Thắng nhẹ Stoke, Chelsea tái lập khoảng cách 3 điểm với Man xanh

, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 23/12/2014

Khác với trận đấu trên sân Britannia năm ngoái, lần này Chelsea đã có 1 chiến thắng dễ dàng.

Stoke City 0-2 Chelsea

Ghi bàn: Terry (2’), Fabregas (78')

Đội hình ra sân:

Stoke: Begovic, Bardsley, Shawcross, Muniesa, Pieters, Cameron, Nzonzi, Walters, Bojan, Arnautovic, Crouch.

Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Mikel, Matic, Willian, Fabregas, Hazard, Diego Costa.

Diễn biến trận đấu.

Khi mà các khán giả trên sân Britannia còn chưa ổn định chỗ ngồi thì đội chủ nhà đã phải hứng chịu bàn thua đầu tiên. Từ quả đá phạt góc của Fabregas, trung vệ đội trưởng John Terry đã bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số cho The Blues. Có được bàn thắng sớm, Chelsea dễ đá hơn rất nhiều. Những phút sau đó của hiệp 1, đội khách thi đấu chậm rãi nhưng vẫn tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn thủ thành Begovic.

Thắng nhẹ Stoke, Chelsea tái lập khoảng cách 3 điểm với Man xanh 1
John Terry mở tỷ số cho Chelsea bằng cú đánh đầu dũng mãnh.

Trong khi đó các cầu thủ Stoke gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn thủ thành Courtois bởi hàng thủ quá chắc chắn của Chelsea. Thế trận tương tự lại được tiếp diễn trong hiệp 2 và đến phút 78, mọi hy vọng của đội chủ nhà sụp đổ khi Fabregas với pha khống chế và dứt điểm khéo léo đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea. Tỷ số được giữ vững đến hết giờ. Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp Chelsea tái lập khoảng cách 3 điểm với đội nhì bảng Man City mà còn giúp họ trả món nợ thua trước chính Stoke tại sân Britannia mùa giải năm ngoái.

Thắng nhẹ Stoke, Chelsea tái lập khoảng cách 3 điểm với Man xanh 2
Fabregas có trận đấu chói sáng khi vừa kiến tạo vừa ghi bàn.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày