" trong lĩnh cực quảng cáo... Muốn tên tuổi của tổ chức, nhãn hàng tiếp cận với công chúng một cách "sáng sủa" nhất, không gì hơn là để cầu thủ ở những đội bóng lớn, có tên tuổi mặc áo đấu có in logo thương hiệu... Nhưng để được như vậy, số tiền mà các nhà tài trợ phải bỏ ra thật "muốn khóc"!!!  
 
1. Barcelona, 25 triệu bảng/1 năm, hợp đồng 5 năm với Qatar Foundation

Tháng 12/2010, Barcelona đã đạt được thỏa thuận với Qatar Foundation về bản hợp đồng tài trợ áo đấu có giá trị lên tới 125 triệu Bảng trong vòng 5 năm. Đây chính là bản hợp đồng tài trợ áo đấu có giá trị lớn nhất trong lịch sử bóng đá từ trước tới nay. Sau nhiều năm quảng cáo “không công” cho Quỹ nhi đồng liên hợp quốc Unicef, những khó khăn về tài chính đã buộc ban lãnh đạo của Barca phải suy xét lại. Qatar Foundation là tổ chức phi lợi nhuận đang có những dự án về giáo dục ở khu vực Trung Đông.

 
2. Bayern Munich, 23,6 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 3 năm với Deutsche Telekom

Hãng truyền thông hàng đầu châu Âu đã quyết định gia hạn thêm 3 năm hợp đồng tài trợ áo đấu với đội bóng nổi tiếng nhất nước Đức hồi tháng 11 năm ngoái. Theo đó, Deutsche Telekom sẽ là nhà tài trợ áo đấu của Bayern cho đến năm 2013, giá trị của bản hợp đồng lên tới 71 triệu Bảng.

3. Manchester United, 20 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 4 năm với Aon

Tháng 6/2009, Manchester United đã tìm được nhà tài trợ áo đấu mới. Theo đó, bắt đầu từ mùa giải 2010/2011, tập đoàn dịch vụ tài chính của Mĩ Aon sẽ có logo in trên áo đấu của Quỷ đỏ cho đến năm 2014. Bản hợp đồng hấp dẫn với Aon đã giúp MU trở thành câu lạc bộ được trả tiền quảng cáo trên áo đấu nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh với giá trị của bản hợp đồng chỉ sơ sơ có… 80 triệu Bảng.

4. Liverpool, 20 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 4 năm với Standard Chartered Bank

Sau khi kết thúc hợp đồng với nhà tài trợ lâu năm, hãng bia nổi tiếng của Đan Mạch, Carlsberg, Liverpool đã không mất nhiều thời gian để tìm được nhà tài trợ mới. Tháng 9/2009, đội bóng chủ sân Anfield đã chính thức kí hợp đồng mới trị giá 80 triệu Bảng trong thời hạn 4 năm với ngân hàng Standard Chartered Bank. Trước đó ngân hàng này đã từng “nhăm nhe” gõ cửa Manchester United, đối thủ “không đội trời chung” với Liverpool.

5. Real Madrid, 16,8 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 3 năm với BWIN

Theo bản giao kèo mới được kí từ tháng 9 vừa qua, hãng cá cược BWIN sẽ là nhà tài trợ chính thức của Real cho đến năm 2013. BWIN là cái tên đã thay thế BenQ xuất hiện trên áo đấu của dải thiên hà Real Madrid từ năm 2007, sau khi nhà sản xuất thiết bị cầm tay của Đức (thuộc tập đoàn BenQ Đài Loan) phá sản.

6. Tottenham, 12,5 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 2 năm với Autonomy and Investec

Đây không phải là 1 mà là… 2 bản hợp đồng riêng rẽ của Tottenham với 2 đối tác khác nhau. Theo thỏa thuận, hãng sản xuất linh kiện và phần mềm máy tính Autonomy sẽ tài trợ áo đấu cho Tottenham khi họ thi đấu ở Premier League. Còn mỗi khi Spurs ra sân ở Champions League và các cúp quốc nội, bao gồm FA cup và Carling Cup, áo đấu của họ sẽ mang tên nhà tài trợ thứ 2, Investec.

7. Chelsea, 10 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 5 năm với Samsung

Cho dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến cuối mùa giải này, Chelsea và Samsung đã sớm kí kết một bản giao kèo mới có thời hạn 3 năm. Tuy nhiên, giá trị của bản hợp đồng mới này không được tiết lộ. Bản hợp đồng cũ của Chelsea và Samsung được kí từ năm 2005 có giá trị 50 triệu bảng trong vòng 5 năm.

8. AC Milan, 10 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 5 năm với Emirates

Hồi đầu năm nay, hãng hàng không khổng lồ UAE đã chính thức công bố về bản hợp đồng tài trợ với AC Milan trị giá 50 triệu Bảng trong 5 năm. Trong buổi lễ công bố có sự hiện diện của 1 loạt các ngôi sao của Ac Milan, bao gồm David Beckham, Ronaldinho, đội trưởng Massimo Ambrosini và huấn luyện viên Leonardo.

9. Manchester City, 7,5 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 4 năm với Ethihad Airways

Với bản hợp đồng tài trợ mới này, Manchester City có được nguồn thu cao gấp 3 lần so với số tiền mà họ thu về từ nhà tài trợ cũ, công ty du lịch Thomas Cook (2,3 triệu Bảng/1 năm).

10. Juventus, 6,7 triệu Bảng/1 năm, hợp đồng 2 năm với Betclic

Hồi tháng 2 vừa qua, Juventus đã đồng ý kí vào bản hợp đồng tài trợ áo đấu có giá trị 13,4 triệu Bảng trong 2 năm với Betclic. Ngoài số tiền tài trợ chính hàng năm này, Juventus sẽ còn được Betclic thưởng thêm nếu như đội bóng thành Turin đạt thứ hạng cao tại Serie A mùa này.