Thụy Điển - Anh: Trận đấu của Ibra

Rio, Theo Trí Thức Trẻ 04:27 15/11/2012

Tiền đạo của PSG đã có tới 4 bàn thắng trong trận đấu này để giúp Thụy Điển vượt qua đội tuyển Anh.

Đội tuyển Anh thi đấu rất chủ động trong những phút đầu tiên của trận đấu, thậm chí có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của tuyển Anh lên tới 65%. Tuy nhiên, Thụy Điển chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Tam sư. Phút thứ 20, bất chấp sức ép từ phía đội khách, Thụy Điển đã có bàn mở tỷ số, người lập công không ai khác chính là tiền đạo Ibrahimovic. Sau bàn thua, tuyển Anh tiếp tục dồn ép đối thủ và họ đã được đến đáp với hai bàn thắng của Welbeck (35') và Caulker (38'). Tỷ số là 2-1 trước khi hai đội ra sân nghỉ giải lao.

Thụy Điển - Anh: Trận đấu của Ibra 1
Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của trung vệ trẻ Caulker


Bước sang hiệp 2, đội tuyển Anh chủ động chơi chậm lại, không còn dồn ép đối thủ như trong những phút đầu của hiệp 1. Về phía Thụy Điển, dù rất cố gắng nhưng để xuyên thủng được hàng phòng ngự có tổ chức của tuyển Anh không phải điều đơn giản. Tuy nhiên, vào lúc khó khăn nhất thì đội bóng áo vàng lại có được sự tỏa sáng của Ibrahimovic, "số 10" đã ghi liền 3 bàn bàn thắng ở các phút 77, 84 và 90+1, qua đó mang về chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà Thụy Điển. Một trận đấu khó quên với tiền đạo câu lạc bộ PSG.

Thụy Điển - Anh: Trận đấu của Ibra 2
Trận đấu khó quên với Ibrahimovic.



Tỷ số: Thụy Điển 4-2 Anh

Cầu thủ ghi bàn: Ibrahimovic (20', 77', 84', 90+1') - Welbeck (35'), Caulker (38')

Đội hình xuất phát:
Thụy Điển: Isaksson; Lustig, Granqvist, J Olsson, M Olsson; Elm, Kallstrom; Larsson, Ibrahimovic, Kacaniklic; Ranegie.
Anh
: Hart; Johnson, Cahill, Caulker, Baines; Gerrard, Osman, Cleverley; Sterling, Welbeck, Young

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày