Thua trận thứ 5, Barca cân bằng "thành tích" của 2 mùa giải trước cộng lại

Đức Quang, Theo Trí Thức Trẻ 20:08 14/04/2014

Với trận thua đêm thứ 7 vừa rồi, HLV Tata Martino và các học trò càng ngày càng rời xa danh hiệu vô địch La Liga.

Đêm thứ 7 vừa rồi, 1 cơn địa chấn đã xảy ra tại Liga khi "chù lùn" Granada đã bất ngờ đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan với tỷ số 1-0, góp phần đẩy Barca vào sâu hơn trong cuộc khủng hoảng.

Đáng nói hơn, đây đã là trận thua thứ 5 của Barca mùa này. 4 trận thua trước đó của họ gồm: thua Athletic Bilbao 0-1 tại San Mames, thua Valencia 2-3 ngay trên Nou Camp, thua Real Sociedad 1-3 trên sân Anoeta và bại trận trước Real Valladolid 0-1 ở Jose Zorrilla.

Granada bất ngờ đánh bại Barca 1-0.

Hàng công Barca lại tiếp tục im tiếng suốt 90 phút của trận đấu.

Theo các số liệu thống kê, trận thua thứ 5 vừa qua của Barca trước Granada cũng đã "giúp" HLV Tata Martino cân bằng với tổng số trận thua trong 2 mùa giải trước đó.

Mùa giải 2011-2012, Barca dưới tay của Pep Guardiola chỉ phải chịu 3 trận thua trước các đối thủ Getafe (1-0), Osasuna (3-2) và Real Madrid (2-1). Mùa giải sau đó, HLV Tito Vilanova lên thay thậm chí còn có thành tích tốt hơn khi chỉ nhận có 2 thất bại trước Real Sociedad (3-2) và Real Madrid (1-2). 

Tata Martino vừa lập thành tích mới chẳng lấy gì làm hay ho.

Với trận thua này, Barca đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH La Liga, kém 2 đội bóng thủ đô Madrid 1 điểm nhưng Atletico vẫn còn 1 trận chưa đá.