Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam giờ ra sao? (Phần 1)

Alexx/Mật Ong, Theo 00:01 11/03/2011

Mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung, đó là đã cùng nhau thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, để tạo nên một trang sử mới cho bóng đá VN.<img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Những tên tuổi Văn Cường, Mạnh Cường, Hữu Thắng, Anh Tuấn, Công Minh, Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Hữu Đang, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Quốc Cường... đã làm nên chiến tích SEA Games 18 và một “thế hệ vàng” của bóng đá VN kể từ sau ngày đất nước thống nhất. Tấm huy chương bạc môn bóng đá nam tại SEA Games 18 đáng nhớ ấy đã mở đầu cho chuỗi vinh quang sau đó của một thế hệ bóng đá VN. Là HCĐ Tiger Cup 96, HCĐ SEA Games 19, HCB Tiger Cup 98, HCB SEA Games 20...
 
Sau bao nhiêu năm gắn bó với nghiệp “quần đùi áo số”, giờ đây khi ánh hào quang đã đi qua, họ đang làm gì và cuộc sống như thế nào.
 
Tiền đạo Lê Huỳnh Đức
 
Huỳnh Đức đang rất thành công trên cương vị HLV trưởng của SHB Đà Nẵng
 
Lê Huỳnh Đức sinh năm 1972 tại Sài Gòn, là con trai của cựu danh thủ bóng đá miền Nam Lê Văn Tâm. Huỳnh Đức được coi là cầu thủ thế hệ vàng nhiều thành tích nhất. Sau những năm tháng gắn với nghiệp cầu thủ, giờ đây Huỳnh Đức đang giữ chức HLV trưởng của đội SHB Đà Nẵng và hiện đang được đề cử vào vị trí trợ lý HLV cho ĐTVN, sau khi ông Calisto từ chức. Gia đình Huỳnh Đức đang sống tại Đà Nẵng, vợ anh có một cửa hàng bán đồ thể thao nhỏ trên một con phố tấp nập gần sông Hàn.
 
Là một cầu thủ chiếm được cảm tình của rất nhiều người hâm mộ nước nhà, vì thế khi bắt đầu sự nghiệp HLV của mình, Lê Huỳnh Đức cũng nhận được nhiều sự kính trọng của các học trò. Bắt đầu dẫn dắt SHB Đà Nẵng từ năm 2008, Huỳnh Đức đã nhanh chóng đưa đội bóng miền Trung vươn lên một tầm cao mới với chức vô địch V - League năm 2009. Dưới sự dìu dắt của Huỳnh Đức, SHB Đà Nẵng hiện vẫn đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng V - League mùa giải 2010-2011.
 
Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn
 
Sơn "công chúa" trên sân cỏ ngày nào
 
Nguyễn Hồng Sơn, sinh 9 tháng 10, 1970 tại Hà Nội, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong những năm 1995 - 2001. Anh gia nhập đội Câu lạc bộ Quân đội (Thể Công) năm 1988 và bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 1994.
 
Giờ anh đã là một ông bố mẫu mực
 
Sơn “công chúa” từng là tiền đạo chơi hay nhất của thế hệ vàng, nhưng đến giờ, khi bắt đầu nghiệp HLV, Sơn “công chúa” lại có vẻ “im hơi lặng tiếng” hơn Lê Huỳnh Đức. Hiện Hồng Sơn đã có bằng A HLV, 2 bằng Đại học TDTT và Luật. Anh đang kỳ vọng sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ U19 Viettel thi đấu thành công tại vòng loại giải U21 toàn quốc năm 2010 (diễn ra tại Vinh ngày 5-9 tới).
 
Chứng kiến Sơn "công chúa" tài hoa trên sân cỏ, ít người có thể hình dung ra anh còn có thể thay vợ vào vai... bảo mẫu, chăm sóc cho cậu con trai Gia Bách (7 tuổi) và cô con gái Khánh Vy (5 tuổi) đâu ra đấy.
 
Hậu vệ Đức Thắng
 
 
Chàng hậu vệ trái đẹp trai nhiều lần khoác áo ĐTVN đã là “hoàng tử trong mơ” của bao thiếu nữ. Tại SEA Games 1999, Đức Thắng cùng với Công Minh, Như Thuần, Đỗ Khải, Tiến Dũng tạo thành bức tường thép cho đội tuyển quốc gia.
 
Đức Thắng lấy vợ cuối năm 2001, hiện anh đã có hai con gái. Sau khi bị chấn thương dai dẳng kéo dài, anh đã phải từ giã màu áo ĐTQG cũng như CLB Thể Công ở tuổi 30. Hiện Đức Thắng đã xuất ngũ và chính thức về làm việc cho The Vissai Ninh Bình trên cương vị trợ lý cho người đồng đội cũ Văn Sỹ. Bộ đôi này sẽ cùng nhau cộng tác để giúp đội bóng cố đô Hoa Lư cải thiện được hình ảnh của mình ở V-League 2011.
 
Ngoài đời thường, chàng hậu vệ điển trai thủa nào còn rất đam mê kinh doanh. Anh có một shop bán đồ thể thao ở đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Dù đã “lui về ở ẩn” nhưng vẫn có rất nhiều fan nữ âm thầm theo dõi cuộc sống của chàng tuyển thủ đẹp trai này.
 
Hậu vệ Trần Công Minh
 
 
Bình dị, mẫu mực và luôn hết mình với phong cách "lăn xả" là những điều mà những đồng đội cũ của anh thường nhắc đến khi nói về Trần Công Minh. Còn với hàng công, ai cũng nhớ những pha đi bóng dọc biên như cơn lốc, những cú treo bóng chính xác tới từng... cm.
Hiện danh thủ quê Đồng Tháp đang quản lý đội U21 Đồng Tâm Long An và cả đội hạng Nhì Ngói Đồng Tâm.