Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man"

Trâm Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/03/2014

Một chuyên gia pháp lý đã dựng lại hiện trường vụ giết người ngay trong phiên tòa, chứng minh rằng <a href="http://kenh14.vn/oscar-pistorius.html" target="_blank">Pistorius</a> đã “khai man” về quá trình xảy ra vụ án.

Vào đúng ngày Valentine năm ngoái, Oscar Pistorius, VĐV điền kinh cụt chân nổi tiếng đã khiến cả thế giới bàng hoàng khi ra tay sát hại người yêu, cô Reeva Steenkamp, trong căn nhà của hai người.
 
Pistorius cho biết, lúc ấy anh sợ hãi đến gần nhà tắm trên phần chân cụt của mình, sau đó mới bắn chết Steenkamp vì nhầm tưởng cô là kẻ lạ đột nhập.
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 1
Pistorius và Reeva Steenkamp thời còn mặn nồng.

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 2
Căn nhà nơi Pistorius bắn chết bạn gái mình vào Valentine năm ngoái.
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 3
Hiện trường vụ án mạng đẫm máu.

Cũng theo lời Pistorius, sau khi biết mình bắn nhầm bạn gái, anh đã mang chân giả vào rồi cố gắng đá cánh cửa bị khóa trái, trước khi dùng gậy cricket đập cửa để xông vào cứu cô.

Thế nhưng đại tá Johannes Vermeulen lại không nghĩ như vậy. Ông cho dựng lại hiện trường vụ án ngay trong phiên tòa để chứng minh rằng Pistorius không hề mang chân giả khi “cố gắng” phá cửa để cứu Steenkamp.
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 4
Đại tá Johannes Vermeulen đứng trước cánh cửa phòng tắm, trên tay ông là cây gậy cricket mà Pistorius đã dùng để phá cửa.

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 5
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 6
Ông đập cây gậy cricket theo cách mà Pistorius diễn tả.

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 7
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 8
Các chuyên gia phân tích đang đo vị trí mà cây gậy cricket để lại. 

Đại tá Vermeulen cho biết dấu vết để lại trên cửa chứng minh rằng Pistorius không hề đeo chân giả vào lúc đó. “Dựa theo các chứng cứ pháp lý, chúng ta có thể thấy lúc đó anh ta đi bằng phần chân cụt”. Dù đây là 1 tình tiết nhỏ nhưng việc Pistorius khai báo không chính xác cũng sẽ là 1 bất lợi lớn cho anh trong suốt quá trình điều tra. 

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 9
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 10
Cánh cửa phòng tắm ở nhà Pistorius được đưa đến tòa để dựng lại hiện trường vụ án.

Để phản bác lập luận trên, luật sư biện hộ của Pistorius yêu cầu đại tá Vermeulen thử quỳ gối xuống và “nâng mắt cá chân” lên, làm cho đại tá lung lay suýt ngã.

Nếu anh ta có thể giữ thăng bằng khi bắn súng thì anh ta cũng có thể giữ thăng bằng khi vung gậy”, Đại tá Vermeulen đáp trả. 

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 11
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 12
Pistorius uể oải trong phiên tòa.

VĐV điền kinh 27 tuổi khẳng định anh không mang chân giả khi bắn bạn gái là vì... “không có thời gian”. Pistorius khẳng định khi đó sự sỡ hãi với ý nghĩ có 1 tên trộm trong nhà đã khiến anh có mặt thật nhanh trước cảnh cửa phòng tắm mà không kịp đeo chân giả.

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 13
Pistorius ra về sau khi phiên toàn kết thúc.

Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 14
Truyền thông và quần chúng rất quan tâm đến vụ án.

Trước đó vài ngày, người ta cũng phát hiện được “Người không chân” có niềm đam mê đặc biệt với súng đạn khi anh từng bị cáo buộc nổ súng tại nhà hàng Tasha ở Nam Phi. Không chỉ vậy, trong 1 dịp khác, Pistorius còn khiến anh bạn Darren Fresco “phát hoảng” khi tức giận nổ súng lên trời sau khi bị cảnh sát bắt dừng xe và tra hỏi về khẩu súng mà mình mang theo.
 
Tiếp tục phiên tòa xét xử Pistorius: “Người không chân” bị tình nghi "khai man" 15
Pistorius có niềm đam mê đặc biệt với súng đạn.

Một điều khá kỳ lạ được các điều tra viên đưa ra đó là tại sao Reeva Steenkamp lại phải khóa trái cửa phòng tắm vào ban đêm khi mà trong nhà chỉ có cô và Pistorius, thậm chí bạn trai cô còn đang ngủ. Phải chăng Reeva thời điểm đó đang sợ hãi và chạy trốn khỏi Pistorius?

Dù thế nào đi nữa, nếu “Người không chân” bị kết tội giết người có chủ đích, chắc hẳn sẽ gây cú sốc không nhỏ cho người hâm mộ nói riêng và làng thể thao thế giới nói chung.