Thierry Henry sẽ treo giày ở tuổi 37?

Song Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 01/12/2014

Không muốn ký hợp đồng mới với New York Red Bulls, nhiều khả năng Thierry Henry sẽ quyết định treo giày ở tuổi 37.

Trong trận chung kết lượt về bảng miền Đông chạm trán New England Revolution, Henry vẫn tỏa sáng với một đường kiến tạo cho Tim Cahill mở tỷ số trận đấu cho New York Red Bulls.

Tuy nhiên, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, đồng nghĩa New York Red Bulls đã phải nhận thất bại chung cuộc 3-4 và giấc mơ đoạt chức vô địch MLS của Thierry Henry đã không thể trở thành hiện thực.

Hợp đồng của Henry với New York Red Bulls sẽ kết thúc vào ngày 31/12 tới, song chân sút 37 tuổi người Pháp không có bất kỳ động thái nào cho thấy sẽ gia hạn. Nếu vậy, trận hòa 2-2 với New England Revolution sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo có biệt danh Titi.

Thierry Henry sẽ treo giày ở tuổi 37? 1
Henry chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp chạm trán New England Revolution?

Henry gia nhập New York Red Bulls năm 2010 khi đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Mặc dù vậy, những bước chạy thanh thoát, kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Titi vẫn chinh phục được khán giả Mỹ. Xét về mặt chuyên môn, Henry – với 52 bàn thắng và 42 đường kiến tạo – thậm chí còn chơi ấn tượng hơn cả Beckham.

Henry tiết lộ không muốn rời xa trái bóng, nên có thể sẽ theo đuổi nghiệp cầm quân giống như những người đồng đội cũ ở ĐT Pháp như Zidane, Blanc, Deschamps, Sagnol. Có tin Sagnol đang lôi kéo Henry về làm trợ lý ở Bordeaux, đội bóng cựu hậu vệ Bayern đang dẫn dắt.

Trong suốt 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, “Đứa con của thần gió” chơi tổng cộng 918 trận, ghi 411 bàn và thực hiện 235 đường kiến tạo. Henry từng khoác áo nhiều CLB tên tuổi, như Monaco, Juventus, Arsenal hay Barcelona. 

Sự nghiệp của Thierry Henrry:

- Câu lạc bộ:

1994-1999: Monaco (20 bàn/105 trận), 1 chức vô địch Ligue 1 (1996/97), 1 Siêu Cúp Pháp (1997).

1999: Juventus (3 bàn/16 trận)

1999-2007: Arsenal (174 bàn/254 trận), 2 chức vô địch Premier League 2001/02; 2003/04, 3 FA Cup (2002, 2003, 2005), 2 Community Shield (2002, 2004).

20007-2010: Barcelona (35 bàn/80 trận), 2 La Liga (2008/09, 2009/10), 1 Cúp Nhà vua TBN (2008/09), 1 Siêu Cúp TBN (2009), 1 Champions League (2008/09), 1 Siêu Cúp châu Âu (2009), 1 FIFA Club World Cup (2009).

2010: New York Red Bulls (52 bàn/122 trận), vô địch MLS miền Đông (2010, 2013), vô địch MLS Supporters’ Shield (2013)

2012: Arsenal theo hợp đồng cho mượn (1 bàn/4 trận).

- ĐT Pháp:

1997-2010: (51 bàn/123 trận), vô địch World Cup 1998, Á quân World Cup 2006, vô địch


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày