Thierry Henry chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số

, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 16/12/2014

Cầu thủ được mệnh danh "Con trai của thần gió" đã chính thức khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình trong màu áo CLB New York Red Bulls.

Gần đây, nhiều tin đồn cho hay Thierry Henry chuẩn bị giã từ sự nghiệp khi anh không hề đề cập tới việc gia hạn hợp đồng với New York Red Bulls dù hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào ngày cuối năm nay. Và đến hôm nay, những tin đồn đó đã trở thành sự thật khi huyền thoại người Pháp chính thức tuyên bố rời xa sân cỏ.

Thierry Henry chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số 1
Henry chính thức treo giày ở tuổi 37.

Ít phút trước, trên fanpage cá nhân của mình, "con trai thần gió" đã chia sẻ 1 "status" khá dài để cảm ơn người hâm mộ cũng như những CLB anh đã từng khoác áo. Dòng tâm trạng của Titi đã thu hút hàng chục nghìn lượt "like" và "comment". Tất cả đều tỏ ý nuối tiếc vì quyết định của huyền thoại người Pháp.

Thierry Henry chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số 2
Dòng chia sẻ của Henry trên facebook.

"Sau 20 năm thi đấu, đã đến lúc tôi nói phải nói lời chia tay sân cỏ. Đó là 1 hành trình tuyệt vời và tôi muốn cảm ơn tất cả những CĐV, người hâm mộ, những đồng đội đã sát cánh bên tôi ở các CLB Monaco, Juventus, Arsenal FC, FC Barcelona, Red Bulls New York và tất nhiên cả ĐT Pháp nữa, cảm ơn vì đã làm cho khoảng thời gian thi đấu của tôi trở nên thật đặc biệt.

Bây giờ đã đến lúc đón chào một con đường sự nghiệp mới và tôi rất vui mừng khi thông báo tôi sẽ trở lại London và gia nhập Sky Sports. Hy vọng rằng tôi có thể chia sẻ một chút sự hiểu biết, sự quan sát và kinh nghiệm mình đã học được qua nhiều năm với mọi người. 

Tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời (đa số đều tốt!) và một trải nghiệm khó quên.

Tôi hy vọng các bạn cũng đã thích những trận đấu của tôi cũng như tình yêu tôi dành cho chúng.

Hẹn gặp lại..."

Thierry Henry chính thức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số 3
Henry từng là 1 huyền thoại tại sân Highbury (sau này là Emirates) cũng như giải Ngoại hạng Anh.

Trong suốt 20 năm chơi bóng cho hàng loạt các CLB lớn như Monaco, Juventus, Arsenal FC, FC Barcelona, Red Bulls New York, "Titi" đã ghi tổng cộng 360 bàn sau 792 trận. Trong màu áo ĐT Pháp, Henry cũng có cho riêng mình 51 bàn sau 123 trận, vô địch World Cup 1998 và Á quân World Cup 2006.

Với việc chính thức tham gia công tác bình luận trên đài Sky Sports, Henry sẽ có cơ hội gặp lại những đối thủ 1 thời của mình tại giải Ngoại hạng Anh như Jamie Carragher, Michael Owen, David James, Owen Hargreaves hay Steve McManaman. Được biết, để có thể cạnh tranh với các đối thủ, kênh Sky Sports sẵn sàng trả hơn 8.000 bảng cho mỗi lần lên sóng bình luận một trận đấu của Henry. 8.000 bảng trước đó cũng là số tiền thù lao kỷ lục mà Sky Sports từng trả cho danh thủ người Anh, Alan Shearer.

Sự nghiệp của Thierry Henry

- Câu lạc bộ:

1994-1999: Monaco (28 bàn/141 trận), 1 chức vô địch Ligue 1 (1996/97), 1 Siêu Cúp Pháp (1997).

1999: Juventus (3 bàn/19 trận)

1999-2007: Arsenal (226 bàn/369 trận), 2 chức vô địch Premier League 2001/02; 2003/04, 3 FA Cup (2002, 2003, 2005), 2 Community Shield (2002, 2004).

20007-2010: Barcelona (49 bàn/121 trận), 2 La Liga (2008/09, 2009/10), 1 Cúp Nhà vua TBN (2008/09), 1 Siêu Cúp TBN (2009), 1 Champions League (2008/09), 1 Siêu Cúp châu Âu (2009), 1 FIFA Club World Cup (2009).

2010: New York Red Bulls (52 bàn/135 trận), vô địch MLS miền Đông (2010, 2013), vô địch MLS Supporters’ Shield (2013)

2012: Arsenal theo hợp đồng cho mượn (2 bàn/7 trận).

- ĐT Pháp:

1997-2010: (51 bàn/123 trận), vô địch World Cup 1998, Á quân World Cup 2006.